Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Phòng trọ hạng sang hút khách

Công Phương – Nguyễn Chiêm Thứ hai, ngày 29/06/2015 15:44 PM (GMT+7)
“Kỳ thi THPT Quốc gia cũng là để là để xét tuyển vào đại học, vì vậy gia đình không tiếc tiền thuê cho cháu một phòng riêng, có điều hòa để cháu nghỉ ngơi và ôn tập. Tôi thuê một phòng giá 1,5 triệu đồng trong đợt thi này cho hai bố con” - ông Nguyễn Văn Hoàng, xã Ý Yên, Yên Mỹ, Nam Định đưa con đi thi ở cụm thi Đại học Bách khoa Hà Nội nói.
Bình luận 0

Ngay từ sáng 28.6, một số phụ huynh đã đưa thí sinh về Hà Nội chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2015, cùng với đó là giá phòng trọ tăng nhẹ. Tại quận Hai Bà Trưng, nơi tập trung hai cụm thi là Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân nhiều nhà trọ dán thông báo cho thuê phòng.

img

Biển cho thuê phòng trọ được treo nhiều tại ngõ 233 Cầu Giấy, Hà Nội.  

Bà Nguyễn Thu Hằng, chủ nhà trọ ở phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, năm nay nhu cầu thuê phòng không nhiều như mọi năm nhưng bà luôn có nhiều dịch vụ thuê phòng cho mọi sĩ tử lựa chọn.

Phòng trọ ở đây đều có 5-7 loại. Giá thuê phòng năm nay không đắt như năm ngoái, nếu năm ngoái ở một phòng riêng sẽ dao động từ 100.000 đến 500.000 đồng/người/ngày, thì năm nay dao động từ 100.000 – 300.000 đồng/người/ngày. Tuy nhiên, nếu sĩ tử ở ghép thì giá mềm hơn tùy vào số lượng người ở ghép.

Giá phòng của nhà bà Hằng từ 1,5 triệu đến 2,5 đồng /tháng, tính ra mỗi sĩ tử chỉ mất khoảng từ gần 400.000 đến 600.000 cho 1 tuần lên thi. Tuy nhiên, đợt thi này, bà cho thuê là 1 triệu – 1,5 triệu đồng/phòng đã bao gồm điều hòa, điện, nước.

img
 

Chủ nhà trọ treo biển tại phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Hoàng, xã Ý Yên, Yên Mỹ, Nam Định đưa con đi thi ở cụm thi Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Kỳ thi THPT Quốc gia lần này cũng là để xét tuyển đại học nên gia đình không tiếc tiền thuê cho cháu một phòng riêng giá 1.5 triệu đồng/cả đợt thi, có điều hòa để cháu nghỉ ngơi và ôn tập."

Bên cạnh một số phòng trọ tăng giá nhẹ thì vẫn còn một số phòng trọ giá rẻ hoặc miễn phí như ký túc xá của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Xây dựng,… Giá ở trọ tại ký túc xá là 35.000 đồng/người/ngày.

Anh Nguyễn Việt Nam, ở Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội nói, những thí sinh ở tỉnh xa về Hà Nội thi sẽ gặp khó khăn kinh tế, nên anh đã thu xếp cho 3 thí sinh và người thân ở trọ miễn phí trong đợi thi THPT Quốc gia 2015.

img

 Anh Nguyễn Việt Nam đang dọn dẹp phòng đón sĩ tử đến ở miễn phí. 

Tại cụm thi Đại học Sư phạm Hà Nội, bà Nguyễn Kim Lan, ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, giá phòng khu vực này tăng nhẹ. Phòng có điều hòa, rộng 20m2 bà cho thuê với giá 2 triệu đồng/phòng cho cả đợt thi.

Bà Lan nói, giá phòng khu vực này dao động từ 100.000 – 500.000 đồng/người/ngày, tùy phòng đẹp xấu. Bà khuyên, phụ học sinh đưa con đi thi nên chọn giá phòng khoảng 200.000-400.000 đồng/ngày sẽ hợp lý bởi với giá trên sẽ chọn được phòng trọ nhà tầng, chung cư mini,… bớt nóng hơn. Với mức giá thấp dưới 100.000 đồng/ngày sẽ gặp tình trạng ở ghép hoặc nhà cấp bốn, ẩm thấp, nóng nực.

Tại phố Chính Kinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội, bà Nguyễn thị Huyền – chủ nhà trọ cho biết, giá phòng năm nay không tăng hơn so với năm ngoái, những phòng đẹp vẫn đắt khách bởi đây là kỳ thi 2 trong 1 nên nhiều phụ huynh học sinh thuê phòng tốt. Giá phòng ở khu vực này dao động từ 1 triệu – 1.5 triệu cho cả đợt, giá thuê theo ngày từ 100.000 – 300.000 đồng/người.

Ở cụm thi Đại học Công nghiệp Hà Nội, chị Nguyễn Thị Nga – thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội kể, giá phòng ở đây không tăng so với mọi năm, giá thuê phòng dao động từ 500.000 – 1 triệu đồng/phòng. Với những người thuê phòng theo ngày, dao động từ 100.000 – 200.000 đồng/người.

Không chỉ nhà trọ tăng giá, một số nhà nghỉ cũng tăng giá trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Tuy nhiên, giá nhà nghỉ tăng nhẹ. Tại nhà nghỉ Him Lam ở phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội giá tăng từ 180.000 lên 250.000 đồng/ngày.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay gồm có 38 cụm thi liên tỉnh do các trường đại học tổ chức dành cho những thí sinh tham gia thi tốt nghiệp để xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào ĐH, CĐ.

Tại Hà Nội, có 8 cụm thi do các trường đại học tổ chức như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thủy lợi, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Sư phạm, Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học Lâm nghiệp, Học viên Nông nghiệp Việt Nam với gần 120.000 thí sinh tham gia dự thi.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem