Lê Minh Bình - Áo số 10 mới tại HAGL, có gì đặc biệt?

PV Thứ sáu, ngày 20/01/2023 19:10 PM (GMT+7)
Sau nhiều mùa giải thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia trong màu áo CLB Bà Rịa Vũng Tàu và CLB CAND, Lê Minh Bình được triệu tập về CLB HAGL thi đấu từ mùa giải 2023.
Bình luận 0

Lê Minh Bình tiếp quản áo số 10 của Công Phượng tại HAGL

Lê Minh Bình sinh ngày 25 tháng 12 năm 1999 tại tỉnh Bình Phước, ngay từ nhỏ Minh Bình đã thể hiện mình là một tài năng bóng đá thiên bẩm. Minh Bình gia nhập Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai năm mười bốn tuổi và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất khóa III của học viện này.

Minh Bình cao 1m75 nặng 65kg sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cân đối, thân hình rắn chắc cùng khả năng dứt điểm nhạy bén. Bình luôn luôn được nhiều sự quan tâm chú ý từ các fan nữ của CLB anh thi đấu cũng như đội tuyển U22 Việt Nam.

Tiền đạo Lê Minh Bình được xem như "viên ngọc mới" của HAGL. Cùng với Trần Bảo Toàn, Huỳnh Tiến Đạt, cầu thủ trưởng thành dưới bàn tay nhào nặn của HLV Graechen từng bước khẳng định chuyên môn thông qua các giải đấu trẻ từ U17 đến U21 Quốc gia.

Lê Minh Bình - Tiền đạo tiếp quản áo số 10 của Công Phượng tại HAGL, có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Lê Minh Bình trong màu áo U22 Việt Nam (Ảnh: Internet).

Ở các cấp độ ĐTQG Việt Nam, Lê Minh Bình từng nhiều lần tập trung vào đội U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Quốc Tuấn. Với lối chơi giàu tốc độ và khả năng dứt điểm tốt, Lê Minh Bình cùng với Danh Trung là những cầu thủ thuộc lứa 1999 sớm bộc lộ tài năng.

Chính việc sớm khẳng định được khả năng chuyên ở rất nhiều cấp độ các giải đấu trẻ đã giúp Lê Minh Bình lọt vào mắt xanh của các HLV trưởng các đội hạng Nhất. Ở HAGL không thể tìm được chỗ đứng khi Công Phượng, Văn Toàn hay các ngoại binh thường được ưu tiên sử dụng, Lê Minh Bình lại có đất dụng võ khá nhiều ở sân chơi hạng Nhất.

Lê Minh Bình - Tiền đạo tiếp quản áo số 10 của Công Phượng tại HAGL, có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Lê Minh Bình có mùa giải 2020 thành công trong màu áo CLB Bà Rịa Vũng Tàu (Ảnh: Internet).

Mùa giải 2020 trong màu áo Bà Rịa – Vũng Tàu, cầu thủ sinh ngày 25/12/1999 có một mùa giải khá thành công dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Trần Minh Chiến. Đó là mùa giải đội bóng phố biển không thể giành quyền lên hạng Nhất 2020, nhưng cá nhân Lê Minh Bình đã có khá nhiều bàn thắng quan trọng.

Sau mùa giải đó, Lê Minh Bình cùng rất nhiều đồng đội ở HAGL được tăng cường cho CLB CAND với mục tiêu thăng hạng V.League. Sau hai mùa giải liên tiếp thi đấu trong màu áo CLB CAND, Lê Minh Bình cùng với Thanh Bình chính là hai mũi giáp công chính của đội bóng này.

Ngay sau khi CLB HAGL có sự tổn thất lực lượng lớn khi hàng loạt trụ cột hết hợp đồng như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, … đã có bến đổ mới thì đây chính là cơ hội của các cầu thủ trẻ. Sau nhiều mùa giải được cho mượn nay các thủ trẻ đã được “về nhà”. Lê Minh Bình được HLV Kiatisak đánh giá rất cao và hứa hẹn sẽ là bổ sung chất lượng cho HAGL ở mùa giải 2023. Thậm chí ông còn không ngần ngại trao lại áo số 10 tại HAGL cho tiền đạo 23 tuổi này. Trước đó, áo số 10 thuộc về Công Phượng - người mới đây đã xuất ngoại lần thứ 4 để sang Nhật Bản khoác áo CLB Yokohama FC.

Lê Minh Bình - Tiền đạo tiếp quản áo số 10 của Công Phượng tại HAGL, có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Lê Minh Bình (áo đỏ) thi đấu cho CLB CAND mùa giải 2021 và 2022 (Ảnh: Internet)

Ngoài Lê Minh Bình, bộ đôi Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho cũng được HLV Kiatisak gọi về HAGL sau mùa giải cùng CLB Hải Phòng giành ngôi vị Á quân tại V.League 2022.

Sự nghiệp đội tuyển quốc gia của Lê Minh Bình

Lê Minh Bình là tiền đạo chủ lực của đội tuyển trẻ Việt Nam (U15, U17, U19) với tốc độ và kỹ thuật của mình anh khẳng định được tài năng tại các giải trẻ ở mọi đấu trường dù tại Việt Nam hay quốc tế.

Năm 2018, Lê Minh Bình dẫn dắt đội U19 Việt Nam giành chức vô địch tại giải vô địch U19 Quốc tế cúp báo Thanh niên, giải đấu mà đội tuyển U19 Việt Nam tham gia với tư cách là đội chủ nhà. Lê Minh Bình đã ghi được 4 bàn thắng ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới tại giải đấu này.

Lê Minh Bình là cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân, vậy  nên chắc chắn sẽ là sự lựa chọn của các HLV để nối tiếp trở thành Văn Toàn thứ hai trong tương lai ở ĐTQG Việt Nam.

Các danh hiệu Lê Minh Bình đã đạt được 

Năm 2016: vô địch U15 Quốc gia 

Năm 2018: vô địch U19 Quốc tế, vua phá lưới U19 Quốc tế


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem