Lộ diện 2 “doping đặc biệt” của ĐT Argentina tại World Cup 2022

Anh Quân Thứ bảy, ngày 19/11/2022 15:40 PM (GMT+7)
Theo đó, La Albiceleste sẽ đem đến Qatar một loại trà và kẹo đặc biệt giúp các cầu thủ có được sự bền bỉ, dẻo dai và tinh thần tập trung cao.
Bình luận 0

Ngày khai mạc của World Cup 2022 đang rất cận kề, do đó các đội tuyển tham dự vào lúc này đang gấp rút chuẩn bị những công tác hậu cần trước khi chính thức tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và ĐT Argentina là một trong những cái tên chuẩn bị kỹ lưỡng nhất với mục tiêu không gì khác ngoài chiếc cúp vàng danh giá.

Mới đây, một nhân viên phụ trách khâu hậu cần của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) - Nicolas đã khoe trên mạng xã hội hình ảnh một số thùng hành lý sẽ chuyển thẳng đến Qatar. Điều đáng chú ý là những chiếc thùng này ắp trà Yerba Mate và kẹo Palitos de la selva.

Lộ diện 2 “doping đặc biệt” của ĐT Argentina tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

ĐT Argentina sẽ mang trà Yerba Mate và kẹo Palitos de la selva đến Qatar.

Được biết, trà Yerba Mate mà các tuyển thủ Argentina sẽ sử dụng là của thương hiệu Canarias, được bán chủ yếu ở Uruguay nhưng có xuất xứ từ Brazil. Loại trà này có xuất xứ từ Nam Mỹ và có tuổi đời khoảng 5.000 năm.

Trà Yerba Mate được các nhà khoa học ghi nhận có một số tác dụng như giúp cơ thể tỉnh táo, tập trung, giảm sự mệt mỏi, cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ chống nhiễm trùng và nhiễm khuẩn. Ngoài ra, nó còn nâng cao hiệu suất thể chất, có khả năng đốt cháy chất béo trong cơ thể để tạo thành năng lượng cùng với đó là tăng cường hệ thống miễn dịch, chống viêm, giảm thiểu nguy cơ bị chấn thương gặp phải.

Đối với những túi kẹo Palitos de la selva, loại đồ ngọt phổ biến nhất ở Argentina, nó giúp các cầu thủ có thêm năng lượng. Ngoài ra, đây cũng là yêu cầu mà HLV Lionel Scaloni yêu cầu AFA đáp ứng.

“Chúng tôi không yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng khi chúng tôi vào phòng thay đồ thì có một túi đồ ngọt”, nhà cầm quân sinh năm 1978 chia sẻ.

Về tình hình lực lượng, ĐT Argentina sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Giovani Lo Celso vì chấn thương. Và mới đây Lionel Messi đã thừa nhận, người đàn em phải ngồi ở nhà là bước lùi nhỏ với nhà vô địch World Cup 1986.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem