Lạng Sơn: Nhiệt độ giảm sâu, 53 trường cho học sinh nghỉ học tránh rét

PV Thứ năm, ngày 17/12/2020 17:15 PM (GMT+7)
Tính đến ngày 17/12, do rét đậm rét hại, trên địa bàn Lạng Sơn đã có 53 trường cho học sinh nghỉ học.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên trong hai ngày 16-17/12, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giảm mạnh, nhất là ở vùng núi cao Mẫu Sơn nhiệt độ giảm chỉ còn 1-3 độ C.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ sáng sớm các ngày 16 và 17/12 tại TP.Lạng Sơn và một số huyện, thị xã trong tỉnh ở mức 5 - 7 độ C. Ở những vùng núi đá, sát biên giới Trung Quốc, nhiệt độ xuống còn dưới 5 độ C.

Lạng Sơn: Nhiệt độ giảm sâu, học sinh 53 trường nghỉ học - Ảnh 1.

Các trường cho học sinh nghỉ học chủ yếu là trường Mầm non và Tiểu học.

Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại, ngày 17/12, một số trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đồng loạt cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể: Huyện Bắc Sơn có 18 trường, huyện Lộc Bình có 17 trường, Văn Lãng có 16 trường, Đình Lập có 2 trường và Tràng Định có 1 trường thông báo cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Trước đó, ngày 16/12, có 9 trường trên địa bàn hai huyện Văn Quan và Đình Lập cho học sinh nghỉ học.

Cũng trong ngày 16/12, ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đã có chỉ đạo về việc cho học sinh nghỉ học do rét đậm rét hại trên địa bàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem