LienVietPostBank: Góp phần nuôi dưỡng tài năng Việt Nam

Chủ nhật, ngày 22/04/2012 08:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Danh sách các Quỹ Khuyến học, khuyến tài tại các tỉnh thành với sự tham gia sáng lập và tài trợ của Ngân hàng (NH) Bưu điện Liên Việt đang ngày càng dài ra theo thời gian như chính cam kết của NH Bưu điện Liên Việt: “Gắn xã hội trong kinh doanh”, “Kinh doanh tốt để đóng góp nhiều cho xã hội”.
Bình luận 0

Bắt đầu khởi xướng từ năm 2010, đến nay, NH Bưu điện Liên Việt đã tham gia sáng lập và tài trợ nhiều Quỹ Khuyến học, khuyến tài trong cả nước. Tiêu biểu có thể kể đến như: Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà (Bắc Ninh), Quỹ Khuyến học Nguyễn Đan Quế (Thanh Hóa), Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ (Phú Thọ), Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lương Thế Vinh (Nam Định)… Và mới đây nhất, tháng 3.2012, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh (Ninh Bình) đã tiếp tục được ra đời.

Đây là một trong những hoạt động tài trợ trọng tâm của NH Bưu điện Liên Việt, thể hiện trách nhiệm xã hội và tấm lòng hướng “Tâm” của mình đối với các thế hệ trẻ - tương lai của đất nước với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng năm, LienVietPostBank tổ chức trao học bổng “Vườn ươm nhân tài” cho sinh viên tại nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Đối tượng được xét học bổng là những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập và các sinh viên có thành tích học tập cao. Chính vì vậy, các chương trình học bổng “LienVietPostBank tiếp sức tài năng”, “LienVietPostBank tương thân tương ái”, “LienVietPostBank khuyến học” đã trở nên quen thuộc với sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Trong suốt 3 năm qua, hàng trăm suất học bổng với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng đã đến tận tay các em sinh viên. Số tiền hỗ trợ cho mỗi sinh viên tăng dần theo các năm từ 3 triệu đến 5 triệu và 7 triệu/sinh viên.

Nói về những “món quà” mà LienVietPostBank dành tặng các sinh viên, TS Nguyễn Đức Hưởng-Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị cho biết: Đây là sự động viên tinh thần “nho nhỏ” cho các em sinh viên, đặc biệt, là sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để khuyến khích các em nâng cao ý thức chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp, bởi đây là những nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến cơ hội việc làm của sinh viên khi ra trường.

Sinh viên Lại Thị Phương Nam đang học năm nhất Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chia sẻ: “Em đã từng nhận được nhiều chương trình học bổng, nhưng “Vườn ươm nhân tài” của LienVietPostBank thực sự là chương trình học bổng được đầu tư lớn mà không hề ràng buộc với sinh viên. Ngoài ra, nếu chúng em có kết quả học tập cao hơn ở các năm tiếp theo sẽ tương ứng được nhận mức học bổng lũy kế nhiều hơn. Chính vì vậy, em luôn nhắc nhở bản thân phải phấn đấu thật nhiều để tiếp tục được nhận học bổng của ngân hàng, cũng như có cơ hội thực tập và làm việc tại ngân hàng”.

LienVietPostBank hy vọng đây sẽ là nguồn động viên, tiếp sức cho các mầm xanh trí thức, góp phần giúp đỡ các em học sinh, sinh viên học giỏi, có tài năng tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

LienVietPostBank khai trương phòng giao dịch thứ 65

Ngày 17.4.2012, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chính thức khai trương LienVietPostBank Cầu Giấy tại Tòa nhà TTC, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, nâng tổng số điểm giao dịch của LienVietPostBank lên con số 65 điểm tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước. Với phương châm “Gắn xã hội trong kinh doanh” cùng với năng lực tài chính vững mạnh, đội ngũ lãnh đạo và nhân viên chuyên nghiệp, tâm huyết và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, sau gần 4 năm phát triển, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (tiền thân là Ngân hàng Liên Việt) đã từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường tài chính Ngân hàng tại Việt Nam. Trong năm 2011, cùng với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào Ngân hàng bằng giá trị VPSC và bằng tiền mặt, LienVietPostBank trở thành ngân hàng cổ phần có mạng lưới hoạt động lớn nhất trên cả nước với hệ thống hơn 10.000 phòng giao dịch bưu điện.

Hiện nay, tổng tài sản của LienVietpostbank tăng gần 9 lần so với năm thành lập 2008, vốn điều lệ tăng gần gấp đôi và tổng lợi nhuận lũy kế qua 3 năm đạt hơn 3.000 tỷ. Đặc biệt, riêng trong năm 2011, lợi nhuận đạt gần 1.100 tỷ đồng và tổng tài sản đạt gần 60.000 tỷ đồng. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và các cổ đông sáng lập đã đóng góp hơn 500 tỷ đồng cho cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động tài trợ, hỗ trợ phát triển và từ thiện.

LieVietPostbank đang không ngừng nỗ lực vươn mình để trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn mạnh và được nhiều khách hàng tín nhiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem