Lo sợ dịch Covid-19, nhiều người "sốt ruột" nhanh chân trở lại Hà Nội sớm sau nghỉ lễ 30/4-1/5

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 02/05/2021 16:48 PM (GMT+7)
Do lo sợ đông đúc, tắc đường cũng như trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều người Hà Nội đã trở lại thủ đô sớm khi nghỉ lễ 30/4-1/5 còn kéo dài hết ngày mai (3/5).
Bình luận 0

Trở lại thủ đô sớm vì sợ dịch Covid-19 phức tạp

Chiều 2/5, nhiều người dân đã bắt đầu trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4/-1/5. Mặc dù kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày và hết ngày 3/5 mới kết thúc nhưng lo sợ đông người, tắc đường, dịch bệnh phức tạp nên không ít người "sốt ruột" quyết "đi trước một bước".

Lo sợ dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người nhanh chân trở lại Hà Nội sớm sau nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1.

Nhiều gia đình quay trở lại thủ đô sớm sau nghỉ lễ 30/4-1/5.

Lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, chị Hoàng Thị Hoa (quê Thanh Hoá), đang sinh sống tại chung cư Thanh Hà Cienco 5 cho biết, do lo sợ dịch bệnh Covid-19, thêm nữa sợ ngày mai (3/5) rất đông người dân trở lại thủ đô nên gia đình chị quyết định cho con ra trước một ngày.

"Hôm về quê gia đình cũng vật vã mãi mới về tới nhà do tắc đường. Về nhà nghỉ lễ mấy hôm nhưng diễn biến dịch bệnh phức tạp nên gia đình tôi không dám đi đâu. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Vợ chồng cũng dự đoán ngày mai kết thúc nghỉ lễ sẽ rất đông người dân quay lại thủ đô nên quyết định ra sớm một hôm", chị Hoa chia sẻ.

Lo sợ dịch Covid-19, nhiều người "sốt ruột" nhanh chân trở lại Hà Nội sớm sau nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 2.

Lo sợ dịch Covid-19, nhiều người "sốt ruột" nhanh chân trở lại Hà Nội sớm sau nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 3.

Các gia đình tay xách nách mang hành lý, thú cưng... trở lại Hà Nội.

Cũng như chị Hoa, gia đình anh Lê Văn Minh (quê Nam Định) hiện sinh sống tại chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội chia sẻ: "Dự đoán ngày mai rất đông người dân quay lại Hà Nội nên cả nhà tôi ra sớm một hôm để nghỉ ngơi. Hôm nay đường phố khá thoáng, gia đình tôi không phải khổ sở như hôm về quê. Hà Nội ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 nên tôi sốt ruột. Trong ngày hôm nay, nhà tôi sẽ làm thủ tục khai báo y tế". 

Tất cả người dân quay lại Hà Nội phải khai báo y tế

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua, từ ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly tập trung đã lây lan ra nhiều tỉnh/thành phố khác trong đó có Hà Nội, ngày 2/5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có văn bản hoả tốc gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xa về công tác tăng cường phòng chống dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Lo sợ dịch Covid-19, nhiều người "sốt ruột" nhanh chân trở lại Hà Nội sớm sau nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 4.

Nhiều chung cư dán biển thông báo bắt buộc đeo khẩu trang.

Cụ thể, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị địa phương, nhất là sự tiên phong gương mẫu của người đứng đầu các cấp, các ngành của địa phương và sự đồng thuận của người dân tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, yêu cầu "tất cả người dân khi quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế".

"Với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19 khác cần phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc Trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn và xử lý kịp thời", công điện nêu rõ.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan trên địa bàn Hà Nội chịu trách nhiệm về việc khai báo y tế của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, học sinh, sinh viên và người lao động khác trực thuộc.

Công an Hà Nội chỉ đạo công an cơ sở chủ trì, phối hợp tổ Covid-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, lập danh sách người dân quay trở lại Hà Nội trên địa bàn sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem