Lời khai lạnh người của nghi phạm ngáo đá giết bạn gái tại nhà nghỉ

A.Đ (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 20/12/2019 19:07 PM (GMT+7)
Tùng khai do mới sử dụng ma tuý đá nên bị ảo giác, nghĩ bạn gái sẽ giết mình nên đè chăn bông lên đối phương. Cô gái giãy giụa, dùng tay cào vào mặt Tùng song không thoát được ra ngoài...
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 15/12, Trường Đại học dự bị Sầm Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, một nữ sinh của trường vừa bị sát hại tại nhà nghỉ thuộc phường Bắc Sơn và tối 14/12. Nạn nhân là em T.T.H (SN 2001, trú tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

Nghi phạm ra đầu thú là Đỗ Duy Tùng (SN 1996, trú tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

img

Nhà nghỉ nơi nữ sinh bị giết hại.

Được biết, em H và nghi phạm có quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi gây nên cái chết cho bạn gái, nghi phạm đã đến công an đầu thú.

Thông tin trên VNE: Tùng đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, tạm giam về tội Giết người, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 20/12.

img

Trên mặt nghi phạm có nhiều vết cào cấu của nạn nhân. Nguồn: VNE

Tùng khai quan hệ tình cảm với nữ sinh 19 tuổi là sinh viên Đại học dự bị Sầm Sơn mới được ít tháng. Ngày 14/12, Tùng từ Triệu Sơn xuống thành phố Sầm Sơn để gặp người yêu.

Tối cùng ngày, khi nằm cạnh nhau tại nhà nghỉ, Tùng nhắn tin với người khác nên cô gái ghen, nặng lời. 

Tùng khai do mới sử dụng ma tuý đá nên bị ảo giác, nghĩ bạn gái sẽ giết mình nên đè chăn bông lên đối phương. Cô gái giãy giụa, dùng tay cào vào mặt Tùng song không thoát được ra ngoài.

Thấy bạn gái bất động, Tùng đến đồn công an đầu thú. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt thở, thi thể không có vết thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem