Lào Cai: Đặc sắc chợ đêm vùng cao Bắc Hà

Tuệ Linh - Xuân Cường Chủ nhật, ngày 10/04/2022 12:35 PM (GMT+7)
UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Lễ khai trương, khôi phục chợ đêm Bắc Hà sau một thời gian dài bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Buổi Lễ đã thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia, cổ vũ, tham quan, mua sắm...
Bình luận 0

Chợ đêm Bắc Hà được khai trương với tên gọi là Chợ Văn hóa Bắc Hà. Đây là một trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Chợ bắt đầu họp từ tối 9/4, nhằm tạo thêm sân chơi cho không gian  du lịch, giúp du khách có thêm những trải nghiệm khi đến "Cao nguyên trắng".

Lào Cai: Đặc sắc chợ đêm vùng cao Bắc Hà - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai trương, khôi phục chợ đêm Bắc Hà. Ảnh: Xuân Cường.

Tại Lễ khai trương chợ đêm Bắc Hà, đại biểu, du khách và người dân đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các đội văn nghệ dân gian các dân tộc (Mông, Dao, Tày, Nùng…) đến từ các xã trên địa bàn huyện Bắc Hà biểu diễn. 

Lào Cai: Đặc sắc chợ đêm vùng cao Bắc Hà - Ảnh 2.

Tiết mục điệu múa khèn, múa gậy sinh tiền uyển chuyển, quyến rũ tạo ấn tượng sâu đậm cho người dân và du khách. Ảnh: Xuân Cường.

Trong đó, đặc sắc nhất có thể kể đến các tiết mục: Múa khèn, múa gậy sinh tiền của dân tộc Mông; hát then, múa đàn tính của dân tộc Tày; tái hiện đám cưới, lễ rước dâu người Tày và màn múa xòe với sự tham gia của đông đảo đại biểu, du khách và người dân huyện Bắc Hà.

Lào Cai: Đặc sắc chợ đêm vùng cao Bắc Hà - Ảnh 3.

Màn tái hiện đám cưới, lễ rước dâu người Tày độc đáo, hấp dẫn. Ảnh: Xuân Cường.

Trước mắt, chợ đêm Bắc Hà sẽ được tổ chức từ 20 giờ đến 22 giờ 30 phút tối thứ Bảy hằng tuần (riêng hoạt động ẩm thực sẽ phục vụ khách từ 17 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau). Chợ đêm Bắc Hà sẽ có các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc bao gồm nghệ thuật truyền thống của các dân tộc: Múa xòe, múa khèn, múa sinh tiền...

Lào Cai: Đặc sắc chợ đêm vùng cao Bắc Hà - Ảnh 4.

Đông đảo du khách và bà con nhân dân đến xem và cổ vũ lễ khai trương. Ảnh: Xuân Cường.

Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ và ẩm thực, tại chợ đêm Bắc Hà còn có các gian hàng bán sản phẩm truyền thống của đồng bào địa phương như thổ cẩm, váy, áo, quà lưu niệm... để du khách lựa chọn, mua sắm.

Được biết, huyện Bắc Hà đang tiếp tục nghiên cứu phương án tổ chức hoạt động chợ đêm vào một số ngày trong tuần để du khách có thể trải nghiệm văn hóa và thưởng thức ẩm thực khi đến "Cao nguyên trắng" tham quan, du lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem