Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày

Thùy Anh Thứ tư, ngày 01/02/2023 11:26 AM (GMT+7)
Vì 3 ngày lễ liền kề rơi vào cuối tuần nên dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5, người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 5 ngày. Tuy nhiên, so về số ngày nghỉ lễ, Tết của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực và thế giới.
Bình luận 0

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 1/5 lao động được nghỉ 5 ngày

Điều 112, Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định, kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, người lao động được nghỉ 1 ngày; ngày Quốc tế lao động 1/5 được nghỉ 1 ngày; ngày Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch) được nghỉ 1 ngày.

Năm nay, lễ Giỗ tổ và ngày kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 - Quốc tế lao động 1/5 liền kề nhau, lại rơi vào cuối tuần nên công chức, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc của tuần kế tiếp.

Như vậy, kỳ nghỉ này sẽ kéo dài liên tục 5 ngày, từ 29/4 đến hết 3/5. So với năm 2022, số ngày nghỉ liên tiếp thấp hơn 2 ngày, vì năm 2022 nghỉ 7 ngày liên tiếp. 

nghỉ giỗ tổ hùng vương, ngày 30/4

Nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 1/5 năm 2023 chỉ kéo dài 5 ngày, giảm hơn so với năm 2022 là 2 ngày. Ảnh: NN

Theo tính toán của Bộ LĐTBXH, năm 2023 có 19 ngày nghỉ lễ, Tết, trong đó có 11 ngày nghỉ chính thức theo quy định, 8 ngày nghỉ bù vào dịp cuối tuần. Cụ thể, 11 ngày nghỉ chính thức theo quy định gồm: 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết Nguyên đán, 1 ngày Giỗ tổ, 1 ngày 30/4, 1 ngày Quốc tế Lao động, 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 và 8 ngày nghỉ bù do trùng vào cuối tuần.

Vào những ngày nghỉ chính thức nêu trên, theo Bộ luật lao động, người lao động làm việc theo hợp đồng vẫn được hưởng nguyên lương.

Trường hợp người lao động đi làm vào giờ hành chính của ngày nghỉ lễ chính thức nêu trên, mức lương hưởng phải bằng ít nhất 300% lương ngày làm việc bình thường (theo quy định tại khoản c, Điều 98 Bộ luật lao động).

Nghỉ lễ, Tết chung của Việt Nam thấp hơn trung bình so với khu vực và thế giới

Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số ngày nghỉ lễ, Tết của Việt Nam thấp hơn so với các quốc gia khác trong khu vực và thế giới.

Cụ thể, tính toán số ngày nghỉ lễ, Tết của Việt Nam dao động trong khoảng từ 10-11 ngày, nhưng Philippines là 12 ngày; Lào 12 ngày; Malaysia 12 ngày, Myanmar 14 ngày; Thái Lan 16 ngày; Indonersia 16 ngày; Nhật Bản 26; Trung Quốc 21; Campuchia 28 ngày... những ngày này chưa bao gồm ngày nghỉ bù nếu trùng vào ngày thứ 7, hoặc chủ nhật.

nghỉ lễ, tết trong năm 2023

Số ngày nghỉ của Việt Nam đang thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia trong khu vực. Ảnh: LĐ

Không chỉ trong khu vực, hầu hết các nước ở Châu Âu, hay Châu Mỹ số ngày nghỉ trong kỳ nghĩ lễ Tết thường kéo dài từ ít nhất 2-3 tuần lễ, không bao gồm ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ phép.

Trước đó, để đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất tăng thêm ngày nghỉ lễ cho lao động. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, nâng ngày nghỉ lễ lên không chỉ có lợi ích, tái tạo sức lao động cho lao động, tăng cường sự đoàn kết của các gia đình mà còn gián tiếp giúp kích cầu du lịch, dịch vụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem