"Lão tướng" ĐT Việt Nam: “Khi tổ quốc cần thì ta lên đường”

NT Thứ bảy, ngày 01/06/2019 10:10 AM (GMT+7)
Tiền đạo Nguyễn Anh Đức dù đã 34 tuổi nhưng khát khao cống hiến cho ĐT Việt Nam trong anh vẫn luôn hừng hực cháy như tuổi đôi mươi.
Bình luận 0

Ngày 28/5, LĐBĐ Việt Nam đã công bố bản danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lên ĐT Việt Nam để tham dự giải đấu giao hữu King’s Cup được tổ chức ở Thái Lan. Đợt tập trung lần này có khá nhiều bất ngờ, trong đó là sự tái xuất của tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

img

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

Hầu như người hâm mộ và giới chuyên môn đều cho rằng Anh Đức đã chia tay ĐT Việt Nam sau đỉnh cao AFF Cup 2018. Chiến dịch Asian Cup 2019 cũng không có tên cầu thủ này. Tuy vậy, trong bối cảnh mà nhiều cái tên trên hàng công của Golden Dragons đang dính chấn thương hoặc không có được phong độ cao thì HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu hồi lão tướng 34 tuổi trở lại. Bởi lẽ, dù King’s Cup 2019 chỉ mang tính chất là một giải đấu giao hữu nhưng lại nằm trong hệ thống FIFA’s Day nên thành tích của ĐT Việt Nam ở giải đấu này cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến vị trí trên BXH FIFA, vốn được xem là thước đo để phân nhóm tại Vòng loại World Cup 2022.

Theo lời ông Nguyễn Văn Bảy, cha của tiền đạo Anh Đức, trước khi lên danh sách ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã gọi điện trao đổi với lãnh đạo CLB B.Bình Dương và cá nhân Anh Đức về việc gọi cầu thủ này lên tuyển.

Cũng theo ông Bảy, quyết định lên tuyển lần này của Anh Đức không phải vì ham hố danh lợi mà đơn giản bởi “khi quốc gia cần thì ta lên đường”.

Sở dĩ Anh Đức chia tay đội tuyển sau AFF Cup 2018 vì muốn nhường chỗ cho các lớp cầu thủ đàn em có cơ hội thể hiện tài năng. Nhưng khi nếu được gọi trở lại, anh sẵn sàng phục vụ.

Theo dự kiến, sau khi vòng đấu 12 của V.League 2019 khép lại, các cầu thủ sẽ lập tức tập trung để cùng toàn đội đáp chuyến bay sang Thái Lan vào ngày 1/6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem