Leicester mất điểm đầy tiếc nuối, HLV Rodgers vẫn cảm thấy... vui

Khánh Gia Chủ nhật, ngày 21/06/2020 06:10 AM (GMT+7)
HLV Brendan Rodgers của Leicester City tỏ ra hài lòng dù đội bóng của ông đã đánh rơi chiến thắng trước Watford tại vòng 30 Premier League.
Bình luận 0

Đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng Leicester rất cần một trận thắng khi gặp Watford. Họ đang có khoảng cách điểm số khá an toàn trước đội xếp thứ 5 là M.U, nhưng vẫn cần tích lũy thêm điểm số để củng cố vị trí trong top 4.

Leicester và chủ nhà Watford đã chơi một trận đôi công khá hấp dẫn. Đang nỗ lực chắt chiu điểm số trong cuộc đua trụ hạng, Watford đã cho thấy nỗ lực rất lớn.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào trong những phút cuối. Đầu tiên, Chilwell mở tỷ số cho Leicester ở phút 90. Nhưng khi tất cả nghĩ đội khách sẽ ra về với 3 điểm, Dawson đã có bàn gỡ quý giá cho Watford ở phút bù giờ.

Leicester mất điểm đầy tiếc nuối, HLV Rodgers vẫn cảm thấy... vui - Ảnh 1.

Leicester đã không thể giành chiến thắng trước Watford

Với 54 điểm giành được sau 30 trận, Leicester vẫn xếp thứ 3, hơn Chelsea (xếp thứ 4) 6 điểm nhưng chơi hơn 1 trận, hơn M.U 8 điểm. Kết quả này cho thấy Leicester cần tập trung hơn để không bị đánh bật khỏi top 4 trong 8 vòng đấu còn lại.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Rodgers cho biết: "Không thể trách các cầu thủ bởi họ đã làm tất cả những gì có thể. Đây là trận đấu rất khó khăn bởi cảm giác thi đấu trên sân không có khán giả là điều chẳng dễ dàng gì.

Cả hai đội đều có cơ hội giành chiến thắng cũng như phải đối diện với nguy cơ thất bại. Mỗi trận đấu bóng đá đều có kịch bản riêng và trận đấu này cũng vậy".

Phân tích kỹ hơn về thế trận, HLV Rodgers nhấn mạnh: "Watford đã chứng tỏ được sức mạnh của mình. Họ đã có những cơ hội rất cụ thể và chúng tôi thoát thua nhờ phản xạ tốt của thủ môn Schmeichel.

Chính Leicester cũng có những pha dứt điểm đầy sức mạnh. Maddison lẽ ra đã có thể ghi bàn sớm hơn. Dẫu sao, tôi hài lòng với 1 điểm có được ở trận này".

Phân tích về cuộc đua top 4, HLV Rodgers khẳng định: "Chúng tôi vẫn đang đứng thứ 3 và có lợi thế lớn để tranh vé dự Champions League. Tất nhiên, mùa giải chưa khép lại và chúng tôi phải duy trì sự tập trung tối đa. Các cầu thủ đều hiểu điều đó và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn ở các vòng đấu tiếp theo".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem