"Lật mặt 7" của Lý Hải được khán giả quốc tế đánh giá cao hơn phim "Mai" của Trấn Thành?

Thủy Vũ Thứ ba, ngày 25/06/2024 08:30 AM (GMT+7)
"Lật mặt 7: Một điều ước" khi công chiếu tại thị trường quốc tế nhận được thang điểm cao từ IMDb.
Bình luận 0

Với người hâm mộ điện ảnh nói chung, chắc chắn không còn lạ chuyên trang IMDb (Internet Movie Database) với cơ sở dữ liệu hơn 10 triệu tựa phim lớn nhất nhì thế giới.

IMDb không thiên nhiều về giới phê bình đánh giá, nhưng số lượng khán giả thế giới tham gia vào chuyên trang này để tự đánh giá phim đã lên tới gần 90 triệu. Vì vậy giống như chuyên trang Rotten Tomatoes, IMDb trở thành địa chỉ đánh giá phim hàng đầu.

"Lật mặt 7" của Lý Hải được khán giả quốc tế đánh giá cao hơn phim "Mai" của Trấn Thành?- Ảnh 1.
"Lật mặt 7" của Lý Hải được khán giả quốc tế đánh giá cao hơn phim "Mai" của Trấn Thành?- Ảnh 2.
"Lật mặt 7" của Lý Hải được khán giả quốc tế đánh giá cao hơn phim "Mai" của Trấn Thành?- Ảnh 3.

Điểm và nhận xét của khán giả trên trang IMDb. Ảnh: Chụp màn hình

Trong thời gian vừa qua, bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước sau khi thu về 475 tỷ đồng, phim đã xuất ngoại khi chiếu 12 nước và vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam như: Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Anh, Đức, Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Ba Lan...

Trang IMDb đã thống kê điểm số khán giả từ một số nước như: Mỹ, Indonesia, Đài Loan, Canada và khá bất ngờ khi phim nhận được nhiều ý kiến tích cực.

Tài khoản có tên twyyjrxc nhận xét: "Sau khi xem phim, tôi đánh giá cao nội dung sâu sắc và ý nghĩa của phim. Nhân vật chính là bà Hai - một bà mẹ già góa chồng. Bà ấy là người bán hoa bất tử. Bà bị xe máy đâm gãy chân. Vì vậy, các con trai và con gái của bà phải thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Điều thú vị là mỗi lần bà Hai đến nhà con cái, bà lại âm thầm gắn kết gia đình chặt chẽ hơn…

Cuối cùng, bà Hai cũng tìm được ở đây mục đích sống dù đã quá già. Tuy nhiên, mạch truyện khá dễ đoán. Nó không gây khó hiểu nhưng vẫn chứa đựng tình tiết bất ngờ. Đúng là nó rất hoàn hảo để xem cùng gia đình".

Tài khoản CinemaSerf đưa ra quan điểm: "Mỗi câu chuyện như một chuyện ngụ ngôn nhỏ với thông điệp về giá trị gia đình. Diễn biến phim khá thú vị, nhưng khi kết thúc, câu chuyện lại trở nên lạc lõng khi bà Hai bỏ trốn để lại những đứa con của mình lo lắng và hoảng sợ. Điều đó hầu như không hợp lý, và thực sự cũng không đáng kể trong khoảng nửa giờ cuối cùng vì câu chuyện mất đi nhiều động lực, sự hài hước và trọng tâm. Phim cũng có một số điểm về phong cách truyền hình không có gì nổi bật và thật đáng tiếc vì các bộ phim truyền hình gia đình khá hài hước và hấp dẫn.

Phim quá dài nhưng việc Thanh Hiền hóa thân thành một bà lão hiền lành nhưng không kém phần thông minh đã tạo nên một hình mẫu tử tế ở nửa đầu bộ phim. Tôi không xem nhiều điện ảnh Việt Nam, nhưng có lẽ việc trình bày những câu chuyện miêu tả nền văn hóa phong phú của họ có thể hiệu quả hơn nếu họ bỏ qua những nỗ lực thu hút khán giả phương Tây một cách công khai".

"Lật mặt 7" của Lý Hải được khán giả quốc tế đánh giá cao hơn phim "Mai" của Trấn Thành?- Ảnh 4.
"Lật mặt 7" của Lý Hải được khán giả quốc tế đánh giá cao hơn phim "Mai" của Trấn Thành?- Ảnh 5.
"Lật mặt 7" của Lý Hải được khán giả quốc tế đánh giá cao hơn phim "Mai" của Trấn Thành?- Ảnh 6.

Điểm đánh giá của IMDb cho Lật mặt 7, Mai, Bố già. Ảnh: Chụp màn hình

Tổng điểm mà Lật mặt 7 nhận về trên chuyên trang IMDb là 7,1/10. Trước đó, 2 tác phẩm của Trấn Thành là Bố giàMai lần lượt được trang này đánh giá là 6,7 và 6,8 điểm. Dĩ nhiên, con số 7,1 của Lật mặt 7 chưa phải điều gì qua to tát vì mới chỉ có 297 lượt đánh giá nhưng dù sao cũng có thể nói rằng, Lý Hải và tư duy làm phim của anh cũng ít nhiều đem lại những hiệu quả tích cực, không chỉ trong nước và quốc tế.

Trên trang fanpage của Lý Hải và Minh Hà, cặp đôi vợ chồng đạo diễn và nhà sản xuất cũng đã đăng thông báo Lật mặt 7 từng đạt Top 2 phim mới phát hành cùng ngày (chỉ sau Inside Out 2) và đạt TOP 10 phòng vé ở Bắc Mỹ ngày lễ Father's Day (Ngày của cha).

Sau loạt phim của Trấn Thành như: Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và hiện tại là Lý Hải với Lật mặt 7, có thể nói cảnh cửa phim Việt xuất ngoại đang mở toang.

Như lời của ông Thiên A Phạm, người Mỹ gốc Việt - đơn vị phát hành một số phim Việt tại thị trường Bắc Mỹ cho biết: "Trước đây phải vài năm mới có 1-2 phim Việt phát hành tại Bắc Mỹ. Hiện tại, con số đó là từ 4-6 phim mỗi năm. Xu thế này là dấu hiệu tích cực cho thấy vẫn còn có những tiềm năng thị trường chưa được khai phá hết đối với các bộ phim nói tiếng Việt. Năm 2021, chúng tôi phát hành Bố già ở 50 rạp chiếu tại Bắc Mỹ. Đó là con số nhiều nhất đối với một phim Việt Nam. Đến nay nó đã trở thành tiêu chuẩn với mọi phim Việt phát hành ở thị trường này. Từ giờ con số đó sẽ chỉ có tăng lên mà thôi".

Nói riêng về Lật mặt 7, bộ phim cũng ghi nhận kỷ lục quốc tế mới khi trở thành phim Việt đầu tiên được khởi chiếu quốc tế trong cùng ngày với số lượng quốc gia nhiều nhất ở cả 3 châu lục. Cụ thể, từ ngày 14/6, phim từng được chiếu cùng trên 270 cụm rạp tại 12 quốc gia, 3 châu lục. Tại Mỹ, phim chiếu hơn 40 tiểu bang. Lợi thế của Lật mặt 7 là phim hướng tới đề tài gia đình, phim phân loại K nên đối tượng trẻ em dưới 13 tuổi có thể đi xem cùng người lớn, mở rộng đối tượng khán giả.

Sau khi chiếu tại thị trường Bắc Mỹ và 11 quốc gia, theo công bố từ nhà sản xuất ngày 19/6, Lật mặt 7: Một điều ước chính thức công chiếu tại Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 21/6. Hiện tại, tác phẩm đang nắm giữ thành tích phim châu Á có số lượng điểm chiếu cao nhất tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với con số 86 (chiếm 95% tổng số cụm rạp tại đây).

"Lật mặt 7" của Lý Hải được khán giả quốc tế đánh giá cao hơn phim "Mai" của Trấn Thành?- Ảnh 7.

Lật mặt 7 đang được chiếu ở thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á. Ảnh: NSX

Nối tiếp Đài Loan (Trung Quốc), ngày 18/7, phim bắt đầu chiếu ở thị trường Singapore. Sau đó, phim cũng sẽ đến các thị trường khác: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào và Brunei.

Về lý do chọn Đài Loan (Trung Quốc) làm địa điểm công chiếu đầu tiên tại thị trường châu Á, Lý Hải chia sẻ với PV Dân Việt rằng: "Đơn giản vì người Việt tại thị trường này rất đông. Tôi muốn chiếu đầu tiên tại đây để xem phản ứng khán giả ra sao. Ngoài ra, Singapore cũng là thị trường chiếu song song với Đài Loan (Trung Quốc). Còn lại Nhật Bản và một số thị trường khác, chúng tôi đang bàn bạc để lên kế hoạch. Về một số nước Đông Nam Á khác, trong 1-2 tuần nữa sẽ có kết quả".

Lý Hải nói thêm, phim kể câu chuyện về gia đình nên khán giả bất kể châu Á hay châu Âu cũng đều dễ đồng cảm và thấy phù hợp. "Bằng chứng là ngay sau buổi ra mắt tại Mỹ, tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Họ đều có một cảm nhận chung là nhận được thông điệp quý giá từ phim, khẳng định lâu rồi mới có một bộ phim về thông điệp thế này" - Lý Hải thổ lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem