Bé trai 5 tuổi nghi rơi xuống hồ nước sâu 1 mét sau nhà, tử vong thương tâm
2 đứa trẻ 5 tuổi rủ nhau chơi ở hồ nước sâu khoảng 1 mét ở sau nhà, một lúc sau, một bé nghi rơi xuống hồ nước, dù được cứu đưa đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Báo cáo dài 72 trang được công bố hôm thứ Ba 16/9 kết luận rằng, Israel đã "thực hiện bốn hành vi diệt chủng" tại vùng đất này kể từ ngày 7/10/2023, khi Hamas thực hiện các cuộc tấn công chết người vào Israel và Israel phát động chiến dịch quân sự của mình.
Theo báo cáo, những hành vi này bao gồm giết hại người Palestine ở Gaza, gây ra "tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần" cho người Palestine, "cố ý gây ra cho nhóm những điều kiện sống nhằm mục đích hủy diệt toàn bộ hoặc một phần thể chất của nhóm" và "áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sinh nở trong nhóm".
Theo Bộ Y tế Palestine, gần 65.000 người Palestine đã thiệt mạng tại Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Bộ này không phân biệt giữa dân thường và chiến binh, nhưng cho biết hầu hết thương vong là phụ nữ và trẻ em.
Báo cáo của ủy ban Liên Hợp Quốc được công bố đúng vào thời điểm Israel phát động cuộc tấn công trên bộ vào Thành phố Gaza sau nhiều tuần oanh tạc khu vực đô thị đông đúc này bất chấp sự lên án ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Israel Netanyahu đã thừa nhận phản ứng dữ dội này vào thứ Hai, nói rằng đất nước ông đang phải đối mặt với "một kiểu cô lập" có thể kéo dài nhiều năm.
Người Palestine 'bị nhắm mục tiêu tập thể'
Báo cáo được công bố bởi Ủy ban điều tra quốc tế độc lập của Liên Hợp Quốc về Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem và Israel.
Ủy ban này do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập năm 2021, đứng đầu là bà Navi Pillay, cựu Cao ủy Nhân quyền LHQ, cựu thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế và cựu thẩm phán kiêm chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế LHQ về Rwanda, đứng đầu.
Pillay và hai lãnh đạo khác của ủy ban đã tuyên bố từ chức vào tháng 7. Pillay cho biết "tuổi tác, vấn đề sức khỏe và gánh nặng của một số cam kết khác" đã buộc bà phải từ chức vào tháng 11.
Ủy ban đã đưa ra một số ví dụ về việc thường dân Palestine, nhà báo, chuyên gia y tế và nhân viên nhân đạo bị "nhắm mục tiêu và sát hại trực tiếp" ở Gaza. Những vụ giết người này xảy ra tại nhiều nơi, bao gồm nhà ở, bệnh viện, trường học và các cơ sở tôn giáo, cả bên trong và bên ngoài các khu vực an toàn được chỉ định, ủy ban cho biết.
Báo cáo trích dẫn vụ giết hại Hind Rajab, 5 tuổi, và các thành viên gia đình em vào tháng 1 năm 2024 như một ví dụ về việc lực lượng an ninh Israel vẫn tiến hành giết hại dân thường mặc dù "biết rõ sự hiện diện của dân thường Palestine dọc theo các tuyến đường sơ tán và trong khu vực an toàn".
"Họ bắn và giết thường dân, một số người (bao gồm cả trẻ em) cầm cờ trắng tự chế" - báo cáo cho biết. "Một số trẻ em, bao gồm cả trẻ mới biết đi, đã bị bắn tỉa vào đầu".
Theo báo cáo, ngoài việc bắn vào dân thường, lực lượng Israel còn "cố tình giết hại dân thường Palestine ở Gaza bằng cách sử dụng đạn dược có sức công phá lớn gây ra nhiều ca tử vong". Ủy ban cho biết những loại đạn dược này đã được sử dụng mặc dù biết rằng chúng sẽ giết chết dân thường.
"Các nạn nhân của vụ đánh bom không bị nhắm đến riêng lẻ hay bị nhắm đến như những thường dân đơn lẻ. Ngược lại, các nạn nhân bị nhắm đến một cách tập thể do họ là người Palestine" - báo cáo cho biết.
Israel từ lâu đã cáo buộc Hamas sử dụng dân thường ở Gaza làm lá chắn sống, xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự ở các khu vực dân sự – những cáo buộc mà Hamas đã phủ nhận.
Việc cắt giảm viện trợ được "vũ khí hóa"
Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa Gaza kéo dài nhiều năm trước các cuộc tấn công ngày 7/10, hạn chế nghiêm ngặt việc tiếp tế vào vùng đất này. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công của Hamas, Israel đã phát động một "cuộc bao vây toàn diện" dải đất này, gây ra "tác động thảm khốc đến điều kiện sống của người Palestine ở Gaza" - báo cáo cho biết.
Báo cáo cho biết: "Israel đã biến việc cắt giảm các nhu yếu phẩm duy trì sự sống thành vũ khí, cụ thể là cắt nguồn cung cấp nước, thực phẩm, điện, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, bao gồm cả viện trợ nhân đạo".
Tình hình nhân đạo vốn đã ảm đạm lại càng trở nên tồi tệ hơn vào đầu năm nay, khi Israel áp đặt lệnh phong tỏa 11 tuần đối với tất cả hàng viện trợ cho Gaza vào đầu tháng 3. Ngay sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào giữa tháng 5, một tổ chức mới do Mỹ và Israel hậu thuẫn - Quỹ Nhân đạo Gaza - đã tiếp quản phần lớn việc phân phối hàng viện trợ trên lãnh thổ này. Hàng trăm người Palestine sau đó đã thiệt mạng khi cố gắng tìm kiếm hàng cứu trợ từ các địa điểm do tổ chức gây tranh cãi này điều hành.
Vào tháng 8, một nhóm chuyên gia do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã tuyên bố nạn đói xảy ra ở Thành phố Gaza và các khu vực xung quanh, cho biết hơn nửa triệu người đã bị ảnh hưởng.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba cho biết quyết định của Israel cho phép một lượng nhỏ viện trợ vào Gaza là một "chiêu trò" nhằm đánh lừa cộng đồng quốc tế khi nước này tiếp tục "áp đặt nạn đói và điều kiện sống vô nhân đạo lên người Palestine".
Netanyahu đã nhiều lần phủ nhận nạn đói đang diễn ra ở Gaza. Đầu tháng 8, ông nói: "Israel không có chính sách gây ra nạn đói. Israel có chính sách ngăn chặn nạn đói". Ông cho biết Israel đã cho phép hơn 2 triệu tấn hàng viện trợ vào Gaza kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Tuổi thơ 'bị hủy hoại'
Báo cáo cũng đặt ra câu hỏi về mục tiêu chiến tranh của Israel, cho rằng "việc nhắm mục tiêu rộng rãi và có chủ đích vào trẻ em Palestine" là bằng chứng cho thấy các hoạt động quân sự không chỉ được tiến hành để đánh bại Hamas, mà còn để "tiêu diệt về mặt thể chất nhóm (Palestine) bằng cách tiêu diệt không chỉ trẻ em ngày nay mà còn cả khả năng sinh con của chúng trong tương lai".
Trẻ em ở Gaza đang phải chịu đựng cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, báo cáo cho biết.
Một bác sĩ được trích dẫn trong báo cáo nói: "Bản chất của tuổi thơ đã bị hủy hoại ở Gaza".
Báo cáo cho biết nạn đói lan rộng cũng có nghĩa là trẻ em "không thể phát triển khả năng nói và đạt được các mốc phát triển ngôn ngữ" và có thể phải đối mặt với các vấn đề nhận thức tiềm ẩn lâu dài.
Ủy ban cho biết Israel cũng đã từ chối nhập sữa công thức và sữa dành riêng cho trẻ sơ sinh vào Gaza, dẫn đến "tình trạng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chết đói". Đây là "bằng chứng đặc biệt mạnh mẽ về ý định hủy diệt dân số".
'Tra tấn tình dục'
Báo cáo cho biết lực lượng an ninh Israel đã "thực hiện bạo lực tình dục và giới tính" bao gồm "hiếp dâm, tra tấn tình dục và các hình thức bạo lực tình dục khác không chỉ như một hình phạt đối với cá nhân mà còn là một phần của mô hình trừng phạt tập thể nhằm làm tan vỡ, làm nhục và khuất phục toàn bộ người dân Palestine ".
Ủy ban cho biết: "Điều này thể hiện rõ qua nội dung trên mạng xã hội của binh lính Israel, nơi họ công khai thể hiện hành vi phi nhân tính của mình đối với người Palestine".
Báo cáo cho biết họ đã nghe nhiều người Palestine kể rằng họ đã phải chịu đựng bạo lực tình dục và bạo lực giới trong thời gian bị giam giữ, bao gồm lời khai của một người bị giam giữ, người này cho biết anh ta đã bị đánh vào bộ phận sinh dục nghiêm trọng đến mức bất tỉnh.
Các nhà lãnh đạo Israel 'kích động diệt chủng'
Báo cáo cáo buộc Netanyahu, Tổng thống Isaac Herzog và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant kích động tội diệt chủng.
Báo cáo cho biết: "Ngay từ ngày 7/10/2023, các quan chức Israel đã đưa ra tuyên bố cho thấy ý định tiêu diệt toàn bộ người Palestine ở Gaza".
“Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Israel là đại diện của Nhà nước Israel; do đó, hành động của họ là do Nhà nước Israel gây ra”, báo cáo cho biết, đồng thời nói thêm rằng “chính quyền Israel và lực lượng an ninh Israel đã và đang có ý định diệt chủng là tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần người Palestine ở Dải Gaza”.
Một thông cáo báo chí được công bố cùng với báo cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế "sử dụng mọi biện pháp hợp lý có thể để ngăn chặn hành vi diệt chủng ở Gaza".
"Nạn diệt chủng ở Gaza đang diễn ra trong thời gian thực. Trách nhiệm pháp lý, đạo đức và chính trị của các quốc gia là rõ ràng. Thế giới phải hành động ngay bây giờ để chấm dứt việc giết chóc, bảo vệ người dân Palestine và thực hiện nghĩa vụ ngăn chặn và trừng phạt tội ác diệt chủng", tuyên bố cho biết.
Phản ứng của Israel
Chính phủ Israel vẫn khẳng định họ tiến hành chiến tranh ở Gaza để tự vệ và tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời kiên quyết phủ nhận cáo buộc diệt chủng.
"Israel kiên quyết bác bỏ báo cáo sai lệch và sai sự thật này, đồng thời kêu gọi bãi bỏ ngay lập tức Ủy ban Điều tra", Bộ Ngoại giao nước này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. Bộ này mô tả cuộc điều tra là "một báo cáo hoàn toàn dựa trên những lời dối trá của Hamas" và cáo buộc các tác giả là tay sai của nhóm chiến binh "có những tuyên bố khủng khiếp về người Do Thái đã bị lên án trên toàn thế giới".
Trong nhiều năm, Israel đã cáo buộc HRC, cơ quan ủy quyền thực hiện báo cáo này, có thành kiến chống lại Israel.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đã ủng hộ Israel, rút khỏi cơ quan Liên Hợp Quốc vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump và trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Israel liên tục lập luận rằng họ đang hành động theo luật pháp quốc tế.
Nhưng những cáo buộc về tội diệt chủng đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, kể cả từ Mỹ.
Tuần trước, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Van Hollen và Jeff Merkley cho biết chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang "thực hiện kế hoạch thanh lọc sắc tộc người Palestine khỏi Gaza" và Hoa Kỳ đang tiếp tay cho điều này.
Đầu tháng này, Hiệp hội học giả diệt chủng quốc tế - tổ chức học giả nghiên cứu diệt chủng lớn nhất thế giới – cho biết Israel đang tiến hành một cuộc diệt chủng ở Gaza.
Vào tháng 7, hai nhóm nhân quyền hàng đầu của Israel đã trở thành những tổ chức đầu tiên từ Israel tuyên bố rằng đất nước của họ đang "thực hiện tội diệt chủng đối với người Palestine ở Gaza".
Vào tháng 12 năm 2023, Nam Phi đã cáo buộc Israel về tội diệt chủng trong một vụ kiện chưa từng có tại Tòa án Công lý Quốc tế , nói rằng giới lãnh đạo nước này "có ý định tiêu diệt người Palestine ở Gaza".
Trong khi chiến sự chưa có lối thoát và mọi kịch bản hòa bình đều ngày càng xa vời, châu Âu lại đặt cược vào một giả định khó tin: Muốn đạt hòa bình, Nga phải tự từ bỏ chính sức mạnh quân sự của mình. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, châu Âu vừa yêu cầu Nga “giảm sức mạnh”, vừa liên tục đánh giá sai về năng lực quân sự của đối phương, để rồi rơi vào tình thế phải đối mặt với thực tế hoàn toàn ngược lại.
2 đứa trẻ 5 tuổi rủ nhau chơi ở hồ nước sâu khoảng 1 mét ở sau nhà, một lúc sau, một bé nghi rơi xuống hồ nước, dù được cứu đưa đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.
Thị trường chứng khoán khép lại tuần 24/11 - 28/11 trong sắc xanh hứng khởi, với VN-Index tăng 36,06 điểm lên 1.690,99 điểm và thanh khoản cải thiện. Dù vậy, khối ngoại vẫn duy trì lực bán ròng mạnh mẽ, trái ngược xu hướng mua ròng mạnh của khối tự doanh.
UBND tỉnh Gia Lai vừa chính thức trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Arque Degi, mở đường cho doanh nghiệp này triển khai ba dự án quy mô lớn thuộc quần thể nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Đề Gi - Vũng Bồi.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhận trách nhiệm về những sai sót trong xử lý khủng hoảng lũ lụt ở miền Nam, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người dân bị ảnh hưởng bởi thiệt hại.
Trước diễn biến phức tạp của Bão số 15 (Koto) trên thềm lục địa phía Nam, cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 đang ngày đêm chạy đua với thời gian, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bão để bảo đảm an toàn công trình và duy trì ổn định nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết biến động nhanh, khó lường.
Tháng 11/2025, TP.HCM ghi nhận nhiều hình thức buôn lậu, gian lận thương mại với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên thương mại điện tử và tuyến biển. Các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm, thu ngân sách hơn 562 tỷ đồng.
Nằm sâu 60m dưới rừng rậm Jutland, boongke hạt nhân tối mật của Đan Mạch từng được xây dựng để bảo vệ chính phủ và cả Nữ hoàng trong kịch bản tận thế. Suốt nửa thế kỷ bị che giấu hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, công trình ngầm này nay mở cửa và hé lộ những bí mật khiến bất kỳ ai đặt chân xuống cũng có cảm giác bước vào một “vũ trụ song song”.
Đã hơn 3 năm từ khi “thần đèn” Nguyễn Văn Cư tiến hành khảo sát, việc di dời biệt thự Pháp cổ tại 26 Lê Lợi, TP. Huế vẫn chưa được thực hiện.
Cựu nhân viên kỹ thuật của Viettel rủ người quen, bạn bè góp tiền đầu tư lắp mạng cho một doanh nghiệp, hứa trả lãi cao nhưng thực tế không có hoạt động này. Qua đây, bị cáo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của 7 người.
Xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La đang giảm nghèo hay, tăng thu nhập cho nông dân nhờ du lịch cộng đồng, trải nghiệm suối khoáng nóng, mùa hoa sơn tra hút khách, tạo sinh kế bền vững, góp phần giảm nghèo.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc ngày 29/11 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, với sự tham dự của gần 500 đại biểu đại diện trí thức, tôn giáo, dân tộc, doanh nhân, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn TP.HCM mới, gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã hợp nhất vào từ tháng 7 vừa qua.
Tối 28/11, tại Quảng trường 26/3 (phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), đã diễn ra lễ khai mạc "Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và Không gian thưởng trà Shan tuyết". Sự kiện mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm những sản phẩm OCOP tiêu biểu và tinh hoa trà Shan tuyết cổ thụ.
Tối 27/11, Quảng trường 26/3 (phường Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang) trở thành tâm điểm chú ý khi Lễ khai mạc “Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và Không gian thưởng trà Shan Tuyết” chính thức diễn ra.
TP.HCM vừa báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về chống ô nhiễm môi trường, cho thấy thành phố đã đạt được những bước tiến lớn trong chuyển đổi phương tiện xanh và phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn. Taxi điện chiếm đến 71% tổng số xe, và tuyến Metro số 1 đã vận hành hiệu quả, thu hút hơn 15 triệu lượt khách.
Kết luận 205 mở ra cơ chế đột phá để thu hút nhân tài, nhưng thách thức lớn nằm ở khâu thực thi. Làm sao bảo đảm cam kết, ràng buộc, giám sát đủ chặt, tránh lợi dụng chính sách và dám mạnh dạn tuyển đúng người?
Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Hương đều có hai cô con gái nổi danh trong làng nhạc Việt bởi cả thanh và sắc.
Chuyển đổi số đang là chìa khóa, giúp người dân xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thuận lợi trong canh tác nông nghiệp, bán hàng, kiến tạo một môi trường sống thông minh, đảm bảo an ninh trật tự… góp phần vào thành công trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Pa Tần (Lai Châu), một xã biên giới vừa được sắp xếp lại từ các địa bàn cũ (gồm các xã Nậm Ban, Trung Chải của huyện Nậm Nhùn và xã Pa Tần của huyện Sìn Hồ) đang có một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, những ngôi nhà tạm, nhà dột nát đang được các cấp chính quyền địa phương huy động các nguồn lực để sửa chữa, xây mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, giúp họ an cư, yên tâm lao động sản xuất và góp phần bảo vệ biên giới.
Triển khai Nghị quyết 411/NQ-HĐND, TP.HCM chính thức áp dụng mức thu lệ phí 0 đồng đối với các thủ tục hành chính thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến, kèm danh mục hàng trăm thủ tục thuộc nhiều lĩnh vực được miễn phí ngay từ năm 2025–2026.
Chiều 28/11, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 11 năm 2025.
Trường hợp cần hỗ trợ chuyên môn, các địa phương chủ động đề xuất cơ quan chức năng phối hợp xử lý, bảo đảm tính kịp thời và hiệu quả.
UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu tăng cường chấn chỉnh việc quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè. Trong đó, giao trách nhiệm rõ ràng cho Chủ tịch UBND cấp xã và Công an TP.HCM phải kiên quyết xử lý, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm trong phạm vi quản lý.
Hà Nội tiếp tục đưa loạt quỹ đất lớn lên sàn, trong đó lô 6.500 m2 tại Phú Diễn được đấu giá với mục đích xây nhà ở thấp tầng. Các khu đất đắc địa khác như Cao Bá Quát hay Quảng Oai cũng nối tiếp vào cuộc đua cuối năm.
Cuối năm 2025, vận may sẽ gõ cửa ba con giáp đặc biệt này, mang đến cơ hội vàng để thay đổi cuộc sống, giúp họ bước sang một chương mới tràn đầy hạnh phúc.
Miền quê cách trung tâm Đà Nẵng 10 phút lái xe có siêu đô thị 160 ha có nhà xã hội, chung cư, đất nền, thông tin vừa được UBND xã Hoà Vang cho biết.
Bộ tài chính vừa có đề nghị điều chỉnh ngưỡng doanh thu không chịu thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh từ 200 lên 500 triệu đồng mỗi năm. Nếu được thông qua, đề xuất này có thể đưa khoảng 2,3 triệu hộ, tương đương 90% số hộ kinh doanh thường xuyên, ra khỏi “vòng tính thuế”.
Saigon Urban Street Fest by artLIVE - lễ hội nghệ thuật đường phố thường niên - sẽ chính thức trở lại trong ba ngày 5-7/12 tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TP.HCM. Nét đặc biệt năm nay là cuộc thi nhảy đường phố Street Dance với sự tham gia của nhiều bạn trẻ.
Theo tìm hiểu của Dân Việt, 5 doanh nghiệp vừa mới được thành lập đã xuất hàng trăm hóa đơn VAT cho một khách hàng trong cùng hệ sinh thái. Rồi từ đây, Doanh nghiệp này có nguồn để xuất bán hóa đơn cho những khách hàng có nhu cầu hợp thức đầu vào của hàng hóa hoặc hợp thức hóa chính hàng hóa của mình.