Lâm Đồng: Hàng trăm cây thông lại bị đầu độc, chết đứng

Văn Long Thứ tư, ngày 24/07/2019 18:25 PM (GMT+7)
Theo ghi nhận của PV, tại thôn 7 và thôn 12, xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) có gần 600 cây thông bị khoan lỗ, đầu độc chết đứng.
Bình luận 0

Chiều 24/7, ông Nguyễn Tài Tú - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị đã khởi tối vụ án và chuyển hồ sơ qua Công an huyện Bảo Lâm để điều tra, truy tìm thủ phạm khoan lỗ, đầu độc làm chết hàng trăm cây thông tại khoảnh 6, tiểu khu 460, thuộc xã Lộc Ngãi (lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam Bri quản lý).

img

Vạt rừng thông bị đầu độc, chết đứng.

Tại hiện trường, theo quan sát của PV, có khoảng 600 cây thông chết đứng liền kề đất nông nghiệp của các hộ dân thuộc các thôn 7, thôn 12, xã Lộc Ngãi. Vẫn là những thủ đoạn cũ, các đối tượng ken gốc, khoan lỗ đổ hóa chất. Ngoài ra, kẻ xấu còn dùng vật nhọn băm quanh gốc thông và đổ trực tiếp hóa chất xuống cho cây chết dần.

img

Theo thống kê của Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri có 333 cây thông 33 năm tuổi bị đầu độc.

Tuy nhiên, theo ông Tú, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri báo cáo thì diện tích rừng bị triệt hạ là 6.450 m2 nhưng chỉ với tổng số 333 cây thông 33 năm tuổi, trữ lượng gỗ thiệt hại khoảng 149 m3.

Ngay sau khi phát hiện vụ đầu độc rừng thông quy mô lớn, cơ quan chức năng đã cho đào khoảng 4km đường hào sâu 1 mét để tạo ranh giới tránh bị lấn chiếm.

Trước đó, năm 2018 Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cũng đã khởi tố chuyển công an điều tra và đã xử lý hai đối tượng đầu độc rừng thông tại địa bàn đơn vị quản lý.

img

Các đối tượng vẫn dùng thủ đoạn cũ là ken cây, đổ hóa chất khiến cây chết dần.

img

Kẻ xấu còn dùng vật nhọn băm quanh gốc thông và đổ trực tiếp hóa chất lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem