Loạt ảnh cuối cùng của Hoa hậu Thu Thủy trước khi qua đời: Vẫn xứng danh "đại mỹ nhân" sau 27 năm đăng quang

Ngọc Mi Thứ bảy, ngày 05/06/2021 14:20 PM (GMT+7)
Ngoài học vấn cùng vốn hiểu biết sâu rộng, Hoa hậu Thu Thủy còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp "bỏ quên" thời gian.
Bình luận 0

Thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời vào rạng sáng 5/6 vì đột quỵ khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, thương tiếc. Bởi hơn ai hết Hoa hậu Việt Nam 1994 là người biết chăm sóc sức khỏe, vóc dáng của bản thân mình. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Thủy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cô chăm chỉ tập luyện yoga, chạy bền... và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này đến cộng đồng để mọi người cùng tập luyện nâng cao sức khỏe.

Ngoài những bức ảnh cũ thời điểm Hoa hậu Thu Thủy đăng quang, người hâm mộ tìm kiếm những hình ảnh cuối cùng được Hoa hậu Việt Nam 1994 chia sẻ trên trang cá nhân. Nhan sắc của người đẹp gốc Nam Định sau 27 năm đăng quang vẫn được người hâm mộ khen ngợi vẻ đẹp xứng danh "đại mỹ nhân" của showbiz Việt.

Cùng ngắm lại những hình ảnh cuối cùng được Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy chia sẻ:

Loạt ảnh cuối cùng của Hoa hậu Thu Thủy trước khi qua đời: Vẫn xứng danh "đại mỹ nhân" sau 27 năm đăng quang - Ảnh 1.

Hoa hậu Thu Thủy (tên đầy đủ Nguyễn Thu Thủy) sinh năm 1976 quê gốc ở Nam Định. Cô đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 khi vừa tròn 18 tuổi và đang là sinh viên Học viện Ngoại giao.

Loạt ảnh cuối cùng của Hoa hậu Thu Thủy trước khi qua đời: Vẫn xứng danh "đại mỹ nhân" sau 27 năm đăng quang - Ảnh 2.

Thời điểm đó, Thu Thủy đã vượt qua nhiều ứng cử viên "nặng ký" như: Tô Hương Lan, Trịnh Kim Chi để đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi nhan sắc này.

Loạt ảnh cuối cùng của Hoa hậu Thu Thủy trước khi qua đời: Vẫn xứng danh "đại mỹ nhân" sau 27 năm đăng quang - Ảnh 3.

Sau 27 năm đăng quang, Hoa hậu Thu Thủy vẫn giữ vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà thu hút mọi ánh nhìn.


img
img

Người đẹp có niềm đam mê với thể thao và đọc sách. Ngày 5/5/2021, Hoa hậu Thu Thủy chia sẻ bức ảnh ở thời điểm cô đăng quang và hình ảnh trẻ trung hiện tại khiến fan ngưỡng mộ. "27 năm, vẫn ánh mắt đấy, vẫn nụ cười đấy, còn mong muốn gì hơn", Hoa hậu Thu Thủy viết. Bên dưới bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" của Hoa hậu Thu Thủy, nhiều người hâm mộ khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp bất chấp thời gian của cô.

Loạt ảnh cuối cùng của Hoa hậu Thu Thủy trước khi qua đời: Vẫn xứng danh "đại mỹ nhân" sau 27 năm đăng quang - Ảnh 5.

Ngày 1/5/2020, Hoa hậu Việt Nam 1994 chia sẻ lại bức ảnh cô tập yoga và kinh nghiệm tập luyện với người hâm mộ. Được biết, khoảnh khắc này Hoa hậu Thu Thủy chụp vào năm 2018 được cô chia sẻ lại.

"Cột sống giống như cái trụ của ngôi nhà, nâng đỡ toàn bộ cơ thể, lục phủ ngũ tạng, hệ cơ nương theo cột sống mà vận hành, tủy sống nằm trong cột sống là suối nguồn của sự sống, dây thần kinh cũng nằm dọc cột sống liên tục truyền phát tín hiệu, làm nên một cơ thể sống hoàn hảo, kỹ xảo và kỳ diệu. 

Càng lớn tuổi (sau 27 tuổi) cột sống dần dần mất đi sự linh hoạt và yếu đi. Có lẽ trong các loại vận động, chỉ có yoga mới thực sự chăm nom và quan tâm đến cột sống một cách chủ động. Chỉ có các tư thế trong yoga mới giúp cột sống vận động đủ 6 chiều và kéo giãn các đốt sống (cúi trước, ngả sau, nghiêng hai bên và xoắn vặn). Bên cạnh đó, theo quan niệm phương Đông (Trung Hoa, Ấn...) ngoài nguồn năng lượng thu nạp từ thức ăn và hệ tiêu hoá, con người còn có những nguồn năng lượng khác vi tế hơn (khí, prana...) và được lưu chuyển trong các dòng chảy (kinh lạc, nadi...) chủ yếu đặt dọc theo cột sống. Bệnh tật, u uất, sợ hãi, buồn bã, cáu giận, bất an... cũng là vì sự ngưng trệ, tắc nghẽn của những dòng lưu chuyển này.

Muốn có một sự nghiệp thể thao bền vững, lâu dài, muốn khỏe mạnh và luôn sáng suốt để tận hưởng cuộc sống, hãy học cách vận động cột sống mỗi ngày", người đẹp chia sẻ. 

Loạt ảnh cuối cùng của Hoa hậu Thu Thủy trước khi qua đời: Vẫn xứng danh "đại mỹ nhân" sau 27 năm đăng quang - Ảnh 6.

Ngoài yoga, Hoa hậu Thu Thủy chia sẻ về niềm đam mê chạy bộ.

Loạt ảnh cuối cùng của Hoa hậu Thu Thủy trước khi qua đời: Vẫn xứng danh "đại mỹ nhân" sau 27 năm đăng quang - Ảnh 7.

Dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, cô đăng tải bức ảnh giá sách của mình được xếp đặt gọn gàng. Trước thắc mắc của một cư dân mạng về việc sắp xếp giá sách, Hoa hậu Thu Thủy cho biết: "Tất cả những người chơi sách và sưu tập sách không ai xếp sách đứng đâu, chị quan sát thấy thế".


Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Thu Thủy sau 27 năm đăng quang vẫn xứng danh "đại mỹ nhân" - Ảnh 13.

"Nếu có ai đó nói với bạn rằng: "Bạn không thể" thì đó là họ đang thể hiện giới hạn của bản thân họ, không phải của bạn, đừng tin", người đẹp chia sẻ.

Loạt ảnh cuối cùng của Hoa hậu Thu Thủy trước khi qua đời: Vẫn xứng danh "đại mỹ nhân" sau 27 năm đăng quang - Ảnh 9.

"Tạm biệt năm Canh Tý với tình yêu và lòng biết ơn. Gửi đến tất cả những người thân yêu, bạn bè, đồng nghiệp những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới Tân Sửu mạnh khoẻ và an lành nhé!", Hoa hậu Thu Thủy chia sẻ bức ảnh hồi đầu năm nay.

img
img

Loạt ảnh cuối cùng của Hoa hậu Thu Thủy trước khi qua đời: Vẫn xứng danh "đại mỹ nhân" sau 27 năm đăng quang - Ảnh 11.

"Điều xảy ra vì nó cần phải xảy ra người chúng ta gặp trong đời là người cần gặp những gì đã qua hãy để cho qua không có lúc nào là hoàn hảo và đúng thời điểm hơn lúc này, vì vậy đã định làm gì thì nên làm ngay", Hoa hậu Thu Thủy quan niệm. (Ảnh: FBNV)

Được biết, lễ viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sẽ được tổ chức hồi 10h45 ngày 8/6/2021 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang Hoa hậu Việt Nam1994 diễn ra vào hồi 11h45 ngày 8/6 tới đây.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem