Lãnh đạo nước NATO này dự đoán bất ngờ về cục diện chiến tranh Nga-Ukraine sắp tới

Minh Nhật (theo NW) Thứ ba, ngày 19/12/2023 16:18 PM (GMT+7)
Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel nói rằng ông mong đợi một "sự thay đổi đáng kể" trong cuộc chiến Nga-Ukraine sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.
Bình luận 0
Lãnh đạo nước NATO này dự đoán bất ngờ về cục diện chiến tranh Nga-Ukraine sắp tới - Ảnh 1.

Tổng thống Séc Petr Pavel (trái) chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Lâu đài Praha ở Praha, Cộng hòa Séc, vào ngày 6 tháng 7 năm 2023. Ông Pavel nói rằng, ông dự đoán cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024 có thể dẫn đến một " sự thay đổi đáng kể" trong cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh Getty

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Séc Seznam Zprávy được công bố hôm thứ Hai 18/12, ông Pavel nói rằng sự thay đổi mà ông nhắc đến có thể không mang đến lợi ích tốt nhất cho Ukraine hoặc các đồng minh phương Tây của nước này. Cộng hòa Séc - một thành viên của NATO và Liên minh châu Âu - vốn đã ủng hộ Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng vào tháng 2/2022.

"Sẽ có một tình huống mới mà chúng ta phải đối mặt. Theo những tín hiệu cho đến nay, sự thay đổi sẽ không hoàn toàn theo nghĩa tốt nhất của từ này như chúng ta tưởng tượng", ông Pavel nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc nói thêm rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể cũng đang dự đoán trước kết quả của cuộc bầu cử tháng 11/2024 ở Mỹ với hy vọng rằng cựu Tổng thốn Trump sẽ giúp tạo ra một "thỏa thuận tốt hơn" nếu được bầu lại vào Nhà Trắng. Các chuyên gia trước đây cho rằng, ông Putin đang chờ kết quả bầu cử ở Mỹ trước khi đồng ý thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

"Ít nhất về phía Vladimir Putin, có kỳ vọng rằng nếu Donald Trump thành công, nhà lãnh đạo Nga sẽ có thể đạt được thỏa thuận với ông ấy bất kể Ukraine hay phần còn lại của châu Âu nghĩ gì. Ngoài ra, Nga cũng kỳ vọng có thể đạt được một số thỏa hiệp nào đó mà về mặt lý thuyết sẽ đưa Nga trở lại vị thế của một bên tham gia chủ chốt và những nước khác sẽ phải chịu đựng điều này bằng cách nào đó”, ông Pavel chia sẻ.

Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống tiếp theo của đảng Cộng hòa, đã bày tỏ sự thờ ơ đối với cuộc chiến ở Ukraine và hứa sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nếu được tái đắc cử. 

Ông Pavel trước đây đã cảnh báo rằng nếu các đồng minh phương Tây không "duy trì sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine, thì năm tới có thể còn thuận lợi hơn cho Moscow".

"Thật không may, việc cung cấp thiết bị quân sự của chúng tôi không đủ để cho phép Ukraine tiếp tục hoạt động cường độ cao", nhà lãnh đạo Séc thừa nhận thêm trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Corriere Della Sera. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem