Leicester lần đầu vô địch FA Cup, HLV Rodgers tặng danh hiệu cho ai?

Anh Nguyễn Chủ nhật, ngày 16/05/2021 06:36 AM (GMT+7)
HLV Brendan Rodgers đã tỏ ra rất phấn khích sau khi dẫn dắt Leicester đánh bại Chelsea trong trận chung kết FA Cup.
Bình luận 0

Trước cuộc so tài với Chelsea diễn ra đêm qua (giờ Việt Nam), Leicester đã có 4 lần lọt vào chung kết FA Cup và chưa lần nào đăng quang. Do đó, Bầy cáo đã thể hiện sự quyết tâm rất cao khi họ đang có phong độ tốt ở mùa giải này (hiện đứng thứ 3 tại Premier League).

Không được đánh giá cao bằng Chelsea, nhưng Leicester đã xây dựng được lối chơi vô cùng hợp lý. Chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, các học trò của HLV Rodgers tập trung chơi phòng ngự - phản công. Việc không ngại va chạm, sẵn sàng áp sát ở khu vực giữa sân của Leicester khiến Chelsea tỏ ra bế tắc.

Leicester lần đầu vô địch FA Cup, HLV Rodgers tặng danh hiệu cho ai? - Ảnh 1.

Cú nã đại bác ghi bàn thắng quyết định của Tielemans

Sau hiệp một không có bàn thắng, Leicester đã tạo được bất ngờ ở hiệp hai. Xuất phát từ pha cắt bóng của Perez, Tielemans có bóng và sau vài nhịp xử lý, tiền vệ người Bỉ đã có cú sút tầm xa chính xác, hạ gục thủ môn Kepa để ghi bàn mở tỷ số ở phút 63.

Có bàn dẫn trước, Leicester càng phòng ngự chặt chẽ và kín kẽ hơn. Có thời điểm, họ chỉ kiểm soát bóng 11% và dồn toàn bộ đội hình về che chắn cho khung thành của thủ môn Schmeichel.

Phút 88, Leicester bị thủng lưới khi hậu vệ vào thay người Morgan đá phản sau một tình huống lộn xộn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã không công nhận pha bóng này là bàn thắng cho Chelsea. May mắn không bị gỡ hòa, Leicester đã giành chiến thắng chung cuộc 1-0 và lần đầu tiên vô địch FA Cup trong lịch sử đội bóng.

Leicester lần đầu vô địch FA Cup, HLV Rodgers tặng danh hiệu cho ai? - Ảnh 2.

Leicester may mắn không phải nhận bàn thua ở cuối trận nhờ công nghệ VAR

Phát biểu sau trận đấu, HLV Rodgers cho biết: “Một cảm giác tuyệt vời. Tôi thậm chí còn không biết Leicester chưa từng vô địch FA Cup trước khi dẫn dắt CLB. Đội bóng đã thua 4 trận chung kết trước đây, bởi vậy đây là một chiến công tuyệt vời dành cho các ông chủ và người hâm mộ".

Chia sẻ tâm trạng hưng phấn của mình, HLV Rodgers nhấn mạnh: "Tôi vô cùng tự hào. Đây là một ngày tuyệt vời với các nhân viên, CĐV của đội bóng. Tôi rất tự hào về tất cả. Pha ghi bàn của Youri Tielemans giống như một bàn thắng kiểu truyền thống tại một đấu trường như FA Cup, nhưng phong độ của Kasper Schmeichel cũng rất tuyệt vời.

Nhìn tổng thể, chúng tôi là đội bóng chơi tốt hơn, tấn công tốt, pressing tốt và luôn tạo ra sự nguy hiểm khi có bóng. Chelsea là một đội bóng tuyệt vời, họ đã lọt vào trận chung kết Champions League nhưng chúng tôi mới là đội xứng đáng giành chiến thắng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem