Làm rõ nhóm côn đồ dùng rựa tấn công xe tải qua hầm BOT

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 17/03/2019 07:09 AM (GMT+7)
Cơ quan công an ở Thừa Thiên - Huế đã làm rõ nhóm côn đồ sử dụng hung khí tấn công xe tải lưu thông qua hầm đường bộ Phước Tượng.
Bình luận 0

Đến cuối giờ chiều 16.3, Công an huyện Phú Lộc đã làm rõ nhóm đối tượng dùng rựa tấn công xe tải qua hầm Phước Tượng.

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, khoảng 23h45 ngày 12.3, Lê Tuấn Anh (SN 2001, trú thôn Trung Phước, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) điều khiển xe máy biển số 75K1 – 254.82 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng TP.Huế - TP.Đà Nẵng.

img

5 đối tượng côn đồ tấn công xe tải qua hầm Phước Tượng. 

Khi xe máy do Tuấn Anh điều khiển đang lưu thông trên đường thì bị xe tải không rõ biển số làm bị ngã.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tuấn Anh về nhà lấy rựa để đi trả thù. Tiếp đó, Tuấn Anh rủ nhóm bạn gồm Lê Phú Quốc, Phan Thanh Thắng,  Nguyễn Thanh Long và Lê Khắc  Đạo Quyền (cùng trú huyện Phú Lộc) rượt theo để tấn công xe tải.

Khi đến cửa hầm Phước Tượng (xã Lộc Trì), Tuấn Anh điều khiển xe máy chặn xe ô tô tải biển số 17C- 048.55 và dùng rựa chém vào xe này. Sau đó, Tuấn Anh cùng nhóm bạn rượt đuổi vào hầm Phước Tượng, chặn xe ô tô 75C- 038.81 do anh Nguyễn Quốc Hùng (SN 1978, trú phường Thủy Xuân, TP.Huế) điều khiển.

Sau khi chặn đầu xe 75C – 038.81, các đối tượng dùng rựa chém vào xe rồi rời khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Công an huyện Phú Lộc đã tạm giữ hung khí và các phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra.

img

Hình ảnh nhóm côn đồ chặn đầu xe tải được camera ghi lại. 

Như tin đã đưa, khuya 12.3, rạng sáng 13.3, một nhóm 5 đối tượng côn đồ đi trên 3 chiếc xe máy mang theo hung khí rượt đuổi, chặn đầu chiếc xe tải lưu thông qua khu vực hầm Phước Tượng.

Sau một lúc rượt đuổi và chặn xe, các đối tượng sử dụng rựa tấn công vào đầu xe tải. Tiếp đó, nhóm này truy đuổi và chém vào một xe khác rồi bỏ đi. Hành vi của nhóm côn đồ đã được camera tại hầm Phước Tượng ghi lại. 

Hầm Phước Tượng thuộc Dự án hầm đường bộ Phước Tượng- Phú Gia, nằm trên Quốc lộ 1A qua địa phận huyện Phú Lộc, trong đó hầm đường Phước Tượng có chiều dài 375m. Dự án do Công ty cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT làm chủ đầu tư, tổng vốn 1.743 tỉ đồng, đưa vào sử dụng từ ngày 7.12.2015.   

Vào tháng 2 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đã ra khởi tố 3 bị can trong vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân (đặt tại phía bắc hầm Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Các bị can bị khởi tố gồm Đoàn Văn Hiếu (SN 1976, trú đường Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Trần Văn Phúc (SN 1995) và Nguyễn Tuấn (SN 1996, cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Đây là nhóm côn đồ bịt mặt sử dụng hung khí tấn công, đập phá một xe ô tô tại trạm thu phí Bắc Hải Vân, thuộc Công ty Cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT vào ngày 15.2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem