"Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã có kế hoạch thay thế Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Lai..."

Song Minh Thứ bảy, ngày 28/10/2023 12:10 PM (GMT+7)
Trả lời báo chí sau khi kết thúc giải điền kinh VĐQG 2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam khẳng định vào cuối năm, Liên đoàn sẽ tổ chức hội thảo tìm giải pháp phát triển môn thể thao nữ hoàng.
Bình luận 0

Quân Đội dẫn đầu toàn đoàn giải điền kinh VĐQG 2023

Sau 5 ngày so tài tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) kể từ 24/10, giải điền kinh VĐQG 2023 đã khép lại vào sáng nay (28/10).

Kết quả chung cuộc, đoàn chủ nhà Quân đội xếp nhất toàn đoàn với 8 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ. Hà Nội (6 HCV, 12 HCB, 9 HCĐ), TP.HCM (5 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ) lần lượt xếp thứ 2 và 3.

"Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã có kế hoạch thay thế Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Lai..." - Ảnh 1.

Đoàn Quân đội, Hà Nội (trái), TP.HCM (phải) nhận cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn giải điền kinh VQG 2023. Ảnh: Hữu Trưởng

Các đoàn điền kinh mạnh khác trên cả nước cũng khẳng định được vị thế như Đà Nẵng (4, 5. ), Nam Định (4, 3, 0), Hà Tĩnh (3, 3, 0), Công an Nhân dân (3, 1, 0), Đồng Nai (3, 1, 0), Bắc Giang (3, 0, 0)...

Cuộc đua ngôi nhất toàn đoàn diễn ra vô cùng kịch tính giữa Quân đội và Hà Nội và "nút thắt" nằm ở cuộc đua chung kết 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Bộ tứ Trịnh Việt Tú - Hoàng Dư Ý - Bùi Văn Nghiêm - Bùi Thị Nghiêm (43 giây 054) đã vượt qua Tạ Trung Kiên - Hoàng Thị Minh Hạnh - Nguyễn Văn Quyết - Phùng Thị Huệ (Hà Nội, 43 giây 058) với khoảng cách bằng 4 phần nghìn giây!

Chính khoảng cách cực nhỏ và không thể định rõ bằng mắt thường đó đã giúp đoàn Quân đội có thêm 1 tấm "Vàng mười" để vượt qua Hà Nội trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

"Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã có kế hoạch thay thế Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Lai..." - Ảnh 2.

Bùi Thị Nguyên (giữa - Quân đội) bứt lên trên Phùng Thị Huệ (Hà Nội) ở bước chạy cuối cùng, giúp Quân đội giành tấm "Vàng mười" nội dung 4x100 tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Ảnh: Hữu Trưởng

Trao đổi với báo chí, tổng kết giải điền kinh VĐQG 2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhìn nhận:

"Tại giải năm nay, các VĐV đã thi đấu đầy nỗ lực, thể hiện được thành tích tốt. Tại giải, có phá 3 kỷ lục quốc gia được phá ở nội dung đẩy tạ nữ (Kim Thị Huyền, sinh năm 2003 - Trà Vinh), 4x200m tiếp sức nam (Triệu Thái Sơn - Nguyễn Tiến Hùng - Đặng Hoàng Ánh - Ngần Ngọc Nghĩa của Công an Nhân dân) và ném đĩa nam (Phan Thanh Bình - TP.HCM).

Theo ghi nhận của chúng tôi, các VĐV trẻ đầy tiềm năng cũng đã xuất hiện như Lê Thị Tuyết (Phú Yên, sinh năm 2004, HCV 10.000m nữ), Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng, sinh năm 2001, HCV nhảy xa nữ, HCV 7 môn phối hợp nữ), Kim Thị Huyền (đẩy tạ nữ), nhưng như thế là chưa đủ.

Thời gian tới, Liên đoàn điền kinh Việt Nam sẽ phải xem xét lại, tập trung nhiều hơn cho công tác đào tạo trẻ, tìm ra nhiều nhân tố tiềm năng đủ sức kế cận thế hệ "đàn anh, đàn chị" đã thành danh nhiều năm trên đấu trường quốc tế".

Chia sẻ chi tiết về giải pháp giúp điền kinh Việt Nam phát triển trong tương lai, ông Hùng cho biết: "Sau giải VĐQG 2023, các VDV kỳ cựu như Nguyễn Vă Lai, Bùi Thị Thu Thảo, Ngyễn Thị Huyền, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hồng Lệ đều sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Chúng tôi đã có kế hoạch đào tạo VĐV trẻ. Cụ thể, sau giải năm nay, Liên đoàn sẽ có sự đánh giá, chọn lọc, bổ sung các VĐV trẻ lên ĐTQG.

Cuối năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức một cuộc Hội thảo đào tạo VĐV đội tuyển và đội tuyển trẻ, lấy ý kiến của các chuyên gia, HLV các tỉnh thành, ngành trên cả nước, từ đó đưa ra giải pháp tốt nhất trong việc tập trung các VĐV.

Ví dụ tập trung VĐV theo từng nội dung, tổ nhóm để có thể huấn luyện chuyên sâu, có hệ thống xuyên suốt từ đội tuyển trẻ lên ĐTQG. Ở các nội dung trọng điểm, chúng tôi sẽ thuê chuyên gia nước ngoài đào tạo, từ đó hy vọng có thành tích tốt trong thời gian tới".

"Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã có kế hoạch thay thế Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Lai..." - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết sẽ tổ chức Hội thảo tìm giải pháp phát triển điền kinh Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: Minh Đức

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc điền kinh Việt Nam hiện vẫn chưa có suất chính thức dự Olympic Paris 2024, ông Hùng bày tỏ:

"Chuẩn dự Olympic trước đây lấy dựa theo thông số thành tích. Nhưng lúc này chuẩn theo thành tích khó hơn nhiều lần. Bên cạnh đó còn có chuẩn lấy theo điểm. Nghĩa là VĐV sẽ phải thi đấu nhiều giải quốc tế để tích điểm. 

VĐV Việt Nam mỗi năm chỉ có điều kiện thi đấu 2-3 giải quốc tế lớn nên cũng rất khó tích điểm để đạt chuẩn dự Olympic 2024".

Kết quả một số nội dung thi đấu cuối cùng tại giải điền kinh VĐQG 2023

Nhảy sào nam: HCV Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương, 4,50m), HCB Trần Bá Linh (Đà Nẵng, 4,30m), HCĐ Trần Đồng Hoà (Cần Thơ, 4,30m), Lương Minh Sang (Bạc Liêu, 4,30m).

7 môn phối hợp nữ: HCV Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng, 5209 điểm), HCB Nguyễn Linh Na (Quân đội, 5023 diểm), HCĐ Nguyễn Lan Anh (Cần Thơ, 4533 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem