×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Tin tức
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • Bóng chuyền
      • FIFA Club World Cup 2025
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Tăng trưởng xanh
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account

    Chủ đề nóng

    Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
    Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
    95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
    Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
    Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
    Tự hào nông dân Việt Nam 2025
    Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
    1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
    Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
    Giá vàng biến động mạnh
    Xã hội
    • Y tế
    • Giáo Dục
    • Lao động việc làm
    • Nhịp sống trẻ
    • Du lịch
    • Danviet.vn
    • Xã hội
    • Y tế
    • Giáo Dục
    • Lao động việc làm
    • Nhịp sống trẻ
    • Du lịch
    Thứ sáu, ngày 05/09/2025 06:30 GMT+7

    Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống, chính thức khai giảng năm học mới 2025-2026

    + aA -
    Nhóm PV Thứ sáu, ngày 05/09/2025 06:30 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Sáng 5/9, trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng đặc biệt kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GDĐT, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh trống khai giảng, chính thức mở ra năm học mới 2025-2026 cho hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    • Thời tiết lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở 34 tỉnh thành: Phụ huynh, học sinh lưu ý
    • Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục dịp Khai giảng năm học 2025-2026 nhắc về ngày khai trường đầu tiên
    • Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2025-2026 của hiệu trưởng ý nghĩa nhất

    9:30 Hà Nội

    Tiếng trống khai giảng qua cầu truyền hình khép lại trong không khí trang trọng, tươi vui và tràn đầy kỳ vọng. Tiếng trống khai trường vang vọng từ Thủ đô đến các vùng miền, hải đảo xa xôi, kết nối hàng triệu trái tim thầy và trò cả nước trong ngày hội lớn. Thành công của buổi lễ mở ra một năm học mới hứa hẹn nhiều đổi thay, với niềm tin, khát vọng và quyết tâm đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển.

    Sau lời dặn dò của Tổng Bí thư Tô Lâm với ngành Giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đáp từ và bế mạc buổi lễ.

    Bộ trưởng cho biết: “Thay mặt cho Bộ và ngành GDĐT, tôi xin tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo, định hướng, yêu cầu của Tổng Bí thư. Đặc biệt là chỉ đạo về đổi mới tư duy, chuyển từ cải cách, chỉnh sửa sáng kiến tạo, phát triển và chủ đích, phấn đấu để tiến hành giáo dục phổ cập bậc phổ thông và tương đương cùng nhiều chỉ đạo khác. Bộ và ngành sẽ triển khai ngay các chỉ đạo của Tổng Bí thư, đồng thời với việc triển khai Nghị quyết 71 ngay từ đầu năm học này. Một lần nữa xin cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư đối với ngành Giáo dục, với sự nghiệp phát triển con người. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6 cùng đợt mưa lũ và thiên tai tại nhiều tỉnh, trước thềm năm học mới, Tổng Bí thư đã rất lo lắng, quan tâm tới việc nhiều trường học bị hư hại, ngập lụt.

    Tổng Bí thư đã chỉ đạo cần khắc phục ngay, tập trung cao nhất để không có trường học nào không khai giảng được vào ngày hôm nay. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình hàng ngày cho Tổng Bí thư. Ngành giáo dục rất cảm động với sự quan tâm cụ thể, thực tiễn, thấm đượm tình cảm của Tổng Bí thư với giáo dục, và thấy cần làm thật tốt mọi việc để không phụ sự quan tâm, kỳ vọng của đồng chí cùng toàn Đảng, toàn dân. Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường, đã luôn quan tâm sâu sát tới giáo dục và đào tạo; khen thưởng động viên kịp thời các nhà giáo và các cháu học sinh xuất sắc; đã gửi thư chúc mừng, động viên, khích lệ toàn thể thầy và trò ngành giáo dục nhân dịp khai giảng đặc biệt ngày hôm nay”.

    Kết thúc buổi lễ, hàng nghìn đại biểu khách mời và giáo viên, học sinh có mặt tại Trung tâm hội nghị Quốc gia đã cùng nhau chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa, tuyệt đẹp nhất trong dịp này".

    9:22 Hà Nội

    Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống, chính thức khai giảng năm học mới 2025-2026.

    Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến trên cả nước, nụ cười học trò rạng rỡ, ánh mắt thầy cô bừng sáng, tất cả cùng hòa vào bầu không khí hân hoan của ngày hội lớn của ngành Giáo dục.

    9:17 Hà Nội

    Học sinh Hà Nội nghiêm trang, chăm chú theo dõi khi Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

    Tại Trường THPT Phan Đình Phùng, khi theo dõi phần phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ khai giảng trực tiếp trên sóng truyền hình, nhiều học sinh THPT Phan Đình Phùng bày tỏ sự xúc động và tự hào. Em Nguyễn Minh Quân (lớp 12) chia sẻ: “Em cảm thấy rất vinh dự khi trong ngày khai giảng lại được lắng nghe lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư. Những điều Tổng Bí thư dặn chúng em về việc học tập, rèn luyện khiến em thấy trách nhiệm của thế hệ học sinh hôm nay lớn lao hơn. Đây không chỉ là một buổi khai giảng đơn thuần, mà còn là nguồn động viên để em quyết tâm hơn trong năm cuối cấp”.

    Cùng chung cảm xúc, em Trần Khánh Linh (học sinh lớp 10) bày tỏ: “Đây là lễ khai giảng đầu tiên của em ở bậc THPT và thật sự đặc biệt khi được nghe Tổng Bí thư gửi gắm lời nhắn nhủ. Em thấy mình cần cố gắng nhiều hơn, không chỉ để đạt thành tích học tập tốt mà còn để trở thành người có ích cho xã hội”.

    9:11 Hà Nội

    Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí Thư Tô Lâm chia sẻ lại thư chúc mừng khai giảng của Bác Hồ và cảm ơn đóng góp của các thầy cô giáo phát triển ngành Giáo dục. Sau công cuộc đổi mới, giáo dục đào tạo đóng góp nhiều thành tựu nhưng Tổng Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập.

    Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GDĐT, toàn Đảng phải đổi mới tư duy giáo dục, tạo hành lang tháo gỡ điểm nghẽn của giáo dục. Đổi mới tư duy chỉnh sửa sang sáng tạo, đảm bảo tiếp cận bình đẳng, ưu tiên vùng sâu vùng xa, hỗ trợ bữa ăn trưa, giáo dục đại học, giáo dục quốc tế, liên kết chương trình nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam…

    “Sớm phấn đấu phổ cập giáo dục phổ thông, đây là điều rất cấp bách. Nỗi lo học phí thì Nhà nước đã lo rồi. Làm sao để giảm áp lực thi chuyển cấp. Trường lớp và giáo viên thì chúng ta hoàn toàn có thể lo được. Đây là mục tiêu chúng ta phải phấn đấu”, Tổng Bí thư cho biết.

    Tổng Bí thư cũng nhắn nhủ, thầy cô là linh hồn của giáo dục. Bản thân thầy cô giáo cũng không ngừng nỗ lực, chuẩn mực, đạo đức, vị thế xã hội của nhà giáo. Tổng Bí thư căn dặn: "Thế hệ cha anh đánh đổi hòa bình bằng xương máu. Vì vậy các cháu phải rèn luyện, nâng cao năng lực số, yêu thương gia đình cộng đồng, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy…"

    9:00 Hà Nội

    Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới, đồng thời trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ GDĐT.

    8:50 Hà Nội

    Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sinh viên Kiều Tuấn Định (ĐH Bách Khoa Hà Nội) đại diện cho hàng triệu học sinh sinh viên cả nước đã có bài phát biểu rất súc tích, ý nghĩa chào mừng Lễ khai giảng 2025.

    Kiều Tuấn Định, sinh viên khóa 67 ngành Hệ thống nhúng và IoT, Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu: “Em cũng giống như hàng chục triệu bạn trẻ cả nước đang hào hứng, phấn khởi vô cùng tự hào và xúc động khi được tham dự sự kiện quan trọng này, đặc biệt em lại được thay mặt cho toàn thể học sinh sinh viên phát biểu tại buổi Lễ.

    Em thấu hiểu sâu sắc rằng, để có ngày hôm nay, chúng em có được điều kiện thuận lợi và cơ hội rộng mở thì những ngày tháng qua, biết bao thế hệ đã tận tụy lao động, chiến đấu và hy sinh. 80 năm qua, dân tộc ta đã đi từ xứ thuộc địa tới quốc gia độc lập, từ chia cắt đến thống nhất, từ bị cô lập đến trở thành đối tác chiến lược toàn diện của các nước lớn mạnh. 80 năm ấy là bản trường ca viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt, để hôm nay chúng em có thể đón năm học mới trong hòa bình độc lập và tự do. Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thế hệ ông cha, thế hệ các thầy các cô và các anh các chị đã góp sức xây dựng một nước Việt Nam như ngày hôm nay”.

    Kiều Tuấn Định bày tỏ: “Em mong muốn khởi nghiệp, phát triển một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong kỷ nguyên mới, Việt Nam muốn sánh vai được với các cường quốc năm châu, tất yếu cần những doanh nghiệp lớn có tầm hoạt động và ảnh hưởng thế giới. Thời gian tới, khi thế hệ chúng em bước ra biển lớn thế giới, chúng em biết rằng, với cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và thương mại thế giới không khoan nhượng, chúng em sẽ đối mặt với những thách thức mới không kém phần khốc liệt, mà để chiến thắng, không chỉ có ý chí, có quyết tâm, mà cần có trí tuệ và những năng lực mới theo yêu cầu thời đại. Nhìn suốt chiều dài lịch sử và bài học kinh nghiệm của cha ông, chúng em sẽ tựa chắc vào truyền thống văn hóa, vào bản sắc, vào tinh thần nhân văn của con người Việt Nam, chúng em sẽ khiêm tốn, thật thà và dũng cảm học hỏi thế giới, để đương đầu và vượt qua thử thách mới với tinh thần “tôi là người Việt Nam””.

    9:00 TP.HCM

    Trong buổi lễ khai giảng ở xã đảo duy nhất của TP.HCM, xem trực tiếp lễ khai giảng qua màn hình, học sinh Hà Minh Hậu (lớp 5, trường Tiểu học xã Thạnh An) cho biết, năm học mới em được ba mẹ sắm mới ba bộ quần áo mới để đến trường.

    Sau thời gian nghỉ hè cùng gia đình, Hậu trở lại trường lớp với tâm trạng háo hức. “Em nghỉ hè hay đi bắt cá, bắt cua với các bạn, nhưng vẫn thích cảm giác cùng các bạn đến trường hơn. Năm nay có nhiều đồ mới hơn năm ngoái, em rất thích. Đây cũng là lần đầu tiên em xem lễ khai giảng mà được thấy nhiều trường đến vậy”, Hậu cho biết.

    Học sinh ở xã đảo Thạnh An theo dõi khai giảng qua màn hình.

    Trong khi đó em Nguyễn Đình Quang (học sinh lớp 10, Trường THCS, THPT xã Thạnh An) cho biết, đây là năm đầu tiên của em bước vào cấp ba - giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho tương lai. Quang cho biết em có ước mơ trở thành người chiến sĩ, khoác lên mình bộ quân phục. “Sau khi nghe các thầy cô, các bác lãnh đạo phát biểu, học sinh chung em cảm thấy rất vinh dự. Chúng em được quan tâm, được tạo điều kiện để đến trường. Năm học mới chúng em hứa sẽ cố gắng học tập tốt, phát triển bản thân hơn nữa, xứng đáng với những kỳ vọng mà thầy cô, gia đình mong muốn ở chúng em”, Quang chia sẻ.

    8:40 Hà Nội

    Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã có bài phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

    Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Bộ trưởng cho biết: “Ngày này cách đây 80 năm, chỉ vài ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới. Bức thư là một tuyên ngôn về giáo dục và đào tạo, thể hiện tầm nhìn về tương lai phát triển đất nước bằng và gắn liền với giáo dục. Ngày 5/9 đã thành ngày truyền thống của ngành, là ngày cả nước khai giảng, là ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Cũng đúng dịp này cách đây 80 năm, Bộ Quốc gia giáo dục, thành viên của Chính phủ lâm thời đã được thành lập. Từ đó tới nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quản lý, dẫn dắt toàn ngành, trải qua 80 năm phấn đấu trưởng thành và góp phần phát triển đất nước”.

    Bộ trưởng chia sẻ: “Hôm nay, ngành Giáo dục tổ chức khai giảng, bước vào năm học mới, thời kỳ mới. Trong bối cảnh thế giới có những thay đổi sâu sắc, toàn diện, đặc biệt là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền giáo dục trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia đang phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược mới cho phát triển hệ thống giáo dục trong tương lai, đưa ra những chính sách mới để phát triển, cạnh tranh và thu hút nhân tài. Đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, yêu cầu của việc xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đặt ra rất cấp bách, đòi hỏi phải phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo.

    Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành, trong đó ngành giáo dục và đào tạo vinh dự được xác định là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, đặt phát triển giáo dục và đào tạo trong tư duy quản trị quốc gia, quản trị xã hội, đưa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo thành trọng tâm trong chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển các lĩnh vực của quốc gia. Đặt mục tiêu lớn, tới năm 2045: Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội đặc biệt, chưa từng có đối với ngành giáo dục, là sứ mệnh, trách nhiệm và vinh dự lớn lao của ngành. Nghị quyết 71 có ý nghĩa mở đầu, định hướng cho cuộc cách mạng mới trong giáo dục”. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Con đường phía trước rất dài, gánh mang trên vai rất nặng, mong toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên giáo dục và các em học sinh, sinh viên, chúng ta đã sáng tạo - cần sáng tạo hơn nữa, đã nỗ lực – cần nỗ lực hơn nữa, hành động nhanh và mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua các giới hạn của chính mình, tận dụng mọi cơ hội và điều kiện, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang mới”.

    8:30 Hà Nội

    Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đã tiến hành Lễ khai giảng song song trực tiếp, trực tuyến. Thầy cô, học sinh bồi hồi xúc động trong ngày đặc biệt này.

    Sau dự lễ khai giảng trực tuyến, học sinh trường THCS Thanh Xuân Trung đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về lịch sử cũng như rèn luyện thể chất.

    8:25 Hà Nội

    Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội không khí lễ khai giảng hân hoan, học sinh nô nức chào đón năm học mới. Trước đó, toàn bộ học sinh khối 6 của trường đã xếp hình lá cờ đỏ sao vàng chào mừng năm học đặc biệt nhân dịp 80 năm truyền thống ngành giáo dục và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

    GS Sử học Lê Văn Lan tham dự lễ khai giảng tại Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội.

    Ông Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy chia sẻ, nhân dịp đặc biệt này, nhà trường cũng đã mời một số chuyên gia sử học, nhân vật lịch sử, cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến chia sẻ, qua đó giúp các em học sinh ghi nhớ công ơn các thế hệ cha anh đi trước, khơi gợi tình yêu nước, tiên phong sáng tạo và hy vọng năm học 2025-2026 sẽ có thành công mới đối với các thầy cô giáo và nhà trường, học sinh.

    Học sinh trường THCS Cầu Giấy xếp hình tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng

    8:23 TP.HCM

    Đúng 8h, 3.593 cơ sở giáo dục tại TP.HCM đã kết nối trực tiếp qua cầu truyền hình đến lễ khai giảng đặc biệt được tổ chức tại Hà Nội.

    Em Nguyễn Quế Nghi - học sinh lớp 10A9, Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Minh Phụng, TP.HCM) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ khai giảng được kết nối với toàn quốc. Chúng em được thấy không khí chào đón năm học mới của các nơi trên đất nước. Vừa lên lớp 10 ở cấp học mới em còn bỡ ngỡ, nhưng sẽ cố gắng học thật tốt”.

    Các trường tại TP.HCM theo dõi lễ khai giảng qua màn hình lớn, màn hình tivi.

    Cô Ngô Thị Thuý Lan - Hiệu trưởng Trường TH Đặng Thuỳ Trâm cho biết nhà trường đã chuẩn bị từ đầu tháng 8 để có đầy đủ các thiết bị đường truyền, đảm bảo lễ khai giảng được diễn ra trọn vẹn, đúng ý nghĩa.

    Năm nay, công tác chuẩn bị trên toàn TP.HCM được diễn ra chu đáo. Trước đó, Sở GDĐT TP.HCM đã có thông báo "khẩn", yêu cầu các trường không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức, đồng thời phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lụt.

    8:20: An Giang

    Các em học sinh trường Tiểu học và THCS Thổ Châu thực hiện nghi thức chào cờ, tham gia khai giảng trực tuyến toàn quốc.

    8:06 Hà Nội

    Các chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đặc biệt nhất trong lịch sử bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

    Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sáng 5/9.
    Các đại biểu có mặt tại buổi Lễ khai giảng trực tiếp ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
    Các em học sinh háo hức tham gia sự kiện trọng đại của ngành Giáo dục,.

    8:00 Hà Nội

    Đúng 8h, sau khi 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước tổ chức khai giảng, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ GDĐT đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026.

    Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GDĐT qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; các thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Hội đồng Giáo sư nhà nước; các vị đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

    Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới với 1,6 triệu giáo viên và 26 triệu người học, sinh viên tham dự.

    Các học sinh đặt tay lên ngực hát Quốc ca.

    Chia sẻ với PV Dân Việt, NGNN. GS.TS Vũ Anh Tuấn, Nguyên Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam 1, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội cho biết: “Thầy rất xúc động khi tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026.

    Thực sự hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Thầy là một người con của quê hương Thái Bình (cũ), vùng đồng bằng, tinh hoa của châu Thổ Bắc Bộ nhưng đã lên học ở Đại học Sư phạm Việt Bắc. Sau đó thầy tốt nghiệp lên dạy học ở Sơn La, rồi về Đại học Sư phạm Việt Bắc dạy học 22 năm và về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến nay là 25 năm. Có thể nói rằng, ngay từ đầu bước vào nghề và cả cuộc đời đứng trên bục giảng, mỗi tiết giảng của thầy, học trò đều cảm thấy đầy yêu thương và được yêu thương. Thầy đã sống theo điều đó cho đến ngày hôm nay được trao cho danh hiệu rất cao quý là Nhà giáo Nhân dân. Gắn bó với nền giáo dục miền núi và dân tộc của đất nước, thầy hết sức tự hào. Thầy cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước, cảm ơn nhân dân và cảm ơn các thế học trò. Nhờ có các thế hệ học trò, thầy mới có được niềm vui như ngày hôm nay. Thầy vẫn nói rằng: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn làm nghề dạy học”.

    8:00 Hà Nội

    Sáng 5/9, Trường Đại học Điện lực tổ chức khai giảng năm học 2025-2026. PGS. TS. Vũ Đình Ngọ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Điện lực, cho biết, năm học vừa qua, tập thể nhà trường đã nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và tạo ra một môi trường học tập hiện đại, cởi mở. Một trong những dấu mốc đáng tự hào đó là việc Nhà trường đã hoàn thành và phát triển hệ thống 32 ngành đào tạo trải rộng trên nhiều lĩnh vực: từ kỹ thuật - công nghệ, năng lượng - môi trường, khoa học dữ liệu - trí tuệ nhân tạo, kinh tế, quản lý, logistics, du lịch và ngôn ngữ.

    “Mỗi ngày đến trường không chỉ để học tập kiến thức mà còn là hành trình không ngừng học hỏi, rèn luyện bản thân về cả kỹ năng, phẩm chất cá nhân, hoàn thiện và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, PGS. TS. Vũ Đình Ngọ nhấn mạnh.

    Nhân dịp này, Trường Đại học Điện lực đã vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 7 chương trình đào tạo.

    Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, lãnh đạo Đại học, đại diện lãnh đạo các đơn vị và đông đảo các bạn sinh viên cùng tiếp sóng chương trình, hòa chung không khí với tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước cùng nhau chào cờ, hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới đặc biệt nhất từ trước đến nay.

    Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NTCC

    GS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học dặn dò: “Trên giảng đường hôm nay, mỗi em đều là một phần của mái nhà NEU – nơi nuôi dưỡng trí tuệ, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến. Trước mắt các em là một hành trình rộng mở với tri thức toàn cầu và vô vàn cơ hội để học tập, nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp.

    Tôi mong rằng mỗi sinh viên sẽ luôn: Tiếp nối và làm rạng danh truyền thống hơn 70 năm của nhà trường; Nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, bản lĩnh tiên phong, khát vọng sáng tạo; Dấn thân mạnh mẽ vào những lĩnh vực sẽ định hình tương lai đất nước như kinh tế số, công nghệ xanh, quản trị toàn cầu và đô thị thông minh”.

    Tuyên bố khai giảng năm học mới, GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi đã gửi đến các em sinh viên và tân sinh viên k67 3 chữ C. Chữ C thứ 1 là “chúc mừng”, chữ C thứ 2 là “cảm ơn” và chữ C thứ 3 là ’’cam kết”.

    Nhà trường cho biết, vui mừng vì có một mùa tuyển sinh rất thành công. Đến thời điểm hiện nay, trường đã nhập học cho hơn 1.500 sinh viên trực tiếp tại hội trường T45 trong tổng số hơn 5.300 sinh viên tại cơ sở Hà Nội. Trường Đại học Thủy lợi là một trường đại học đa ngành với hơn 75 ngành và chương trình đào tạo, trong đó có 43 ngành đào tạo bậc đại học, 17 ngành ở bậc Thạc sĩ và 15 ngành ở bậc tiến sĩ.

    7:44 Cần Thơ

    Hòa chung không khí khai giảng năm học mới của cả nước, Trường THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh) - nơi cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 70km. Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành có liên quan. Tại buổi lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Thạnh Đỗ Thành Thiện mong muốn các em học sinh nhanh chóng hòa nhập, học tập thật tốt, rèn luyện chăm ngoan dưới mái trường.

    Học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) dự lễ khai giảng năm học mới.

    Ông Lê Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh đã đọc thư chúc mừng năm học mới của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Theo thư chúc mừng, bước vào năm học mới 2025-2026, năm học đầu tiên triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tổ chức lại bộ máy hành chính và mô hình chính quyền 2 cấp, ngành giáo dục cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Đây là giai đoạn vừa mở ra cơ hội tăng cường liên kết vùng, chia sẻ và khai thác hiệu quả nguồn lực, đồng bộ hệ thống giáo dục, vừa đặt ra thách thức trong công tác điều phối, chuẩn hóa đội ngũ, hiện đại hóa cơ sở vật chất và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Lãnh đạo thành phố tin tưởng đội ngũ cán bộ, nhà giáo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đối mới tư duy, truyền cảm hứng và dẫn dắt học trò bằng tâm huyết, chuyên môn và tình yêu nghề.

    Mong rằng các em học sinh tích cực học tập, làm chủ tri thức góp phần xây dựng thành phố trong thời gian tới. Tại lễ khai giảng, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ gửi tặng học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các học sinh khó khăn xã Vĩnh Thạnh.

    7:43 TP.HCM

    Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hoà). Năm nay, trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

    7:35 Hà Nội

    Trong tiếng trống trường rộn rã sáng 5/9, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) tưng bừng bước vào năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Hành trình tri thức mới – Ươm mầm những ước mơ”. Giữa sân trường ngập tràn cờ hoa, cậu bé Lê Phạm Hoàng Nam, học sinh lớp 2A1 cười hồn nhiên đùa cùng bạn bè.

    Em Lê Phạm Hoàng Nam (lớp 2A1) háo hức bước vào năm học mới tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

    Từ Nghệ An ra Thủ đô học tập, Nam đã nhanh chóng trở thành học trò được bạn bè yêu mến: viết chữ nổi thành thạo, học giỏi, hoạt ngôn và giàu nghị lực. Chia sẻ với Dân Việt, Hoàng Nam bộc bạch mình vừa hồi hộp vừa vui trong ngày tựu trường. “Em mong năm nay sẽ học được nhiều điều hay và có nhiều thành tích hơn để bà nội vui. Ở trong lớp, em được các bạn giúp đỡ, thường đọc bài cho em nghe, kiên nhẫn chờ khi em viết chữ nổi chậm hơn hay dắt em ra sân chơi. Em thấy các bạn rất thương em, em cũng thương các bạn". Không chỉ Nam, ở Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu còn có hàng trăm học sinh khiếm thị và khiếm khuyết khác đang học tập trong môi trường hòa nhập cùng những bạn sáng mắt. Tại đây, ánh sáng không chỉ đến từ đôi mắt, mà còn đến từ tri thức, tình yêu thương và sự sẻ chia.

    Các em được tiếp cận chương trình học chung với sự hỗ trợ của chữ nổi, sách nói, thiết bị công nghệ, cùng sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của bạn bè. Khác với cậu bé Hoàng Nam, bạn Nghiêm Quang Bách, học sinh lớp 8A1, lại đến với Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu từ một lựa chọn riêng. Bách tâm sự, em chủ động xin gia đình cho chuyển trường vì muốn tìm một môi trường học tập “yên bình, trong lành” và đặc biệt là có cơ hội sẻ chia với những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. “Ở trường cũ, em vẫn học tốt nhưng thấy mình cần một sự thay đổi. Em biết đến Trường Nguyễn Đình Chiểu và cảm nhận đây không chỉ là nơi học kiến thức, mà còn dạy cách sống tử tế, biết quan tâm đến người khác. Em muốn được cùng các bạn khiếm thị học tập, cùng chơi, cùng giúp đỡ nhau để trưởng thành hơn”, Bách chia sẻ.

    Cậu học trò lớp 8 kể thêm, những ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng được thầy cô và bạn bè chào đón. Chính sự gắn kết đặc biệt trong tập thể đã khiến Bách cảm nhận được giá trị mà mình đang tìm kiếm: học tập trong một môi trường bình đẳng, nhân văn và tràn đầy tình yêu thương.

    43 năm qua, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đã trở thành mô hình giáo dục hòa nhập tiên phong của Hà Nội. Nơi đây, những em nhỏ khiếm thị được khuyến khích bộc lộ khả năng, nuôi dưỡng khát vọng, còn các em sáng mắt học được cách sẻ chia, cảm thông và trưởng thành hơn.

    7:36 Hà Nội

    Sáng nay 5/9, hòa trong không khí hân hoan lễ khai giảng của cả nước, thầy trò Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Hà Nội) đã tiến hành khai giảng năm học mới. Không giống với những ngôi trường khác, đây là một trường chuyên biệt của Hà Nội, đào tạo cho cả học sinh bình thường và học sinh khiếm thính, thiệt thòi với 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học.

    Tại trường Phổ thông trung học Xã Đàn (Hà Nội) có 8 điểm cầu trực tiếp tại các lớp khác nhau. Sau khi kết thúc lễ khai giảng chung của cả nước, Trường sẽ tổ chức khai giảng, chào cờ riêng tại sân trường. Theo thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng trường Phổ thông trung học Xã Đàn cho biết, năm nay trường tuyển sinh thêm 70 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, năm nay là một năm đặc biệt nên mọi sự chuẩn bị cũng rất kỹ.

    Cô trò Trường Phổ thông trung học Xã Đàn tập dượt cho Lễ khai giảng năm học mới.

    7:35 Tuyên Quang

    Sáng ngày 5/9, cùng với cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2025-2026. Năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Đây là chỉ đạo xuyên suốt được Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh trong văn bản mới ban hành. Theo đó, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 366-CV/TU ngày 25/8/2025, chỉ đạo về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho công tác giáo dục và đào tạo năm học 2025 - 2026.

    Ông Hầu A Lềnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: BTQ.

    Mục tiêu lớn nhất được đặt ra là tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền. Để thực hiện điều này, Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan phải rà soát, xây dựng những giải pháp cụ thể, khả thi. Các nhiệm vụ cốt lõi bao gồm: Sắp xếp, ổn định mạng lưới trường lớp: Đảm bảo quy mô trường, lớp, học sinh phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch phát triển của địa phương. Tăng cường cơ sở vật chất: Ưu tiên nguồn lực để kiên cố hóa trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Giải quyết bài toán thiếu giáo viên: Tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cả về số lượng và chất lượng, có chính sách thu hút, giữ chân giáo viên công tác tại vùng khó khăn.

    Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Tuyên Quang, năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có trên 1.054 trường học các cấp từ mầm non đến THPT. Một tín hiệu đáng mừng là đã có 682/1.054 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 64,71%). Với đặc thù là một tỉnh miền núi, Tuyên Quang duy trì hiệu quả hệ thống 20 trường phổ thông dân tộc nội trú và 236 trường phổ thông dân tộc bán trú. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh nội trú, bán trú chiếm tới 36,3% tổng số học sinh phổ thông, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào các dân tộc được học tập. Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, năm học 2025 - 2026, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh có hơn 32.000 người

    Bắc Ninh

    Hòa trong không khí náo nức chung, hôm nay các trường trung cấp, cao đẳng nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước cũng tổ chức lễ khai giảng.

    Sáng nay, hơn 1.600 học sinh, sinh viên và các thầy cô Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh cũng long trọng tổ chức Khai giảng năm học 2025 -2026. Ông Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học qua trường đã hoàn thành các mục tiêu được giao.

    Trao thưởng cho các sinh viên.

    Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh được giao; 98% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm thu nhập ổn định từ 10-20 triệu đồng/tháng; hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế ngày càng phát triển... và nhiều nhiệm vụ khác...

    7:30 TP.HCM

    Sáng 5/9, hòa cùng không khí khai giảng năm học mới 2025-2026 trên toàn quốc, tại xã đảo Thạnh An - xã đảo duy nhất của TP.HCM, các em học sinh phấn khởi bước vào năm học mới. Tại Trường tiểu học Thạnh An, các em học sinh trong bộ đồng phục mới rộn ràng đến trường.

    Dịp này, nhà trường cũng phát động chương trình ủng hộ đồng bào phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai. Tại Trường THCS, THPT xã Thạnh An cũng nhộn nhịp không kém. Các em học sinh đến dự lễ từ sáng sớm. Dịp tựu trường này càng trở nên ý nghĩa với đội ngũ ban giám hiệu, giáo viên và học sinh khi Trường nhận Quyết định Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Năm học mới, xã Thạnh An có chưa tới 1.000 học sinh.

    Trong đó, cấp mầm non có 150 học sinh; cấp tiểu học có 256 học sinh; cấp THCS, THPT có 307 học sinh. Ông Trần Văn Lợi - Phó chủ tịch UBND xã Thạnh An cho biết, bước vào năm học mới mong rằng các thầy cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, gắn dạy chữ với dạy người. Các em học sinh hãy tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện đạo đức, tích cực học tập và sáng tạo, xứng đáng là những mầm non tương lai của xã đảo Thạnh An.

    Phó chủ tịch xã Thạnh An Trần Văn Lợi trao Quyết định Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.

    Chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn quan tâm, đồng hành cùng nhà trường trong việc đầu tư cơ sở vật chất, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và thân thiện. Được biết, xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ, TP.HCM) là đơn vị hành chính cấp xã duy nhất giữ nguyên hiện trạng, không sáp nhập với xã, phường khác do có vị trí địa lý đặc thù. Thạnh An là xã đảo duy nhất của TP.HCM, có diện tích hơn 131 km2, dân số hơn 4.200 người. Xã Thạnh An được Thủ tướng phê duyệt công nhận là xã đảo từ ngày 1/7/2021. Thạnh An cách Thành phố hơn 70km về hướng Đông Nam, có không khí trong lành, đời sống dân dã.

    7:30 An Giang

    Sáng 5/9, hoà cùng không khí khai giảng năm học mới 2025-2026 trên toàn quốc, tại đảo tiền tiêu đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang)- một đảo ở vùng biển Tây Nam, có thể xem như đảo xa bờ nhất, cách Rạch Giá khoảng 200km, trường Tiểu học và THCS Thổ Châu cũng tưng bừng khai giảng năm học mới.

    7h15 phút sân trường đã ổn định, có đầy đủ mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, Ban Giám hiệụ nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh các cấp học, gồm: học sinh mầm non, THCS, THPT, sẵn sàng cho khai giảng năm hoc mới. Đặc khu Thổ Châu có tổng diện tích tự nhiên 1.395,16ha, toàn xã có 1.832 khẩu, với 508 hộ, có 2 điểm là trường mầm non và trường Tiểu học và THCS. Do số lượng học sinh toàn đặc khu ít nên lễ khai giảng năm học mới chỉ tập trung 1 điểm.

    Khai giảng năm học mới tại điểm trường 3 trong 1 đảo tiền tiêu đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

    Theo cô Hà Thị Oanh, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, cho biết khai giảng năm học 2025-2026 hôm nay tại Thổ Châu, có 285 em học sinh các cấp, trong đó có 15 học sinh lớp mầm, 28 học sinh mới vào khối lớp 1, còn lại là học sinh các khối lớp từ lớp 2 đến lớp 12.

    Năm học 2024-2025, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 96%, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 40,07%%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình mầm non, tiểu hoc và THCS đạt 100%. Đặc khu Thổ Châu được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 2.

    Đúng 8h, trường Tiểu học và THCS Thổ Châu trường kết nối trực tuyến khai giảng năm học mới toàn quốc.

    7:28 Hà Nội

    Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng nay, tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam rất đông học sinh, phụ huynh đã có mặt để tham dự lễ khai giảng năm học mới.

    Năm học này thật đặc biệt với gia đình anh Phạm Mạnh Bình (54 tuổi) khi có 2 con cùng học tại một ngôi trường danh tiếng tại Hà Nội. Cụ thể, con trai lớn của anh đang học lớp 12 chuyên Hoá 1, con gái thứ 2 năm nay bước vào lớp 10 chuyên Anh 2.

    “Hôm nay tôi có một cảm xúc rất đặc biệt, đặc biệt hơn hết có hai con cùng học tại trường, thứ 2 cảm xúc hơn nữa khi cả nước vừa hân hoan Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Tôi vô cùng ấn tượng khi lễ khai giảng năm nay các con mặc áo cờ đỏ sao vàng thay vì đồng phục trường như mọi năm. Thời tiết hôm nay cũng rất ủng hộ, mọi thứ thuận lợi trong năm học mới với các con”, anh Bình chia sẻ.

    Dù công việc bận rộn nhưng ngày này vợ chồng anh Bình đều dành thời gian cho các con, cùng con ghi lại hình ảnh đẹp của cả gia đình đầu năm học mới.

    “Tôi cũng như bao phụ huynh khác đều mong các con học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội, đất nước”, anh Bình bày tỏ.

    Là một trong những học sinh đến sớm nhất trong lễ khai giảng, bạn Trần Ngọc Bảo Trân không giấu hết niềm vui, cảm xúc khi bước chân vào lớp 10 tại ngôi trường chuyên của thành phố.

    Ngọc Trân cho biết, nhà cách trường cũng khá xa nhưng tâm trạng vô cùng háo hức. Đặc biệt hơn, nữ sinh cùng một số tân học sinh của trường năm nay còn đóng góp tiết mục văn nghệ cho lễ khai giảng năm học mới.

    Đưa con đến trường, chị Trần Thị Liên Hương cùng con gái ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Chị Liên Hương cho biết, năm nay con gái Phan Tố Thanh bước chân vào lớp 10 nên gia đình cũng rất háo hức trong lễ khai giảng đầu tiên của con khi chuyển cấp.

    “Mặc dù tôi có ca giảng dạy tại trường đại học nhưng vẫn sắp xếp đưa con đi dự khai giảng động viên cổ vũ tinh thần, hy vọng con sẽ cố gắng học tập trong 3 năm tiếp theo. Hôm nay là ngày rất ý nghĩa với con, thông qua đó tôi muốn nhắn gửi con thông điệp con hãy sống hết mình ở 1000 ngày tại Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, có thành tích học tập thật tốt, sau đó là những ước mơ, khát vọng, chân trời khác tiến với con. Hy vọng con sẽ học tập, cống hiến thật tốt tại ngôi trường này”, chị Liên Hương bày tỏ.

    Chia sẻ cảm xúc của mình, em Phan Tố Thanh mong sắp tới sẽ có những ngày tháng thật ý nghĩa và có thể quen được thật nhiều người bạn mới, có được nhiều kết quả học tập tốt, thành tích để sau này chạm với những ước mơ lớn trong tương lai.

    Là cựu giáo viên của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, đã nghỉ hưu đến nay gần 20 năm nhưng năm nào cô Trương Thị Minh Tâm (74 tuổi, giáo viên chuyên Vật Lý và cô Trần Thị Kim Bính (70 tuổi, giáo viên chuyên Hoá) cũng về trường dự lễ khai giảng năm học mới.

    Hai cựu giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam về trường cũ dự lễ khai giảng năm học mới.

    Sáng sớm nay, cô Bính chở cô Tâm trên chiếc xe máy đã gắn bó với mình suốt những năm tháng cắp sách đến trường trau dồi tri thức cho bao thế hệ học trò. Hai cô cùng học sinh ghi lại những hình ảnh thật ý nghĩa ngày đặc biệt này.

    Chia sẻ với PV Dân Việt, cô Bính cho biết, là thành viên ban liên lạc cựu giáo chức của trường nên lễ khai giảng năm nào hai cô cũng tụ họp về đây. Về đây được gặp lại các giáo viên, học sinh hai cô vui mừng khuôn xiết, mọi người cùng trò chuyện với nhau.

    Cô Tâm về giảng dạy khi Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam bắt đầu thành lập năm 1985, còn cô Bính về trường công tác 1 năm sau đó. Hai cô là một trong những giáo viên góp sức xây dựng trường phát triển cho đến ngày hôm nay.

    “Năm nay trường cũng kỷ niệm 40 năm thành lập chúng tôi rất vui. Các thầy cô trong ban giám hiệu trước đây đều là cựu học sinh của trường. Chúng tôi mong rằng các thế hệ học trò kế tiếp sẽ phát huy thật tốt và không ngừng nỗ lực học tập”, cô Bính chia sẻ thêm.

    Hòa trong không khí chung của cả nước, 1.550 học sinh trong đó có 323 học sinh khối 1 của trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Dương Nội) Hà Nội đã tham dự lễ khai giảng. Anh Nguyễn Văn Nam, 32 tuổi cùng con gái vừa vào lớp 1 của trường cho biết, đây là lần đầu tiên vợ chồng anh dự lễ khai giảng nên anh rất hạnh phúc. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng từ 6 giờ sáng cả nhà đã đưa con tới trường.

    Cô Hoàng Thị Thu Trang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản chia sẻ, trong suốt thời gian qua nhà trường luôn được các cấp đảng ủy thường xuyên quan tâm. Việc TP.Hà Nội hỗ trợ tiền ăn cho học sinh mỗi bạn 20.000 đồng là rất nhân văn.

    Cô Hoàng Thị Thu Trang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

    Nhờ sự hỗ trợ này, không chỉ các con mà cha mẹ học sinh rất vui mừng. Đây cũng là động lực để nhà trường cố gắng duy trì nâng cao chất lượng học tập tốt hơn trong những năm học tới.

    Đại diện tập thể nhà trường, cô Hoàng Thị Thu Trang kiến nghị các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa tới việc giải tỏa, mở được đường đi, cổng trường để cho phụ huynh đưa đón các con tốt nhất, tránh ùn tắc giao thông tại địa bàn.

    7:33 TP.HCM

    Tham dự lễ Khai giảng tại Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Phường Minh Phụng, TPHCM) ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

    7:27 Cà Mau

    Từ sáng sớm, hàng nghìn học sinh ở xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau - nơi tận cùng của Tổ quốc được phụ huynh đưa đến các điểm trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. UBND xã Đất Mũi cho biết, toàn xã có 7 điểm trường, với khoảng 3.300 học sinh. Đặc biệt, ở địa phương này, hiện còn khoảng vài trăm học sinh phải đến trường bằng vỏ máy, do nhà ở vùng sâu, vùng xa.

    Chị Lê Bích Thủy cho biết, gần 5 giờ sáng nay, chị đã gọi con trai học lớp 2 tại Trưởng tiểu học 1 xã Đất Mũi thức dậy để chuẩn bị đến trường khai giảng. "Nhà tôi ở cách trường hơn 7km. Để con đến được lớp đúng giờ, 2 mẹ con phải đi bằng vỏ máy trên sông, mất nhiều thời gian nên phải đi từ sớm", chị Thủy nói.

    Năm học 2025-2026, tỉnh Cà Mau có 756 đơn vị, trường học, trong đó có 216 trường Mầm non, 313 trường Tiểu học, 174 trường THCS và 53 trường THPT công lập và ngoài công lập với hơn 387.000 học sinh, trên 12.100 lớp học và hơn 24.000 cán bộ quản lý, giáo viên.

    Năm học 2025 – 2026, tỉnh Cà Mau đề ra 10 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo…

    7:26 Điện Biên

    Sáng ngày 5/9, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 trong điều kiện hết sức đặc biệt. Đây là ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử đầu tháng 8 vừa qua, khiến cơ sở vật chất hư hỏng gần như hoàn toàn. Do trường cũ không thể sử dụng, toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh phải mượn tạm trụ sở cũ của UBND xã Chiềng Sơ (cũ) để tổ chức lễ khai giảng. Không có cờ hoa rực rỡ, sân trường chật hẹp, nhưng niềm vui ngày tựu trường vẫn hiện rõ trên từng khuôn mặt học trò vùng cao.

    Học sinh dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ

    Thầy Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Sau lũ, trường lớp bị hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học. Năm học mới, chúng tôi phải bố trí tạm: khối lớp 6 và 7 học tại các điểm bản; riêng học sinh khối 8 và 9 học nhờ tại trụ sở xã Chiềng Sơ (cũ). Dù còn nhiều khó khăn, song tập thể nhà trường quyết tâm khắc phục để duy trì nề nếp, đảm bảo chất lượng giáo dục”.

    Chào mừng, đón học sinh lớp 6, Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ tại lễ khai giảng.

    Theo thống kê, toàn trường có hơn 520 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Sau thiên tai, nhiều em phải đi bộ xa hơn để đến lớp, song phụ huynh và học sinh vẫn động viên nhau vượt khó, giữ vững việc học hành. Mặc dù còn muôn vàn gian nan, lễ khai giảng năm nay của Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ vẫn vang lên tiếng trống trường rộn rã, như khẳng định tinh thần “dù trong hoàn cảnh nào cũng không ngừng học tập”. Tin tưởng rằng, với sự chung tay của chính quyền, ngành giáo dục và xã hội, thầy trò nhà trường sẽ sớm ổn định dạy và học, vững bước trong hành trình gieo chữ nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.

    7:30 Sơn La

    Hôm nay, gần 380.000 học sinh của 609 cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Sơn La đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Khai giảng năm học 2025 – 2026.

    Từ khu vực phố thị cho đến vùng cao, biên giới của tỉnh, các cơ sở giáo dục bố trí đủ tivi, màn hình Led để toàn thể đại biểu, thầy, cô giáo và các em học sinh theo dõi buổi lễ. Điểm cầu chính của tỉnh Sơn La đặt tại Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Tô Hiệu), kết nối trực tiếp với điểm cầu Trung ương tại trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Bí thư tỉnh ủy Sơn La ông Hoàng Quốc Khánh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo dự tại điểm cầu. Năm học mới tại Sơn La, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, nội trú, bán trú cơ bản đáp ứng điều kiện khai giảng và thực hiện nhiệm vụ giáo dục; tỷ lệ phòng học kiên cố của Sơn La đạt trên 73%, phòng học bán kiến cố đạt 24,75%, phòng học tạm chỉ chiếm 1,95%...

    Đặc biệt, sau các đợt mưa lũ vừa qua, Sơn La có 58 trường học bị ảnh hưởng về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Các nhà trường đã chủ động phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục trước mắt các khó khăn. Đồng thời, đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ khắc phục bảo đảm chỗ học, chỗ ở, điều kiện sinh hoạt của học sinh trong năm học mới. Các cơ quan chức năng, địa phương cũng triển khai các phương án đảm bảo khắc phục gián đoạn giao thông do mất cầu qua sông tại các khu vực vùng dọc sông, đảm bảo mọi học sinh đều được đến trường an toàn, thuận lợi.

    7:14 TP.HCM

    Với lá cá phấp phới trên tay, hàng nghìn học sinh TP.HCM chính thức trở thành học sinh tiểu học. Các em được chào đón trong vòng tay yêu thương của phụ huynh, thầy cô. Năm nay, Trường TH Đặng Thuỳ Trâm (phường An Hội Tây) có 457 học sinh chính thức bước vào lớp 1.

    7:13 Đà Nẵng

    Sáng 5/9, hơn 290.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hân hoan đến trường, dự lễ khai giảng năm học 2024-2025. Đến dự và chung vui với thầy trò trường Trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà, TP.Đà Nẵng) có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

    Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc mừng năm học mới, ghi nhận nỗ lực của tập thể thầy và trò Trường THCS Phạm Văn Đồng trong công tác giảng dạy và học tập thời gian qua. Trong niềm hân hoan ngày tựu trường, em Kiều Trinh, học sinh lớp 9, bày tỏ: “Không khi tựu trường hôm nay rất nhộn nhịp, phấn khởi. Là năm học cuối cấp, em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt, lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng thầy cô và bạn.

    Miền núi ở Đà Nẵng, có nơi mượn phòng của cơ sở xã đội để tổ chức giảng dạy
    Hòa chung với không khí khai giảng toàn quốc. Ghi nhận tại xã miền núi Trà Tân, thành phố Đà Nẵng, sáng nay địa phương này có 1.490 học sinh, trong đó mẫu giáo có 357 học sinh, Tiểu học có 647 học sinh, THCS có 486 học sinh bước vào khai giảng năm học mới.

    Học sinh miền núi Đà Nẵng hân hoan cho ngày khai giảng năm học mới

    Lãnh đạo xã miền núi Trà Tân, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương có 6 trường được chia ra 3 cấp, mẫu giáo, tiểu học và THCS. Tổng số có 19 điểm trường. Cơ sở vật chất của các nhà trường trên địa bàn đảm bảo cho việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục trong năm học 2025-2026. Tuy nhiên, số lượng phòng học cho học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày, từ lớp 1 đến lớp 5 có 29 phòng/28 lớp, mượn 3 phòng của cơ sở xã đội để tổ chức giảng dạy cho học sinh trường PTDTBT TH Trần Cao Vân, đảm bảo đủ số lượng phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

    Bí thư xa miền núi Trà Tân (Đà Nẵng) tự tay đeo khăn quàng cho các em học sinh

    Đối với Trường PTDTBT TH Trần Cao Vân hiện còn thiếu 3 phòng học, phòng học mượn có diện tích nhỏ, chỉ sắp xếp được từ 18 đến 20 học sinh ngồi học. Bên cạnh đó, một số trường chưa có thư viện, thiết bị. Bếp ăn bán trú còn là nhà tạm, chưa có sân tập thể dục…Tỉ lệ học sinh người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao nên học sinh chưa chuyên cần còn nhiều. Để đảm bảo cho năm học mới, địa phương đã sửa chữa tạm thời các hạng mục hư hỏng để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên; sắp xếp, bố trí hợp lý phòng học và phòng chức năng để tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có và lập kế hoạch, dự toán chi tiết để trình cấp trên xin hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất còn thiếu và xuống cấp…

    Bí thư đảng ủy xã Trà Tân đến các điểm trường động viên các em học sinh trong dịp khai giảng

    7:4 TP.Hồ Chí Minh

    Học sinh, phụ huynh và thầy cô Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm (phường An Hội Tây, TP.HCM) đón nhận niềm vui nhân đôi, khi đây cũng là khai giảng đầu tiên của nhà trường. Chị Hoàng Thị Yến Linh- phụ huynh học sinh chia sẻ: “Tôi rất mừng vì năm nay con được học trường mới, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đặc biệt là gần nhà hơn”. Năm học 2025 - 2026, TP.HCM đã đầu tư 2000 tỷ đồng để xây dựng trường mới, lớp mới, đảm bảo cơ sở vật chất cho cô trò trên toàn TP.


    7:00 Hà Nội

    Các sinh viên Trường ĐH KTQD chụp ảnh lưu niệm.

    Các em học sinh, sinh viên đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Các vị đại biểu, khách mời cũng đến khá sớm.

    6:53 Đắk Lắk

    Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 -2026. Đây là năm học đầu tiên ngành giáo dục bước vào giai đoạn mới sau khi tỉnh Đắk Lắk sáp nhập với Phú Yên. Sau hợp nhất, quy mô giáo dục của tỉnh Đắk Lắk được mở rộng với hơn 1.370 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 700.000 học sinh, học viên cùng đội ngũ hơn 38.400 cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục.

    Hình ảnh các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên ( Đắk Lắk). Đây là ngôi trường quân đội duy nhất tại các tỉnh Tây Nguyên.

    Bước vào năm học 2025–2026, ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng số cho học sinh; tiếp tục đổi mới chương trình, sách giáo khoa 2018; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và dạy học; củng cố phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tăng cường cơ sở vật chất, nhất là ở vùng khó khăn; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; huy động xã hội hóa xây dựng trường chuẩn quốc gia; bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; đồng thời lan tỏa phong trào thi đua, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, sáng tạo, đột phá.

    Hôm nay, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên (Đắk Lắk) tổ chức lễ khai giảng năm học mới, đồng thời kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống. Từ mô hình “nhà trường trong quân đội”, sau hai thập kỷ, trường đã trở thành nơi đào tạo hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều em theo học khối quân đội, công an.

    Với mục tiêu trong năm học 2025-2026, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu nâng tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 55%, giữ vững tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên 98% và tiếp tục thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi với vùng khó khăn, hướng tới sự phát triển đồng đều và bền vững cho toàn ngành.

    Tại trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, tỉnh Đắk Lắk Lễ khai giảng diễn ra trong không khí tươi vui, phấn khởi của thầy cô giáo và học sinh. Hơn 90% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

    Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Xuân Lễ, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này toàn trường gần 550 học sinh, với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, thầy và trò Trường THPT dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập. Đặc biệt nhà trường chú trọng và tìm giải pháp hiệu quả cho giáo dục chuyên biệt đối với trường dân tộc nội trú đó là giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc và giáo dục văn hoá dân tộc trong nhà trường.

    6:54 TP.HCM

    Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (269/8 Nguyễn Thị Nhỏ phường Minh Phụng, TP.HCM) sẵn sàng cùng hơn 2,5 triệu học sinh của TP.HCM bước vào ngày khai giảng đặc biệt đầu tiên sau sáp nhập, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ GDĐT).

    Nghi thức đón học sinh mới của trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Minh Phụng, TPHCM). Năm học này trường đón 697 học sinh lớp 10 với 15 lớp.


    6:50 Lào Cai

    Lào Cai: Sáng 5/9, hòa chung không khí rộn ràng của ngày khai trường, hàng trăm ngàn học sinh vùng cao tại tỉnh Lào Cai đã dự Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 theo một cách đặc biệt, trực tuyến qua màn hình tivi.

    Tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, không khí lễ khai giảng vẫn trang trọng và đầy xúc động. Thay vì tập trung tại sân trường, các em học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, ngồi trước màn hình tivi được kết nối với buổi lễ chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

    Em Lý Thi Thường, lớp 8B, học sinh trường PTDTBT THCS Pa Cheo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Con chưa bao giờ được xem một buổi lễ khai giảng lớn như vậy. Nghe thấy lời dặn dò của các bác lãnh đạo, con thấy rất vui và tự hào. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô, bố mẹ".

    Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026, tỉnh Lào Cai có hơn 465.000 học sinh các cấp học từ mầm non đến phổ thông tại trên 1.000 cơ sở giáo dục dự Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026; có 2 trường điểm thực hiện kết nối trực tuyến với điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là: Trường THPT Chuyên Lào Cai, phường Cam Đường và Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, phường Nghĩa Lộ.

    6:48 Lạng Sơn

    Lễ khai giảng năm học mới tại xã vùng lũ Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt khi tình hình ngập lụt đã kéo dài suốt 15 ngày qua. Nhiều thôn bản trên địa bàn như: Ba Lẹng, Tân Lai, Lân Châu bị nước lũ chia cắt, cô lập hoàn toàn. Dù vậy, với tinh thần hiếu học, các bậc phụ huynh vẫn quyết tâm đưa con em đến trường dự ngày hội khai trường.

    Giữa mênh mông biển nước, hình ảnh những người cha, người mẹ vất vả đưa con vượt lũ đến trường lay động lòng người. Chị Hoàng Thị Nhĩ ở thôn Tân Lai không giấu được nỗi buồn lo khi gia đình đang ở trong vùng cô lập. Để ba đứa con kịp dự lễ khai giảng, chị phải cùng các con đi bộ gần 3km, qua những đoạn đường ngập sâu bằng bè mảng mới tới được trường.

    Tương tự, cõng trên lưng đứa con nhỏ, chị Nông Thị Liễu chia sẻ rằng 15 năm về làm dâu ở đây, chưa bao giờ chị chứng kiến trận lũ nào lớn như vậy, và việc đưa con đi khai giảng cũng chưa bao giờ gian nan đến thế.

    Theo bà Lương Thị Mỹ An, Hiệu phó Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hữu Liên, trong ngày khai giảng, nhà trường có gần 50 học sinh ở các thôn bị cô lập và ngập lụt như Lân Đặt, Tân Lai. Dù khó khăn là vậy, nhưng sáng nay, các bậc phụ huynh đã chủ động, tìm mọi cách để đưa con em đến trường đúng giờ.

    Hình ảnh các em học sinh trong những bộ đồng phục mới, trên những chiếc bè mảng vượt dòng nước lũ để đến với con chữ, đã trở thành biểu tượng cho nghị lực và tinh thần không bỏ cuộc của người dân vùng lũ Hữu Liên trong ngày khai giảng đặc biệt này

    Hòa chung không khí của ngày khai giảng năm học mới, sáng 5/9, thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn đã vui mừng đón nhận những món quà thiết thực và ý nghĩa từ các nhà hảo tâm.

    Trong buổi lễ, các nhà hảo tâm đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và bà Phạm Thị Thanh Hà, đại diện nhóm Thiện nguyện viên Việt Nam tại Dong Ban Ja, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đã gửi tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.


    Chia sẻ với PV Dân việt ông Hoàng Trọng Thông, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: 10 chiếc xe đạp này là những phần quà vô cùng thiết thực. Nhà trường đã lựa chọn kỹ lưỡng những em có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn để nhận quà, giúp các em có thêm động lực và phương tiện đến trường.

    Là một trong những học sinh được nhận xe đạp, em Triệu Ngọc Vy, học sinh lớp 4A, không giấu được niềm vui. Em chia sẻ gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố mẹ không có việc làm ổn định và nhà cách trường tới 8km, những năm học trước, Vy phải đi nhờ xe để đến lớp.

    Em Vy xúc động nói: "Hôm nay con nhận được xe đạp con rất vui, trong năm học tới có xe đi học con sẽ chủ động tự mình đến lớp cũng như sẽ hỗ trợ các bạn chưa có xe cùng đến trường.

    Món quà này không chỉ giúp con đường đến trường của Vy và các bạn bớt gian nan mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vươn lên trong học tập".

    6:46 Đà Nẵng

    Cùng với cả nước, ngày 5/9, toàn thể học sinh trên toàn TP Đà Nẵng sẽ chính thức bước vào năm học 2025-2026. Không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng lan tỏa khắp các trường học, từ thành thị, vùng ven biển đến miền núi, báo hiệu một năm học mới đầy kỳ vọng.

    Các em học sinh THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà) phấn khởi tựu trường

    Ghi nhận của PV Dân Việt tại điểm trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà), ngay từ sớm không khí đã rất nhộn nhịp. Các em học sinh phấn khởi tựu trường. Năm học mới 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đà Nẵng hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, quy mô dân số và địa lý mở rộng. Đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra những thách thức mới cho ngành giáo dục thành phố trong việc bảo đảm điều kiện học tập, nâng cao chất lượng và giữ vững sự công bằng giáo dục cho mọi học sinh.

    Trong năm 2025, thành phố đã dành khoảng 890 tỷ đồng đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa và nâng cấp phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, nhà vệ sinh, đáp ứng nhu cầu dạy và học 2 buổi/ngày.

    Điểm trường THCS Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng)

    Lâm Đồng

    Kịp thời vận động, học sinh nghèo đặc biệt khó khăn đến trường trước ngày khai giảng Trên cơ sở rà soát, chính quyền xã Cát Tiên 2 (tỉnh Lâm Đồng) biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn em Bàn Thị Ngân, học sinh lớp 9 có nguy cơ bỏ học nên đã đến vận động, hỗ trợ để em tiếp tục đến trường. Trước thềm năm học 2025-2026, chính quyền xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập nhiều đoàn công tác để nằm bắt tình hình của học sinh trên địa bàn, đặc biệt là học sinh có nguy cơ nghỉ học để kịp thời vận động các em đến trường. Trên địa bàn xã Cát Tiên 2, chính quyền đã nắm bắt được em Bà Thị Ngân, học sinh lớp 9, trường THCS Phước Cát 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì bố mẹ ly thân, phải sống cùng ông bà nội, có nguy cơ phải nghỉ học để phụ giúp gia đình.

    Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, vận động em Bàn Thị Ngân đến trường

    Chính vì vậy, ngày 4/9, ông Nguyễn Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên 2 đã cùng đoàn công tác của địa phương đến nhà em Bàn Thị Ngân để thăm hỏi, động viên và vận động em đến trường trước ngày khai giảng năm học mới. Đồng thời, Ban Giám hiệu Trường THCS Phước Cát 2 cũng đã hỗ trợ cho em Bàn Thị Ngân 1 suất học bổng và quần áo, sách vở. Nhận được sự vận động, hỗ trợ của nhà trường và chính quyền địa phương, em bàn Thị Ngân hứa sẽ tiếp tục đến trường học tập trong năm học mới.

    Trong sáng ngày 5/9, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 809.000 học sinh dự lễ khai giảng và chính thức bước vào năm học mới. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, hiện trên địa bàn có 1.605 trường học cả công lập và dân lập. Trong đó, có 527 trường Mầm non, 564 trường Tiểu học, 365 trường Trung học cơ sở, 121 trường Trung học phổ thông, 21 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

    Lễ khai giảng 2025-2026: Sự kiện chưa từng có trong lịch sử

    Lễ khai giảng năm học 2025-2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Bộ GDĐT. Đây cũng là lần đầu tiên toàn ngành giáo dục tổ chức khai giảng trong bối cảnh đất nước hình thành 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập, tất cả cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

    Sáng 5/9, 30 triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học 2025-2026 với tâm thế đầy hứng khởi. Bên cạnh phần khai giảng riêng của các trường, từ 8h - 9h30, Lễ khai giảng năm học mới sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.
    Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là năm học cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GDĐT và các luật sửa đổi trong lĩnh vực GDĐT. Bộ GDĐT xác định chủ đề năm học 2025–2026 là “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
    Trong bài chia sẻ với Báo điện tử Dân Việt, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tiến hành công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” lịch sử; tổ chức Đại hội Đảng các cấp… Với ngành Giáo dục, năm học mới bắt đầu cũng là dịp tổ chức kỷ niệm 80 truyền thống ngành Giáo dục, cũng là 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.
    "Đây không chỉ là cơ hội để chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình 80 năm giáo dục phát triển đất nước, mà còn là dịp để ý thức rõ hơn về sứ mệnh, trọng trách của giáo dục trong việc kiến tạo con người, dựng xây, phát triển đất nước, vươn mình hội nhập trong kỷ nguyên mới.
    Ý nghĩa của lễ khai giảng càng thêm sâu sắc khi 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước cùng kết nối trực tuyến kết hợp truyền hình trực tiếp, với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, để lan tỏa niềm tin, khí thế, và quyết tâm đưa nền giáo dục Việt Nam vươn tới những tầm cao mới", Bộ trưởng cho biết.
    Theo Bộ GDĐT, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên hoạt động của ngành Giáo dục dưới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ GDĐT đã ban hành các công văn về tuyển sinh đầu cấp không theo địa giới hành chính; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027; triển khai chương trình, sách giáo khoa trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính… Năm học 2025-2026 cũng là năm học đầu tiên Luật Nhà giáo được áp dụng và đi vào cuộc sống.

    Trường Mầm non Ánh Sao tưng bừng đón năm học mới. Ảnh: NTCC

    Sẵn sàng cho lễ khai giảng 2025

    Các cơ sở giáo dục đã sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2025 – 2026.

    Theo thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy sẽ tham dự lễ khai giảng tại trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM). Đây là trường được đặt điểm cầu truyền hình tại TP.HCM. Năm nay có 3 trường học tại TP được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 5 trường nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

    Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Vũ Ngọc Dự, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, cho biết: "Sáng 5/9, trường tổ chức ngày hội đến trường cho học sinh từ 7h30-8h. Sau đó, các con sẽ lên lớp dự lễ khai giảng trực tuyến. Sân trường được trang trí rực rỡ cờ hoa, không khí tươi vui, rộn ràng, học sinh náo nức đến trường. Tất cả đã sẵn sàng cho một năm học mới đầy hứng khởi.

    Năm học 2025-2026, trường có 650 học sinh với 18 lớp học. Để chuẩn bị cho năm học mới, các cô giáo đã trang trí môi trường lớp học, bổ sung cây xanh, đồ dùng, đồ chơi, xây dựng kế hoạch bổ sung các bộ đồ chơi phát triển thể chất, xây dựng thư viện thông minh...".

    Trường THCS Thanh Xuân Trung, Hà Nội đón học sinh tới trường. Ảnh: NTCC

    Cô Trịnh Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân Trung, Hà Nội cho biết: "Khai giảng năm học 2025 – 2026 không chỉ là một ngày hội mà còn là một hành trình giáo dục giàu ý nghĩa. Ngày hôm nay, thầy và trò nhà trường đã cùng nhau sống lại lịch sử hào hùng của dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo và gắn kết yêu thương".
    Tại Hưng Yên, Trường THPT Nguyễn Trãi (xã Vũ Thư) được chọn là điểm cầu truyền hình trực tiếp duy nhất của tỉnh trong lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 do Bộ GDĐT tổ chức. Năm học 2024 – 2025, nhà trường có 1 học sinh đạt thủ khoa toàn quốc khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; có 554/622 học sinh trúng tuyển đợt 1 vào các trường đại học. Hiện nay, nhà trường đang gấp rút hoàn thiện các điều kiện, sẵn sàng cho chương trình khai giảng trang trọng, ý nghĩa...
    Tại Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, nhà trường cho biết, Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ diễn ra vào 7h30 sáng 5/9/2025 tại Trụ sở chính Hà Nội của Trường Đại học Ngoại Thương, cũng như Cơ sở II tại TP.Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh, kết nối trực tuyến, tiếp sóng chương trình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
    "Đây là lần đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ đồng loạt chào cờ, hát Quốc ca trong cùng một thời khắc, hòa chung niềm tự hào dân tộc, khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khởi đầu một năm học mới", nhà trường cho hay.

    Những lưu ý trong ngày khai giảng năm học mới
    Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng Nguyễn Hoài Thu cho biết: Theo dự báo, thời tiết trong ngày khai giảng 5/9 có đặc điểm khá điển hình đầu tháng 9: sáng nắng, trưa oi nóng (25–35°C), chiều có mưa rào, mưa dông cục bộ.
    Để đảm bảo sức khỏe và có một ngày khai giảng thật ý nghĩa, nhà trường, học sinh và phụ huynh nên chuẩn bị kỹ lưỡng.
    Thời gian buổi lễ: Tổ chức khai giảng vào sáng sớm (7h-9h) khi nhiệt độ còn thấp và hạn chế thời gian đứng ngoài trời xuống dưới 1 giờ.
    Bổ sung đủ nước: Dưới trời nắng, việc mất nước là rất nhanh. Hãy cho học sinh uống đủ nước trước và trong suốt buổi lễ để giữ cơ thể luôn đủ ẩm. Nước lọc, nước dừa hoặc nước ép trái cây là những lựa chọn tốt.
    Mặc trang phục phù hợp: Lựa chọn đồng phục chất liệu cotton thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt.
    Bảo vệ cơ thể khỏi nắng và mưa: Đội mũ, nón để che nắng. Mang theo ô hoặc áo mưa nhỏ gọn để đề phòng những cơn mưa bất chợt.
    Chuẩn bị bữa ăn hợp lý: Một bữa sáng giàu năng lượng và đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp học sinh có sức đề kháng tốt hơn. Nên tránh các loại đồ ăn nhiều dầu mỡ hoặc quá ngọt vào buổi sáng.
    Duy trì giấc ngủ: Giấc ngủ sâu và đủ giấc giúp cơ thể phục hồi năng lượng và tăng cường hệ miễn dịch.
    Theo dõi dấu hiệu nguy hiểm: Giáo viên và phụ huynh cần chú ý các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, hoặc da đỏ ửng – dấu hiệu của stress nhiệt hoặc sốc nhiệt của các em học sinh đặc biệt là các bạn lớp tiểu học để xử lý kịp thời.
    Chuẩn bị phương án dự phòng: Nhà trường nên có kế hoạch tổ chức buổi lễ trong hội trường hoặc khu vực có mái che nếu trời mưa.

    Tường thuật
    Xem mới nhất
    Xem cũ nhất
    Rút gọn
    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • Khai giảng trực tuyến 2025
    • Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục kết hợp Lễ Khai giảng năm học 2025-2026
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin Cùng Chuyên Mục

    Xem thêm
    Sinh tử trên mái nhà và những quyết định “phi thường” giữa mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk

    Sinh tử trên mái nhà và những quyết định “phi thường” giữa mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk

    Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

    Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

    Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'

    Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

    Thời hạn tinh giản biên chế công chức không đáp ứng vị trí việc làm mới nhất

    Thời hạn tinh giản biên chế công chức không đáp ứng vị trí việc làm mới nhất

    Tin Nổi Bật

    Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

    Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

    Nhiều tin đồn liên quan tới nữ nghi phạm người Việt - người đã đưa súng cho nhóm phạm nhân bắn chỉ thiên và bỏ chạy khỏi phiên tòa ở Campuchia. Một người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm này.

    Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

    Xã hội
    Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

    Vụ Sở GDĐT TP Huế từ chối cung cấp bài thi học sinh giỏi: Thí sinh gửi đơn đến Sở
    8

    Xã hội
    Vụ Sở GDĐT TP Huế từ chối cung cấp bài thi học sinh giỏi: Thí sinh gửi đơn đến Sở

    Đẹp nao lòng sắc thu giữa lòng Di sản Thế giới
    6

    Xã hội
    Đẹp nao lòng sắc thu giữa lòng Di sản Thế giới

    Lâm Đồng: Vượt lũ đưa cháu bé 5 tháng tuổi đi cấp cứu

    Xã hội
    Lâm Đồng: Vượt lũ đưa cháu bé 5 tháng tuổi đi cấp cứu

    Đọc Thêm

    Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ
    Văn hóa - Giải trí

    Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ

    Văn hóa - Giải trí

    Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính thừa hưởng từ mẹ. Cô còn sở hữu mái tóc đen dài vừa truyền thống mà rất dịu dàng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nhiều ngân hàng lớn ở TP.HCM nợ thuế: Nút thắt từ đâu?
    Chuyển động Sài Gòn

    Nhiều ngân hàng lớn ở TP.HCM nợ thuế: Nút thắt từ đâu?

    Chuyển động Sài Gòn

    Sự xuất hiện của các tổ chức tín dụng trong danh sách nợ thuế được công bố định kỳ bởi Thuế TP.HCM là một hiện tượng đáng chú ý.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Loại cá dân dã của Việt Nam được ví như “cá hồi thịt trắng”, đạm gấp 7 lần sữa, làm thành món này cả nhà ăn cạn nồi
    Gia đình

    Loại cá dân dã của Việt Nam được ví như “cá hồi thịt trắng”, đạm gấp 7 lần sữa, làm thành món này cả nhà ăn cạn nồi

    Gia đình

    Không ngờ loại cá rẻ tiền này lại giàu dinh dưỡng đến thế!

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ nhập khẩu thiết bị sân bay Long Thành
    Kinh tế

    Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ nhập khẩu thiết bị sân bay Long Thành

    Kinh tế

    Bộ Xây dựng nghiêm cấm các đơn vị bỏ qua hoặc rút ngắn các quy trình, thủ tục, công nghệ thi công, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn tại các dự án trọng điểm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bắt 4 nam, nữ đánh người sau mâu thuẫn nói xấu nhau trên Facebook, trong đó có 2 sinh viên
    Chuyển động Sài Gòn

    Bắt 4 nam, nữ đánh người sau mâu thuẫn nói xấu nhau trên Facebook, trong đó có 2 sinh viên

    Chuyển động Sài Gòn

    Do mâu thuẫn xuất phát từ việc nói xấu nhau trên Facebook, dẫn tới nhiều lần cự cãi, thách thức, nhóm của Th. hẹn nhóm T. giải quyết mâu thuẫn và đánh nhau gây náo loạn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Clip: Trung đoàn Không quân 917 tổ chức 7 chuyến bay, chở 20 tấn hàng tới vùng lũ Đắk Lắk
    Tin tức

    Clip: Trung đoàn Không quân 917 tổ chức 7 chuyến bay, chở 20 tấn hàng tới vùng lũ Đắk Lắk

    Tin tức

    Sáng 23/11, Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân tiếp tục triển khai nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu trợ nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đắk Lắk: Hình ảnh cán bộ chiến sĩ miệt mài 'phơi con chữ' nơi rốn lũ Hoà Thịnh
    Media

    Đắk Lắk: Hình ảnh cán bộ chiến sĩ miệt mài "phơi con chữ" nơi rốn lũ Hoà Thịnh

    Media

    Trường tiểu học Hoà Thịnh, điểm trường Phú Hữu nằm tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là tỉnh Phú Yên) mấy ngày trước còn chìm nghỉm trong nước, hôm nay 23/11, nước đã rút nên lực lượng quân đội đã mang “con chữ” ra phơi, vệ sinh trường lớp.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) ngừng xả tràn, người dân đổ về vây bắt cá mè khủng
    Nhà nông

    Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) ngừng xả tràn, người dân đổ về vây bắt cá mè khủng

    Nhà nông

    Ngay sau khi đơn vị vận hành đóng cửa tràn Dốc Miếu hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) hàng chục người dân đã đổ về khu vực hạ lưu để giăng lưới, vây bắt cá. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nhóm đã thu được hàng tạ cá mè lớn ngay dưới chân cửa tràn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nữ sinh mồ côi cha trở thành đại sứ lan tỏa thông điệp sống xanh
    Chuyển động Sài Gòn

    Nữ sinh mồ côi cha trở thành đại sứ lan tỏa thông điệp sống xanh

    Chuyển động Sài Gòn

    Bước ra từ nghèo khó, cô gái trẻ Dương Thị Mỹ Hồng không chỉ là sinh viên giỏi mà còn trở thành Đại sứ ESG, lan tỏa thông điệp sống xanh sau khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình học bổng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: “Đoàn phim đóng máy 1 ngày vì trong xóm hát karaoke”
    Văn hóa - Giải trí

    Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: “Đoàn phim đóng máy 1 ngày vì trong xóm hát karaoke”

    Văn hóa - Giải trí

    Theo đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, việc thu hút nhà làm phim phải có cơ chế đồng bộ thống nhất, ông ví dụ đoàn phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” phải đóng máy 1 ngày vì trong xóm hát karaoke.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Một quốc gia ở Đông Âu theo bước chân của Ukraine, phản đối Nga kịch liệt
    Thế giới

    Một quốc gia ở Đông Âu theo bước chân của Ukraine, phản đối Nga kịch liệt

    Thế giới

    Chính phủ Moldova đang thảo luận về việc trục xuất Đại sứ Nga Oleg Ozerov. Lý do cho việc này là một máy bay không người lái của Nga được cho là đã xâm phạm không phận Moldova. RIA Novosti đưa tin về ý định của Chisinau.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Khép lại Festival mùa đông “Sắc màu Cao nguyên” Bắc Hà - những dấu ấn còn đọng mãi
    Lào Cai thi đua yêu nước

    Khép lại Festival mùa đông “Sắc màu Cao nguyên” Bắc Hà - những dấu ấn còn đọng mãi

    Lào Cai thi đua yêu nước

    Tối 22/11, tại sân khấu Chợ đêm Bắc Hà, UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức bế mạc Festival mùa đông “Sắc màu Cao nguyên” năm 2025. Sau một tuần diễn ra sôi động, lễ hội đã khép lại bằng một chương trình nghệ thuật giàu bản sắc cùng lễ trao giải hội thi Trình diễn trang phục dân tộc, điểm nhấn được đông đảo du khách chờ đón.

    Chia sẻ Chia sẻ
    5 hoa hậu Việt vướng vòng lao lý: Người trồng cần sa, người cầm đầu đường dây bán dâm cao cấp
    Văn hóa - Giải trí

    5 hoa hậu Việt vướng vòng lao lý: Người trồng cần sa, người cầm đầu đường dây bán dâm cao cấp

    Văn hóa - Giải trí

    Các hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Trương Hồ Phương Nga, Ngọc Trinh... đều trở thành tâm điểm của dư luận khi bị bắt giữ bởi những tội danh khác nhau.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao
    Xã hội

    Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

    Xã hội

    Ông Hồ Xuân Năng, giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa - là một trong 71 gương mặt được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động: Dự báo cuộc đua còn 'nóng', gửi tiết kiệm 3-6 tháng ngân hàng nào cao nhất?
    Kinh tế

    Loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động: Dự báo cuộc đua còn "nóng", gửi tiết kiệm 3-6 tháng ngân hàng nào cao nhất?

    Kinh tế

    Cuộc đua "hút tiền" của một số nhà băng đang nóng trở lại. Theo nhận định của nhiều công ty chứng khoán và chuyên gia, lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng trong phần còn lại năm 2025.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trấn Thành, Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng, Lý Hải hỗ trợ chuyến xe 0 đồng tới miền Trung
    Văn hóa - Giải trí

    Trấn Thành, Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng, Lý Hải hỗ trợ chuyến xe 0 đồng tới miền Trung

    Văn hóa - Giải trí

    Trấn Thành, Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng, Lý Hải hỗ trợ xe 0 đồng, cùng hướng về miền Trung, sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tống Tất Thắng - Danh tướng dẹp loạn Ai Lao, Chiêm Thành hay Bồn Man
    Đông Tây - Kim Cổ

    Tống Tất Thắng - Danh tướng dẹp loạn Ai Lao, Chiêm Thành hay Bồn Man

    Đông Tây - Kim Cổ

    Trên dải đất miền Trung nắng gió, Nghệ An bao đời nay nổi danh là vùng đất học, nơi sản sinh ra biết bao hiền tài, bậc đại khoa làm rạng danh non sông, trong đó có danh tướng Tống Tất Thắng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hơn 20.000 lượt khách đến thưởng thức ẩm thực tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025
    Văn hóa - Giải trí

    Hơn 20.000 lượt khách đến thưởng thức ẩm thực tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025

    Văn hóa - Giải trí

    Trong hai ngày 22/11 và 23/11, Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025 với chủ đề “Trip of Flavours – Hành trình vị giác khắp năm châu” đã diễn ra tại Hà Nội.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá
    Thế giới

    Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

    Thế giới

    Tờ báo Đức Handelsblatt đưa tin kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ soạn thảo có khả năng "phá hoại" nỗ lực của EU nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Kiev.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán 'nhỏ giọt', người mua xếp hàng đông hơn ngày thường
    Kinh tế

    Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua xếp hàng đông hơn ngày thường

    Kinh tế

    Giá vàng hôm nay chiều 23/11, cả vàng SJC và nhẫn đều ổn định giá ngày cuối tuần. Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng cao khi người dân xếp hàng dài chật kín cửa hàng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    LĐBĐ Malaysia trả giá đắt, cầu thủ nguy cơ tù tội vì giấy tờ giả?
    Thể thao

    LĐBĐ Malaysia trả giá đắt, cầu thủ nguy cơ tù tội vì giấy tờ giả?

    Thể thao

    Luật sư Richard Wee cảnh báo cả LĐBĐ Malaysia (FAM) và nhóm cầu thủ nhập tịch có thể chịu trách nhiệm hình sự vụ giấy tờ giả, đồng thời nhận định việc kiện tụng dân sự lúc này rất khó mang lại kết quả khả quan.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ghé ải Chi Lăng 'mục sở thị' núi Mặt Quỷ kỳ bí, nơi tướng Liễu Thăng 'khiếp vía' bỏ mạng
    Ảnh

    Ghé ải Chi Lăng "mục sở thị" núi Mặt Quỷ kỳ bí, nơi tướng Liễu Thăng "khiếp vía" bỏ mạng

    Ảnh

    Nằm sừng sững giữa đất trời biên ải, Ải Chi Lăng không chỉ nổi tiếng với địa thế hiểm trở "thập nhân khứ, nhất nhân hoàn", mà còn sở hữu một tuyệt tác thiên nhiên gây tò mò: Núi Mặt Quỷ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông đánh gục đối phương giữa đường tại Hà Nội
    Bạn đọc

    Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông đánh gục đối phương giữa đường tại Hà Nội

    Bạn đọc

    Mâu thuẫn giao thông, một người đàn ông tung cú đá mạnh khiến đối phương gục ngay giữa phố Ba La, phường Phú Lương. Chuyên gia pháp lý cho biết, vụ việc này có dấu hiệu hình sự.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thiếu nữ mặc áo yếm, diễn “con đĩ đánh bồng” tại Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức
    Ảnh

    Thiếu nữ mặc áo yếm, diễn “con đĩ đánh bồng” tại Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức

    Ảnh

    Sáng nay, hơn 500 người đã diễu hành, trình diễn nhiều loại hình dân gian đặc sắc tại Festival Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sinh tử trên mái nhà và những quyết định “phi thường” giữa mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk
    Xã hội

    Sinh tử trên mái nhà và những quyết định “phi thường” giữa mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk

    Xã hội

    Hàng ngàn người dân ở xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) phải bám víu trên mái nhà giữa dòng lũ lịch sử, đối mặt với những giây phút sinh tử chưa từng có. Giữa mưa lũ kinh hoàng, có nhiều quyết định liều mình cứu người thân và hàng xóm đã khiến cả cộng đồng khâm phục và cảm động rơi nước mắt.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con
    Văn hóa - Giải trí

    Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

    Văn hóa - Giải trí

    Hoa hậu Diễm Hương đã hạ sinh con trai ở Canada, chồng cô đã đăng dòng thông báo với nói những lời xúc động.

    Chia sẻ Chia sẻ
    10 năm làm dâu không nhận được gì, đến lúc mẹ chồng ốm nặng bà chỉ đích danh tôi đọc di chúc
    Gia đình

    10 năm làm dâu không nhận được gì, đến lúc mẹ chồng ốm nặng bà chỉ đích danh tôi đọc di chúc

    Gia đình

    Bà nhìn từng người một, ánh mắt chậm rãi, rồi dừng lại đúng chỗ tôi đứng. Bà ra hiệu muốn nói chuyện riêng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho
    Nhà nông

    Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

    Nhà nông

    Để kịp thời đáp ứng nhu cầu nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp mới (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp trước đây) đang tập trung triển khai các dự án sửa chữa, xây mới nhà ở công vụ. Điều này nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức có nơi ở ổn định, thuận tiện và an tâm công tác.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cựu Tổng thống Brazil cố bẻ gãy vòng đeo chân để chạy trốn nhưng bị bắt ê chề, ông Trump bất ngờ lên tiếng
    Thế giới

    Cựu Tổng thống Brazil cố bẻ gãy vòng đeo chân để chạy trốn nhưng bị bắt ê chề, ông Trump bất ngờ lên tiếng

    Thế giới

    Tòa án Tối cao Brazil đã công bố đoạn video cho thấy cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro thừa nhận, ông dùng mỏ hàn để tác động vào vòng giám sát đeo chân.

    Chia sẻ Chia sẻ
    100% Chủ tịch UBND tỉnh, thành không phải người địa phương
    Tin tức

    100% Chủ tịch UBND tỉnh, thành không phải người địa phương

    Tin tức

    Tới hiện tại, 100% Chủ tịch UBND tỉnh, thành đều không phải là người địa phương.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

    Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

    2

    Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

    Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

    3

    Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

    Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

    4

    Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

    Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

    5

    Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

    Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh
    Popup Image
    ×
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • Bóng chuyền
      • FIFA Club World Cup 2025
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media