Lạ lùng bãi biển khỏa thân với tên gọi đáng sợ "Bãi biển của người chết"

Thứ sáu, ngày 12/08/2022 12:35 PM (GMT+7)
Mặc dù được gọi bằng cái tên đáng ngại: "Bãi biển của người chết", nằm ở Cabo de Gata nhưng đây là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở châu Âu có khu vực tắm khỏa thân.
Bình luận 0
Lạ lùng với bãi biển khỏa thân với tên gọi đáng sợ "Bãi biển của người chết" - Ảnh 1.

Ảnh: Astelus

Tây Ban Nha: Bãi biển khỏa thân với tên gọi nghe là sợ

Không giống với tên gọi của nó khiến người ta liên tưởng đến một nơi cằn cỗi, Playa de los Muertos mê hoặc du khách với khung cảnh tựa thiên đường với những bãi biển đầy cát trắng và làn nước màu ngọc lam. Địa điểm này nằm giữa hai ngôi làng ven biển Carboneras và Agua Amarga. 

Bãi biển với những bãi cát nguyên sơ, thường nằm trong danh sách xếp hạng một trong những bãi biển hàng đầu ở Tây Ban Nha và Châu Âu bởi các tạp chí và trang web trực tuyến. Vào năm 2017, tờ báo Tây Ban Nha "20 Minutos" đã bình chọn đây là bãi biển đẹp nhất ở Tây Ban Nha và vào năm 2019, "The Guardian" đã đưa nó vào danh sách 40 bãi biển nổi bật nhất ở châu Âu.

Lạ lùng với bãi biển nghe tên thì khiếp sợ nhưng lại là điểm đến hấp dẫn và hút du khách tới tắm khỏa thân - Ảnh 2.

Ảnh: Diego Gomez Gabaldon

Nguồn gốc tên gọi Playa de Los Muertos

Trong quá khứ, bãi biển nằm ở điểm mà các dòng nước biển tự nhiên hội tụ và trở nên khét tiếng đối với hầu hết người Almeria bởi đây là nơi thi thể của những người lính thủy bị đắm tàu sẽ dạt vào bờ biển. Ngày nay, những vụ việc không còn diễn ra bởi luôn có lực lượng bảo vệ bờ biển tuần tra và quá khứ đen tối ấy trôi vào dĩ vãng. Thay vào đó, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những người yêu biển.

Playa de los Muertos nằm cách thành phố Almeria 78km (khoảng 55 phút đi xe), ít nhất một buổi sáng hoặc buổi chiều để di chuyển. Nếu bạn lựa chọn nghỉ qua đêm tại một trong những ngôi làng ven biển gần đó, Carboneras hoặc Agua Amarga, du khách sẽ chỉ mất 15 phút để đến bãi biển xinh đẹp này.

Lạ lùng với bãi biển nghe tên thì khiếp sợ nhưng lại là điểm đến hấp dẫn và hút du khách tới tắm khỏa thân - Ảnh 3.

Ảnh: David Maldonado

Để tới bãi biển, bạn chỉ có thể đi bộ. Bởi vì lẽ đó đã làm cho bãi biển này duy trì được nét quyến rũ, hoang sơ đặc trưng của nó. Du khách có thể chọn từ 3 con đường khác nhau sẽ dẫn họ xuống bãi tắm phía dưới.

• Đầu tiên, bạn đi bộ trên con dốc dài 700 mét xuất phát từ Điểm Thông tin Du lịch.

• Đường thứ hai, đường ngắn hơn nhiều nhưng cũng dốc hơn nhiều, bắt đầu ở rìa bãi đậu xe.

• Lựa chọn thứ ba, bằng cách đi qua những bậc đá được xây dựng, địa hình dễ đi hơn, xuất phát từ Mirador Playa de los Muertos.

Ngoài ra, một trải nghiệm độc đáo khác là đi thuyền từ Carboneras đến bãi biển. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả thông tin liên quan về thời gian và giá cả trong văn phòng thông tin du lịch của thị trấn.

Làm gì ở Playa de los Muertos ( Bãi biển khỏa thân) trong một ngày?

Khi đến bãi biển, bạn sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ của hàng sỏi trắng trải dài. Vì bãi biển nằm trong Công viên Tự nhiên Cabo de Gata-Nijar nên nơi đây đã được đặt trong tình trạng bảo tồn cấp cao. Bởi vậy, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ phương tiện công cộng nào ở đó. Bên cạnh đó, khi đi tắm biển, du khách nên chuẩn bị kem chống nắng và đủ đồ ăn thức uống để đảm bảo một ngày vui vẻ bên bờ biển.

Khách du lịch ghé thăm bãi biển Playa de los Muertos nên trải nghiệm hoạt động snorkeling (lặn với ống thở) trong điều kiện thời tiết thuận lợi và ít gió. Đặc biệt, ngay tại bãi biển này có khu vực tắm biển khỏa thân.

Lạ lùng với bãi biển nghe tên thì khiếp sợ nhưng lại là điểm đến hấp dẫn và hút du khách tới tắm khỏa thân - Ảnh 4.

Ảnh: Iñigo Silanes

Các địa điểm yêu thích khác quanh Playa de los Muertos

Bên cạnh vẻ đẹp vốn có của Playa de los Muertos, nơi đây còn nhiều điểm đến hấp dẫn du khách, được ví là "những viên ngọc ẩn" nằm dọc bờ biển Almeria.

Ngọn hải đăng Mesa Roldan được biết đến là ngọn hải đăng cao nhất trên bán đảo Iberia được xây dựng vào năm 1863, nằm cách bãi biển khoảng 2km về phía nam theo hướng Agua Amarga. Tọa lạc trên đỉnh cao nguyên núi lửa Mesa Roldan, du khách có thể đứng từ ngọn hải đăng nhìn ra Playa de los Muertos vô cùng ấn tượng và cũng có thể tham quan bảo tàng nằm trong ngọn hải đăng.

Đừng bỏ qua các vịnh nhỏ bên cạnh Playa de los Muertos, đặc biệt Peñon Cortado - một trong những vịnh nhỏ đầy mê hoặc với hai tảng đá khổng lồ dựng lên. Đối diện với Playa de los Muertos, bạn sẽ bắt gặp Cala de las Salinicas có những bãi cát hoang sơ và ví như kỳ quan thiên nhiên của chính Playa de los Muertos.



Đức Tuấn (BARCELO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem