Lập đoàn kiểm tra đến quận Hoàng Mai, bức xúc người dân sẽ được giải quyết?

Thanh Xuân Thứ năm, ngày 23/05/2024 14:54 PM (GMT+7)
Trước những bức xúc của người dân quận Hoàng Mai nhiều năm chưa được giải quyết, UBND TP Hà Nội đã phải lập đoàn kiểm tra. Vụ việc kéo dài 15 năm trời, người dân kiến nghị được giữ lại nghĩa trang Ao Đường (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) là một trong những trường hợp điển hình.
Bình luận 0

Dự kiến, ngày 24 và 25/5, UBND Thành phố sẽ kiểm tra công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, các vụ việc do Ban Tiếp dân Thành phố chuyển đơn, đôn đốc; các sự việc do báo chí phản ánh từ năm 2016 đến 2023 tại quận Hoàng Mai. 

Đoàn công tác của Thành phố sẽ kiểm tra việc thực hiện các thông báo, kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, lãnh đạo UBND Thành phố trong các buổi tiếp dân, các quyết định, chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố khi giải quyết khiếu nại, phản ánh; các vụ việc do Ban Tiếp dân Thành phố chuyển đơn, đôn đốc; các vụ việc do báo chí phản ánh từ năm 2016 đến 2023 của quận Hoàng Mai.

PV Dân Việt đã tìm hiểu những sự việc bức xúc của người dân ở địa bàn quận Hoàng Mai thời gian qua. Người dân bày tỏ mong muốn đợt làm việc sắp tới của UBND TP Hà Nội sẽ giải quyết được các khúc mắc nhiều năm qua tồn đọng ở quận Hoàng Mai. 

Điều chỉnh quy hoạch không đúng với chỉ đạo của UBND TP Hà Nội

Một trong những vụ việc tồn đọng là khu vực nghĩa trang Ao Đường (phường Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). PV Dân Việt đã về địa phương tìm hiểu. 

Theo tài liệu của ông Vũ Đình Dậu cung cấp và tìm hiểu của phóng viên, ngày 7/1/2005 UBND Thành phố đã có Quyết Định 96/QĐ-UB, tiếp theo đó là các quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 15/2/2007 và Quyết định số 4374/QĐ – UBND TP. Hà Nội ngày 05/11/2007 để thu hồi 85.331m2đất tại phường Thịnh Liệt và phường Hoàng Văn Thụ làm đường 2,5 và bán đấu giá quyền sử dụng đất, triển khai Dự Án Đền Lừ III, trong đó có thu hồi đất của nghĩa trang Ao Đường.

Lập đoàn kiểm tra đến quận Hoàng Mai, bức xúc người dân sẽ được giải quyết?- Ảnh 1.

Ông Vũ Đình Dậu 80 tuổi và ông Nguyễn Thanh Nhàn 85 tuổi đã cùng nhiều cư dân nhiều năm đi đòi quyền lợi giữ lại nghĩa trang cho làng. Ảnh: PL

"Nếu thu hồi đất để làm đường 2,5 thì người dân chúng tôi ủng hộ, còn lấy đất của người chết để làm dự án bán cho người sống thì nhiều hộ dân đã không đồng thuận, vì trước đó làng chúng tôi đã bị lấy đi 9/10 nghĩa trang xung quanh làng", ông Vũ Đình Dậu cho biết.

Cũng theo ông Dậu, một số ngôi mộ trong nghĩa trang Ao Đường đã phải di chuyển vài lần, từ nghĩa trang này tới nghĩa trang khác rồi mới chuyển vào nghĩa trang Ao Đường.

Ông Dậu cũng cho biết thêm, đã cùng với một số hộ dân khác có rất nhiều đơn gửi tới các cấp lãnh đạo từ địa phương đến trung ương cùng với nhiều cuộc gặp, cuộc đối thoại với các cấp lãnh đạo chính quyền từ Phường tới Quận và Thành phố với mong muốn giữ lại đất nghĩa trang cho làng.

Từ những đơn thư thể hiện nguyện vọng của một số người dân, UBND TP Hà Nội đã tổ chức buổi đối thoại và đến ngày 26/1/2017 UBND Thành phố đã ban hành văn bản 380/UBND-ĐT, chấp thuận về chủ trương cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, tỷ lệ 1/500 tại khu vực nghĩa trang Ao Đường, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai theo đề xuất của Sở QHKT tại văn bản số 7917/QHKT ngày 30/12/2016. 

Cụ thể, tại văn bản 7917 ngày 30/12/2016 của Sở QHKT đã đề xuất kiến nghị điều chỉnh cục bộ các ô đất có ký hiệu DCT4, DCT5 (được xác định là đất xây dựng nhà ở cao tầng phục vụ mục đích tái định cư), đất bãi đỗ xe ký kiệu BĐX... sang đất cây xanh yêu cầu đảm bảo mạng lưới giao thông xung quanh nghĩa trang.

"Mặc dù đã có chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội những sự việc lại bị kéo dài nhiều năm trời, suốt từ 2016 không triển khai nên nhiều người dân từ hi vọng lại chuyển sang thất vọng và bức xúc", ông Nguyễn Thanh Nhàn 86 tuổi là một trong những người gửi đơn khiếu nại, tố cáo về sự việc này cho biết.

Tới ngày 4/5/2020 UBND thành phố có công văn 3680 giao UBND quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện việc lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, tỷ lệ 1/500 theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 380/UBND-ĐT ngày 26/1/2017 của UBND Thành phố.

Tinh thần xuyên suốt trong việc chỉ đạo của UBND TP Hà Nội là chấp thuận cho điều chỉnh dự án Đền Lừ III tại 03 ô đất ĐCT4, ĐCT5 và bãi đỗ xe từ đất nhà ở chuyển thành đất cây xanh theo mô hình công viên nghĩa trang. Nhưng sau đó người dân lại nhận được công văn số 868/UBND–QLĐT ngày 25/4/2019 của UBND quận Hoàng Mai gửi Sở QHKT đề nghị dừng điều chỉnh khu di dân Đề Lừ III và đấu giá đất để thực hiện theo quy hoạch Khu Đô thị Hoàng Văn Thụ.

Bức xúc trước những văn bản được ban hành không nhất quán, người dân đã có đơn tố cáo tháng 6/2022 và đến 19/1/2023, UBND TP. Hà Nội đã có Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Trúc Anh – Giám đốc và ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, ông Phạm Quốc Tuyến – Phó Giám đốc Sở QHKT và ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai.

Theo kết luận này, đối với nội dung tố cáo ông Nguyễn Minh Tâm, kết quả xác minh của UBND TP. Hà Nội có đoạn nêu: "Tháng 9/2020 và tháng 3/2022, Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các bước điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng dất (Tại các ô đất ĐC4, ĐCT5, BĐX và đường giao thông) và tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh cục bộ khu vực nghĩa trang Ao Đường theo quy định. 

Lập đoàn kiểm tra đến quận Hoàng Mai, bức xúc người dân sẽ được giải quyết?- Ảnh 2.

Nhiều người dân phường Hoàng Văn Thụ vẫn mòn mỏi ngóng việc chính thức giữ lại được nghĩa trang cho làng. Ảnh: PL

UBND quận Hoàng Mai có tờ trình gửi Sở QHKT thẩm định. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch của UBND quận Hoàng Mai không đúng với chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội tại Văn bản số 380 ngày 26/1/2017 của UBND TP. Hà Nội.

Thực tế, 3 lần UBND quận Hoàng Mai lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ trên có sự khác nhau về diện tích, chức năng ô đất quy hoạch. Đối với diện tích khu nghĩa trang Ao Đường, UBND quận Hoàng Mai đã lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch sang đất cây xanh đơn vị ở theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội tại văn bản 380 ngày 26/1/2017 nhưng phần diện tích còn lại của ô đất không điều chỉnh sang cây xanh đơn vị ở mà điều chỉnh theo Quyết định 5211 ngày 3/8/2017 (có các công trình nhà 3 tầng, nhà 9 tầng, bãi đỗ xe, trạm biến áp, trạm bơm nước). 

Lần đầu điều chỉnh sang đất cây xanh, đơn vị ở…; lần 2 điều chỉnh quy hoạch có 2 công trình nhà 9 tầng, bãi đỗ xe…lần 3, điều chỉnh có nhà cao 9 tầng, 3 tầng, bãi đỗ xe… UBND TP. Hà Nội kết luận nội dung công dân tố cáo là đúng một phần. Mặt khác, thời gian lập quy hoạch cũng quá 6 tháng theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, trách nhiệm thuộc UBND quận Hoàng Mai và Sở QHKT.

Quy hoạch chi tiết tiếp tục bị kéo dài

Kết luận nội dung tố cáo số 6 ngày 19/4/2023 của UBND TP. Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cho UBND quận Hoàng Mai và Sở QHKT Hà Nội khẩn trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại khu vực di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực nghĩa trang Ao Đường theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 380 ngày 26/1/2017.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch quá thời gian chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản 3680 ngày 4/5/2020.

Lập đoàn kiểm tra đến quận Hoàng Mai, bức xúc người dân sẽ được giải quyết?- Ảnh 3.

Mạng lưới giao thông xung quanh nghĩa trang vẫn chưa được đồng bộ hoá. Ảnh: PL

Tuy nhiên, theo ông Vũ Đình Dậu và một số cư dân cao tuổi phường Hoàng Văn Thụ, từ khi có Kết luận nội dung tố cáo đến nay, ông và một số người cao tuổi tiếp tục kiến nghị để UBND quận Hoàng Mai và Sở QHKT thực hiện nhưng quy hoạch theo chỉ đạo của UBND Thành phố nhưng vẫn chưa được triển khai. 

Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt cũng đã đặt lịch với UBND quận Hoàng Mai để tìm hiểu về quy trình tiếp công dân và trả lời đơn tố cáo, khiếu nại của các công dân trên địa bàn quận từ năm 2016 đến 2023.

Cuối năm 2023, khi quận Hoàng Mai có Bí Thư mới, ông Dậu cho biết đã cùng một số cư dân phường Hoàng Văn Thụ đăng ký lịch xin gặp để trình bày sự việc. 

Sau đó Văn phòng quận uỷ Hoàng Mai đã có văn bản số 400 ngày 2/4/2024 thông báo về ý kiến của ông Nguyễn Xuân Linh là UBND quận xem xét, chỉ đạo thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội.

Ông Dậu cũng cho biết, tiếp đến ngày 6/2/2024 ,UBND Thành phố tiếp tục có văn bản số 1614 đôn đốc UBND quận Hoàng Mai và Sở QHKT thực hiện Kết luận nội dung tố cáo số 6 ngày 19/1/2023 trước 31/3/2024 nhưng khi ông và một số cư dân đăng ký lịch tiếp công dân UBND quận Hoàng Mai thì được trả lời UBND Thành phố đã có chỉ đạo quận sẽ thực hiện.

Sang tháng 4/2024, ông Dậu cho biết đã cùng một số hộ dân tiếp tục đăng ký lịch tiếp công dân tại UBND Thành phố thì được trả lời UBND quận có văn bản trả lời chậm.

"Chúng tôi đã đăng ký lịch tiếp công dân tại UBND quận Hoàng Mai tiếp vào tháng 4 thì được giải thích có quá nhiều lịch nên bị đẩy sang tháng 5/2024 nhưng vừa rồi lại được thông báo hoãn buổi tiếp công dân này", ông Dậu cho biết.

Ông Dậu và một số cư dân cũng cho biết rất phấn khởi khi biết thông tin UBND TP. Hà Nội sẽ kiểm tra ở UBND quận Hoàng Mai, trong đó có nội dung liên quan tới đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo của ông và một số hộ dân với mong muốn giữ lại cho làng nghĩa trang. 

"Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin nếu đoàn kiểm tra của UBND Thành phố đi kiểm tra vào ngày 24 và 25/5 tới đây có thời gian làm việc với chúng tôi", ông Dậu cho biết.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem