Lên Facebook kêu "phải trốn", kẻ chủ mưu ném "bom xăng" bị bắt sau vài giờ

Thăng Bình Thứ ba, ngày 21/06/2022 10:43 AM (GMT+7)
Trước khi bị công an bắt vài giờ vụ ném "bom xăng", Nguyễn Phi Hùng có hành động lạ khi lên mạng xã hội Facebook đăng hình đang ngồi trong phòng vệ sinh kèm với lời nhắn: “Sợ quá, sợ quá, phải trốn thôi”.
Bình luận 0

Ngày 21/6, ông Bùi Quốc Thành (ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) – gia đình vừa bị con rể cũ thuê người ném "bom xăng" vào nhà, đã viết thư cảm ơn gửi đến công an tỉnh, huyện và thị trấn Vân Canh.

"Chưa đầy 24 giờ sau khi trình báo, công an đã nhanh chóng phá án và tìm ra thủ phạm, tôi rất biết ơn và cảm kích", ông Quốc Thành ghi trong thư.

Vụ việc ném "bom xăng" vào nhà ông Bùi Quốc Thành diễn ra vào lúc 23 giờ đêm 18/6 do camera gia đình ghi lại. Việc điều tra phá án chưa đầy 24 giờ đồng hồ, sau khi công an nhận được đơn báo án. 

Lên Facebook kêu 'phải trốn', kẻ chủ mưu ném 'bom xăng' bị bắt sau vài giờ - Ảnh 1.

Nghi phạm chủ mưu vụ ném "bom xăng" Nguyễn Phi Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: TB

Thông tin từ Công an huyện Vân Canh, 3 người bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Văn Em (19 tuổi, trú làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh), Lê Văn Thảo (17 tuổi) và Nguyễn Phi Hùng (22 tuổi, cùng trú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh).

Vào đêm 18/6, Nguyễn Văn Em là người chạy xe máy chở Lê Văn Thảo mang theo "bom xăng" đến nhà ông Bùi Quốc Thành (ở thị trấn Vân Canh) và ném "bom xăng" vào nhà ông này, gây cháy nổ. Hành vi của 3 người này có dấu hiệu phạm tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

Trong khi đó, chủ mưu vụ này là Nguyễn Phi Hùng, con rể cũ của ông Thành. Điều khá ngạc nhiên, trước khi bị công an bắt vài giờ, đối tượng Hùng lên mạng xã hội đăng hình ngồi trong phòng vệ sinh kèm vời nhắn: "Sợ quá, sợ quá, phải trốn thôi".

Lên Facebook kêu 'phải trốn', kẻ chủ mưu ném 'bom xăng' bị bắt sau vài giờ - Ảnh 2.

Nhà ông Bùi Quốc Thành bị ném "bom xăng". Ảnh: TB

Ông Bùi Quốc Thành cho biết, trước đây, con gái ông đã kết hôn và về chung sống với gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng con gái ông được tòa án giải quyết ly hôn. 

Hiện, Công an huyện Vân Canh đang điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc cũng như mâu thuẫn giữa các đối tượng với gia đình ông Bùi Quốc Thành.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem