Kon Tum: 6 hộ dân bị trộm mất 100 cây sâm Ngọc Linh quý

Hoàng Lộc Thứ bảy, ngày 22/10/2022 19:28 PM (GMT+7)
6 hộ dân tại xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) vừa bị mất trộm hơn 100 cây sâm Ngọc Linh từ 3-5 năm tuổi. Hiện, cơ quan công an đang truy tìm thủ phạm.
Bình luận 0

Ngày 22/10, ông Cao Minh Luyến, Chủ tịch UBND xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) xác nhận, người dân trên địa bàn vừa bị mất trộm hơn 100 cây sâm Ngọc Linh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 19/10, 6 hộ dân của làng Đăk Van Linh (xã Văn Xuôi) phát hiện khu vực vườn sâm của mình trồng tại tiểu khu 237 trên địa bàn xã bị kẻ gian đột nhập, nhổ trộm hơn 100 cây sâm Ngọc Linh. 

Kon Tum: Lại tái diễn nạn trộm sâm Ngọc Linh - Ảnh 1.

Một vườn sâm của người dân tại xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: CTV

Theo ông Luyến, số cây sâm bị trộm này do bà con lấy củ sâm rừng trồng và chăm sóc, bảo vệ đến nay đã 3-5 năm tuổi. Trong đó, có 2 hộ bị mất nhiều nhất là hộ A Lối mất 50 cây sâm trồng 3-4 năm tuổi và hộ A Tiếng mất 40 cây sâm 3 năm tuổi. Các hộ còn lại mất từ 1-7 cây.

Sau đó, người dân đã trình báo lên cơ quan công an. Hiện, lực lượng Công an huyện Tu Mơ Rông đã vào cuộc điều tra và truy tìm thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, vườn sâm Ngọc Linh của một hộ dân tại thôn Tân Rát (xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đã bị kẻ gian đột nhập và nhổ trộm 30 gốc sâm 12 năm tuổi. Tổng số sâm bị trộm trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Theo ông A Bú, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, hiện cơ quan công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem