Lộ bằng chứng Ronaldo gia nhập Al-Nassr, nhận lương 200 triệu euro/năm

PV Thứ năm, ngày 01/12/2022 10:10 AM (GMT+7)
Cristiano Ronaldo đã vắng mặt trong buổi tập trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Theo tiết lộ, CR7 xin phép Ban huấn luyện cho mình nghỉ tập để đàm phán với CLB Al-Nassr về bản hợp đồng có mức lương 200 triệu euro/năm.
Bình luận 0

Sau những phát ngôn gây chấn động làng túc cầu thế giới, Cristiano Ronaldo đã chính thức bị CLB M.U "trừng phạt" với việc kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Đây là điều vốn nằm trong dự đoán của nhiều người.

Ở thời điểm hiện tại, Ronaldo đang cùng ĐT Bồ Đào Nha chinh chiến tại World Cup 2022. Song song với đó, siêu sao 37 tuổi cũng đang tìm kiếm bến đỗ mới trong giai đoạn cuối của sự nghiệp sân cỏ.

Lộ bằng chứng Ronaldo gia nhập Al-Nassr, nhận lương 200 triệu euro/năm - Ảnh 1.

Ronaldo bị CLB M.U chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Và mới đây, theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Ronaldo đã đặt bút ký hợp đồng 2,5 năm với CLB Al Nassr của Ả Rập Xê Út. Tại đây, CR7 sẽ nhận được mức đãi ngộ khổng lồ lên đến 200 triệu euro/mùa, bao gồm tiền lương và các thỏa thuận quảng cáo. Với con số này, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ trở thành cầu thủ có mức thu nhập mỗi mùa cao nhất thế giới.

Trước đó, Ronaldo từng chia sẻ anh vốn không có ý định đầu quân cho các đội bóng ít tên tuổi. Tuy nhiên, mức lương hấp dẫn mà CLB Al Nassr đưa ra đã khiến CR7 nghĩ lại.

Bên cạnh đó, một lý do nữa để Ronaldo quyết định cập bến đội bóng của Ả Rập Xê Út là sự thân thuộc. Lý do bởi trong ban huấn luyện của CLB Al Nassr có rất nhiều người Bồ Đào Nha nên sẽ dễ dàng hỗ trợ cho cựu cầu thủ M.U.

Lộ bằng chứng Ronaldo gia nhập Al-Nassr, nhận lương 200 triệu euro/năm - Ảnh 2.

Ronaldo được cho là đã đồng ý khoác áo CLB Al Nassr với mức lương khủng.

Trong đội hình của CLB Al Nassr cũng có một số gương mặt đáng chú ý, trong đó phải kể tới hai cầu thủ từng thi đấu ở châu Âu là thủ môn Ospina hay tiền vệ Luiz Gustavo. Nếu cập bến Al Nassr, trọng trách của siêu sao người Bồ Đào Nha là giúp đội bóng này cạnh tranh chức vô địch Saudi League với "đại kình địch" là Al-Hilal.

Trong một diễn biến mới nhất, Ronaldo đã vắng mặt trong buổi tập trước trận Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc. Theo tiết lộ của The Sun, CR7 đã xin phép nghỉ tập để cùng người đại diện đàm phán với hợp đồng với CLB Al Nassr.

Bồ Đào Nha đã sớm giành vé vào chơi vòng 1/8 World Cup 2022 sau 2 trận thắng liên tiếp. Trận gặp Hàn Quốc chỉ còn mang tính chất thủ tục với họ. Vậy nên, nhiều khả năng, HLV Fernando Santos sẽ cho một vài trụ cột nghỉ ngơi, trong đó có Ronaldo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem