Lộ trình đặc biệt của máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan

Thứ tư, ngày 03/08/2022 07:28 AM (GMT+7)
Chuyến bay đến Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi được giữ bí mật đến phút chót và theo một lộ trình đặc biệt để đảm bảo an ninh cho quan chức quyền lực số 3 của Mỹ.
Bình luận 0
Lộ trình đặc biệt của máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan - Ảnh 1.

Máy bay Không quân Mỹ chở bà Pelosi và phái đoàn Mỹ đến Đài Loan tối 2/8 (Ảnh: AFP).

Máy bay quân sự Boeing C-40C của Không quân Mỹ mang số hiệu SPAR19 chở phái đoàn nghị sĩ, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tối ngày 2/8 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Sung Shan ở thành phố Đài Bắc, đảo Đài Loan. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của quan chức Mỹ đến hòn đảo kể từ năm 1997 bất chấp những cảnh báo của Trung Quốc.

Chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi là một phần trong chuyến công du châu Á, trước đó bà đã đến Singapore và Malaysia. Từ Malaysia, "bà đầm thép" của Mỹ có lộ trình bay đặc biệt đến Đài Loan.

Theo Washington Post, trong số 2 máy bay quân sự Mỹ đến Malaysia sáng 2/8, chỉ có 1 chiếc mang số hiệu SPAR19 cất cánh khỏi sân bay Kuala Lumpur lúc 15h42 hôm nay, trong khi chiếc mang số hiệu SPAR20 vẫn ở lại. Điều này khiến thông tin liên quan đến chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi chỉ là những đồn đoán đến phút chót bởi không có nguồn tin nào chắc chắn bà đã lên máy bay hay vẫn ở lại Malaysia.

Lộ trình đặc biệt của máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan - Ảnh 2.

Chuyến bay chở bà Pelosi được theo dõi nhiều nhất thế giới trên trang Flightradar24 (Ảnh: Flightradar24).

Sau khi rời Kuala Lumpur, máy bay mang số hiệu SPAR19 đã đi theo hướng Đông tới đảo Borneo, tiếp tục vòng lên quần đảo Philippines thay vì bay theo hướng Đông Bắc qua Biển Đông để tới Đài Bắc như thông thường. Một số ý kiến cho rằng, lộ trình vòng qua Philippines này nhằm "giảm rủi ro an ninh". Máy bay SPAR19 sau đó được các chiến đấu cơ Đài Loan hộ tống hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc.

Chuyến bay của bà Pelosi được theo dõi nhiều nhất thế giới trên trang web Flightradar24 với hơn 330.000 quan tâm, thậm chí có thời điểm trang web không thể truy cập được.

Tình hình ở eo biển Đài Loan cũng nóng lên khi quân đội Trung Quốc, Mỹ và đảo Đài Loan ở khu vực đều đặt trong tình trạng báo động cao.

Hải quân Mỹ đã triển khai 4 tàu quân sự ở phía Đông đảo Đài Loan theo kế hoạch "định kỳ". Trong số các tàu này có tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam. Reuters cũng cho biết, tổng cộng 22 máy bay tiếp liệu KC-135 của Mỹ đã đến căn cứ không quân Kadena ở Okinawa (Nhật Bản) vài ngày trở lại đây.

Các máy bay, tàu quân sự của Trung Quốc cũng áp sát đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, đối diện với đảo Đài Loan, tối 2/8 còi báo động liên tục vang lên. Trước đó, hãng hàng không Xiamen Airlines của Trung Quốc phải điều chỉnh lịch trình ít nhất 50 chuyến bay do giới hạn không lưu tại Phúc Kiến.

Hiện chưa rõ Trung Quốc có thể đáp trả thế nào đối với chuyến thăm của bà Pelosi, song Bộ Ngoại giao hôm nay chỉ trích chuyến thăm của bà Pelosi là vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc". Trong khi đó, quân đội Trung Quốc thông báo tập trận ở 6 khu vực xung quanh Đài Loan từ ngày 4/8 đến 7/8.

Minh Phương (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem