Lâu đài nổi tiếng nhất Nhật Bản tăng phí vào cửa

Trọng Hà (Theo JP Today) Thứ tư, ngày 04/09/2024 19:15 PM (GMT+7)
Lâu đài Himeji, Di sản thế giới được UNESCO công nhận, là một trong những điểm tham quan lịch sử nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Bình luận 0

Chính quyền thành phố Himeji, tỉnh Hyogo, Nhật Bản, đang xem xét việc tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba phí vào cửa đối với du khách không phải là cư dân địa phương. Đây là động thái sau khi chính quyền thành phố rút lại kế hoạch ban đầu chỉ tăng giá vé đối với du khách nước ngoài.

Lâu đài Himeji là Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây là một trong những điểm tham quan lịch sử nổi tiếng nhất Nhật Bản. Chính quyền địa phương cũng đang nghiên cứu việc áp dụng một kế hoạch vé cao cấp cho du khách quốc tế. Gói vé này có thể bao gồm thêm các dịch vụ như lưu giữ hành lý và giảm giá tại các nhà hàng địa phương, ngoài việc vào cổng lâu đài.

Lâu đài nổi tiếng nhất Nhật Bản tăng phí vào cửa

Lâu đài nổi tiếng nhất Nhật Bản tăng phí vào cửa - Ảnh 1.

Lâu đài Himeji, Di sản thế giới được UNESCO công nhận, là một trong những điểm tham quan lịch sử nổi tiếng nhất Nhật Bản. Ảnh: IG.

Tháng 6 vừa qua, Thị trưởng Himeji, ông Hideyasu Kiyomoto, đã gây chú ý khi phát biểu tại một hội nghị quốc tế về việc ông đang cân nhắc tăng gấp 4 lần phí vào cửa đối với du khách nước ngoài. Theo kế hoạch ban đầu, giá vé người lớn sẽ tăng từ 1.000 yên lên một mức cao hơn đáng kể để hỗ trợ chi phí bảo dưỡng Lâu đài Himeji. Kiyomoto cho biết, ông muốn tránh việc tăng phí vào cửa đối với người dân Himeji, vì lâu đài này vốn là một nơi nghỉ ngơi, thư giãn cho cư dân địa phương.

Tuy nhiên, phát biểu này đã gây tranh cãi và vấp phải sự phản đối từ các thành viên trong hội đồng thành phố. Họ cho rằng việc chỉ tăng giá vé đối với người nước ngoài có thể làm tổn hại đến hình ảnh của Lâu đài Himeji và gây ra những phản ứng tiêu cực từ cộng đồng du lịch quốc tế.

Theo kế hoạch mới, thành phố Himeji sẽ thảo luận với hội đồng thành phố để hoàn thiện hệ thống phí vào cửa. Dự kiến, hệ thống này sẽ được áp dụng sớm nhất vào mùa xuân năm 2026. Tuy nhiên, phí vào cửa dành cho cư dân Himeji sẽ không thay đổi, nhằm giữ vững vai trò của lâu đài như một địa điểm văn hóa và giải trí dành cho người dân địa phương.

Một quan chức của thành phố Himeji cho biết, Lâu đài Himeji có nhiều tòa nhà được chỉ định là kho báu quốc gia hoặc di sản văn hóa quan trọng hơn bất kỳ lâu đài nào khác tại Nhật Bản. Vì vậy, việc thu phí vào cửa là nguồn tài chính quan trọng để bảo tồn và duy trì lâu đài cho các thế hệ sau.

Trong năm tài chính 2023, khoảng 1,48 triệu du khách đã đến thăm Lâu đài Himeji, trong đó có 452.300 du khách nước ngoài. Đây là lần đầu tiên số lượng khách quốc tế vượt qua con số 400.000 kể từ khi dữ liệu này được ghi nhận vào năm 1992. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của Lâu đài Himeji không chỉ với du khách trong nước mà còn với du khách quốc tế.

Việc tăng phí vào cửa là biện pháp cần thiết để đảm bảo kinh phí bảo dưỡng cho Lâu đài Himeji, nhưng nó cũng đặt ra thách thức lớn trong việc cân bằng giữa việc bảo tồn di sản và duy trì sức hút của địa điểm đối với du khách quốc tế. Chính quyền Himeji đang nỗ lực để đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra sẽ không làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và sự phát triển bền vững của ngành du lịch địa phương.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem