Lãnh đạo TƯ Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện tại TT-Huế

An Sơn Thứ ba, ngày 18/04/2023 16:09 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đến dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện tại Thừa Thiên Huế. Đó là Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quảng Điền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Ngày 18/4, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đã diễn ra phiên chính thức. Đây là Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện tại Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang và 2 Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh gồm các ông Trần Văn Lập, Phan Văn Xuân đã đến dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội. Cùng dự Đại hội có 121 đại biểu đại diện cho 10.667 hội viên nông dân huyện Quảng Điền.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện tại TT-Huế  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Thanh Nga.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu bật những kết quả mà Hội Nông dân huyện Quảng Điền đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân ở huyện Quảng Điền thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt. 

Công tác quản lý, phát triển hội viên đã từng bước được Hội thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, gắn với nâng cao chất lượng hội viên, dần xóa bỏ được việc chạy theo số lượng, hình thức. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới được 1.036 hội viên, nâng tổng số hội viên đến cuối nhiệm kỳ lên 10.667 hội viên.

Các cơ sở Hội ở huyện luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt đến các Chi hội. Trong nhiệm kỳ đã có gần 600 lượt cán bộ Hội các cấp được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ do Trung ương Hội và các trường phối hợp đào tạo.

Nhiệm kỳ qua có 42 lượt tập thể và 56 lượt cá nhân ở huyện được khen thưởng các cấp từ Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện trở lên, 2 tập thể và 5 cá nhân được tuyên dương là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương. Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện qua các năm được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện tại TT-Huế  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quảng Điền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Thanh Nga.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở huyện được tiếp tục triển khai sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên, nông dân, trở thành phong trào chủ lực, xuyên suốt trong hoạt động. 

Các cấp Hội đã tích cực vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, ứng dụng các tiến bộ mới trong canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, mở thêm dịch vụ mới. Đã có nhiều mô hình mới được hội viên nông dân đầu tư với kinh phí lớn, tạo ra năng suất, giá trị kinh tế cao.

Nhiều sản phẩm được hội viên nông dân làm ra có thị trường tiêu thụ rộng và ổn định, như xe rùa, mỳ lát, bún khô, lúa hữu cơ, lợn hữu cơ... Hàng năm, có gần 7.000 hộ nông dân ở huyện đăng ký và có hơn 2.900 hộ được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực khác nhau. Nhiều nông dân đã trở thành chủ doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các chủ gia trại có thu nhập cao, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện tại TT-Huế  - Ảnh 3.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quảng Điền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, có 121 đại biểu đại diện cho 10.667 hội viên nông dân huyện Quảng Điền. Ảnh: Thanh Nga.

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Quảng Điền đã chỉ đạo thành lập được 5 câu lạc bộ "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" (gồm 1 câu lạc bộ cấp huyện và 4 câu lạc bộ của các xã) với 92 thành viên tham gia. Đồng thời trong nhiệm kỳ đã hướng dẫn thành lập thêm được 12 tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp trên nhiều lĩnh vực, góp phần tập hợp, thu hút hội viên nông dân gắn bó với tổ chức Hội.

Các cấp Hội ở huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phong trào tự nguyện hiến đất, cây cối, công trình phụ, đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh.

Trong 5 năm, hội viên, nông dân ở huyện đã đóng góp được hơn 8,6 tỷ đồng, trên 42.000 ngày công; sửa chữa và làm mới 47 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 31 km kênh mương thủy lợi nội đồng.

Tính đến nay, nguồn Quỹ "Hỗ trợ nông dân" do Hội Nông dân huyện quản lý là 1,25 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm, hoạt động của Quỹ "Hỗ trợ nông dân" đã giải ngân cho 19 dự án với 185 hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Thông qua hoạt động tiếp cận vay vốn từ nguồn Quỹ đã góp phần làm tốt công tác vận động, tập hợp nông dân tham gia và gắn bó với tổ chức Hội và phong trào nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện tại TT-Huế  - Ảnh 4.

Hội Nông dân huyện Quảng Điền tổ chức giới thiệu, trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương tại Đại hội. Ảnh: Thanh Nga.

Các cấp Hội đã phối hợp làm tốt hoạt động ủy thác qua kênh của các ngân hàng góp phần chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với hội viên, nông dân nghèo, người có nhu cầu đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Tính đến cuối nhiệm kỳ, dư nợ tại Ngân hàng CSXH là 108,314 tỷ đồng ở 79 tổ với 2.740 hộ vay; dư nợ tại Ngân hàng NNPTNT là 28 tỷ đồng ở 18 tổ với 254 hộ vay; dư nợ tại Ngân hàng Bưu điện Liên là 4,7 tỷ đồng cho 180 hộ vay. Các nguồn vốn vay đã giúp nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, kinh tế ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện.

Công tác đào tạo nghề cho nông dân được các cấp Hội ở huyện quan tâm tổ chức và phối hợp thực hiện. Trong 5 năm Hội Nông dân huyện và các cơ sở Hội đã phối hợp tổ chức được 38 lớp nghề ngắn hạn cho hơn 1.700 lượt hội viên nông dân tham gia; phối hợp tổ chức hơn 100 buổi truyền thông về nông nghiệp hữu cơ cho gần 4.500 lượt hội viên theo dõi, tiếp cận...

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Đại hội, Hội Nông dân huyện Quảng Điền đã tổ chức giới thiệu, trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem