Lính Ukraine tiết lộ một loạt điểm yếu của xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp

V.N (Theo Newsweek) Thứ sáu, ngày 31/05/2024 17:06 PM (GMT+7)
Giữa cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra, lớp giáp của xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp đã không hiệu quả trong khi một loạt điểm yếu được tìm thấy - theo các đội lính tăng Ukraine nói với CNN.
Bình luận 0
Lính Ukraine tiết lộ một loạt điểm yếu của xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp- Ảnh 1.

Xe tăng Abrams của Mỹ hoạt động tại Ba Lan. Ảnh minh họa: Getty Images.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine xe tăng Abrams, đặc biệt là mẫu M1A1, như một phần viện trợ quân sự nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Kiev chống lại lực lượng Nga. Việc giao xe tăng được công bố tháng 1/2023, mỗi chiếc xe tăng có giá khoảng 10 triệu USD.

Theo thông báo của Tổng thống Joe Biden, những chiếc xe tăng này nổi tiếng với khả năng tiên tiến, đồng thời cần được hỗ trợ và bảo trì hậu cần đáng kể mà Mỹ đã cam kết cung cấp.

Tuy nhiên, xe tăng đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể trên chiến trường, chủ yếu là do chiến thuật tác chiến bằng máy bay không người lái của Nga. Máy bay không người lái khiến xe tăng ngày càng khó hoạt động mà không bị phát hiện và nhắm mục tiêu, dẫn đến việc phải rút loại xe tăng này khỏi tiền tuyến để tránh tổn thất thêm.

Theo hãng tin AP, hoạt động của Nga đã khiến 5 trong số 31 chiếc Abrams của Mỹ được gửi đến Ukraine kể từ tháng 1/2023 bị mất tích.

Hôm 29/5, theo CNN, ekip lính tăng Ukraine từng được huấn luyện ở Đức nhắc lại những khó khăn và cho biết loại xe tăng Abrams này thiếu lớp giáp có thể ngăn chặn vũ khí hiện đại.

"Lớp giáp của nó không đủ cho thời điểm này," một thành viên ekip lính tăng có biệt hiệu Joker cho biết. "Nó không bảo vệ được tổ lái. Thực sự, ngày nay đây là cuộc chiến của máy bay không người lái. Vì vậy, khi xe tăng lăn bánh, máy bay không người lái luôn cố gắng tấn công chúng".

Newsweek đã liên hệ với Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Ukraine qua email để yêu cầu bình luận.

"Không có phòng thủ, kíp lái không thể sống sót trên chiến trường", một thành viên khác của kíp lái có biệt hiệu là Dnipro nói với CNN, và cho biết thêm họ là "mục tiêu số một".

Theo các quan chức của Lữ đoàn cơ giới số 47, tất cả 31 chiếc Abrams được triển khai tới Ukraine đều đang tham chiến gần tiền tuyến ở phía đông.

Những lời phàn nàn này diễn ra sau khi các quan chức Mỹ cho biết vào tháng 4 rằng xe tăng Abrams đã được rút khỏi tiền tuyến do mối đe dọa từ máy bay không người lái tấn công của Nga. Tuy nhiên, theo Lữ đoàn số 47, một số vẫn còn hoạt động.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy các hệ thống vũ khí tiên tiến của phương Tây gửi tới Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng viện trợ từ Mỹ và các đồng minh sẽ chỉ kéo dài chứ không giúp giành chiến thắng trong cuộc chiến của Kiev chống lại Nga.

Tháng 9 năm ngoái, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo: "Không có thuốc chữa bách bệnh, không có loại vũ khí nào có thể thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem