Lâm Đồng: Nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 là du khách đến Đà Lạt

Văn Long Thứ ba, ngày 09/11/2021 09:54 AM (GMT+7)
Trong 1 ngày, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 54 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhiều du khách từ TP Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Dương... đến TP Đà Lạt.
Bình luận 0

Ngày 9/11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 1 ngày (từ 7h ngày 8/11 đến 7h ngày 9/11) địa phương đã ghi nhận 54 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ngày có số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục từ trước đến nay tại Lâm Đồng.

TP Đà Lạt có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất với 17 ca, trong đó nhiều ca là du khách từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa đến Đà Lạt. Trong ngày cũng ghi nhận một bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong là bà N.T.H (43 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn D'ran, Đơn Dương).

Lâm Đồng: Hơn 50 ca dương tính SARS-CoV-2 trong 1 ngày, nhiều người từ địa phương khác đến - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại huyện Đơn Dương - Lâm Đồng. Ảnh: Cộng tác viên.

Ông Đào Thành Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Từ ngày 15/10, khi Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 2563 của tỉnh thì đã có gần 13.000 trường hợp về địa phương đúng quy định. Trong đó ghi nhận 75 trường hợp nhiễm Covid-19 (31 trường hợp đã tiêm 2 mũi, 24 trường hợp đã tiêm 1 mũi và 20 trường hợp chưa tiêm).

Lâm Đồng: Hơn 50 ca dương tính SARS-CoV-2 trong 1 ngày, nhiều người từ địa phương khác đến - Ảnh 2.

Trong ngày 8/11, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục với 54 bệnh nhân. Ảnh: Cộng tác viên.

"Trong một số chuỗi ổ dịch mà chúng tôi đang theo dõi, truy vết thì xác định có một số trường hợp khai báo không trung thực khiến lực lượng y tế truy vết rất khó khăn, vất vả. Vì vậy rất mong người dân khai báo y tế trung thực để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và mọi người xung quanh.

Hiện nay ngành y tế Lâm Đồng vẫn đang xây dựng 123 trạm y tế lưu động. Nếu số ca tăng lên trên 3.000 sẽ kích hoạt các trạm này, nòng cốt là lực lượng y tế cơ sở với sự giúp đỡ của y tế tư nhân và tình nguyện viên", ông Trung thông tin.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, từ 0h ngày 9/11 tạm dừng các hoạt động dịch vụ như: Vũ trường, quán bar, chợ đêm, karaoke, massage, rạp chiếu phim, internet, trò chơi điện tử cho đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem