Lo ngại bệnh dịch tái diễn: Dân rụt rè trong việc tái đàn lợn

Lưu Tuấn, Phương Nga Thứ sáu, ngày 17/07/2020 06:06 AM (GMT+7)
Từ đầu năm 2020 đến nay, mức tăng tỉ lệ tái đàn lợn là khá chậm, có nhiều địa phương con số này mới chỉ đạt khoảng 30%. Nguyên nhân chính là do tâm lý lo ngại về nguy cơ dịch bệnh tái diễn, thêm vào đó chi phí phòng bệnh tăng cao khiến người dân e ngại khi quyết định tái đàn.
Bình luận 0
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem