Lai Châu: Giá địa lan cao vút, khách vẫn bỏ tiền triệu mua về chơi

Văn Chiến Thứ hai, ngày 06/01/2020 13:10 PM (GMT+7)
Mặc dù giá hoa địa lan ở Lai Châu đắt hơn nhiều so với năm ngoái, song nhiều người vẫn không ngần ngại bỏ ra cả triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng chỉ để mua một chậu địa lan ưng ý, chơi trong dịp Tết Nguyên đán.
Bình luận 0

Còn gần 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, song vào thời điểm này, đi dọc theo Quốc lộ 4D, đoạn chạy qua huyện Tam Đường và thành phố Lai Châu ̣̣(Lai Châu), không khó để bắt gặp hình ảnh những chậu địa lan sắp đến độ nở hoa, khoe sắc được bày bán rất nhiều bên lề đường.

img

Điểm bán nhiều địa lan nhất phải kể đến là ở gần vòng xuyến đầu thành phố Lai Châu, thuộc xã San Thàng ̣(thành phố Lai Châu). Gần 100 chậu địa lan lớn nhỏ, chậu nào cũng sai bông, nhiều nụ, chuẩn bị "bung lụa", phục vụ khách đến xem và lựa chọn cho mình những chậu địa lan ưng ý nhất để về chơi trong dịp tết cổ truyền.

img

Khách ra vào mua địa lan ở nơi đây khá đông, hết tốp này lại đến tốp khác, khiến chị chủ điểm bán hoa địa lan tết nơi đây "xoay như chong chóng". Anh Hoàng Minh Đức, tổ 2, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, cho biết: "Từ nhiều năm nay, năm nào tôi cũng mua một vài chậu hoa địa lan về chơi trong dịp Tết Nguyên đán. Sở dĩ, tôi đam mê địa lan là bởi loài hoa này không chỉ mang vẻ đẹp lịch lãm mà còn rất sang trọng".

img

"Địa lan Lai Châu năm nay không đẹp bằng năm ngoái, nhưng giá thì siêu đắt. Có lẽ do thời tiết năm nay khắc nghiệt nên địa lan không có nhiều như năm ngoái. Tôi cũng đã chọn được chậu lan ưng ý, hợp với túi tiền của mình" - anh Đức cho biết thêm.

img

Chủ điểm bán hoa địa lan tết nơi đây là chị Bùi Thị Mừng, tổ 2, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Chị Mừng đã có thâm niên 5 năm kinh doanh hoa địa lan dịp Tết Nguyên đán. Chị Mừng vui vẻ nói: Khách đến xem và mua hoa địa lan khá đông. Không chỉ có người dân ở Lai Châu mà nhiều người đam mê hoa địa lan ở các tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội... cũng lên Lai Châu để mua hoa địa lan về chơi tết.

img

Theo chị Mừng, ở Lai Châu chỉ có 2 xã là Sin Suối Hồ, Sì Lờ Lầu của huyện Phong Thổ và một số xã vùng cao của huyện Sìn Hồ là trồng được địa lan. Cách đây 2 tháng chị Mừng đã đến các điểm này để mua địa lan về chăm sóc, bán cho khách chơi tết.

img

"Năm nay, Lai Châu mất mùa địa lan nên giá bán cao hơn nhiều so với năm ngoái. Đến thời điểm này, tôi đã bán được hơn 200 chậu địa lan cho khách. Giá bán địa lan dao động từ 1 – 15 triệu đồng/chậu, tùy theo chậu to hay chậu nhỏ, nhiều bông hay ít bông. Hoa địa lan có nhiều loại, song đắt nhất và cũng được nhiều người săn lùng nhất là địa lan màu xanh ngọc. Hoa địa lan có đặc điểm nổi trội mà ít có loài lan nào sánh được, đó là độ bền của hoa, từ 2 - 3 tháng mới tàn" - chị Mừng cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem