Lực lượng bí mật của Ukraine được Mỹ huấn luyện đặc biệt

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 31/08/2022 14:06 PM (GMT+7)
Một chuyên gia tuyên bố quân đội Nga sẽ bị đẩy lùi bởi lực lượng du kích Ukraine vốn được Mỹ đào tạo bí mật.
Bình luận 0
Lực lượng bí mật của Ukraine được Mỹ huấn luyện đặc biệt - Ảnh 1.

Lực lượng du kích của Ukraine đã được Mỹ huấn luyện trong nhiều năm. Ảnh: Getty

Chuyên gia chiến lược chiến tranh Harry Kazianis nói với Express.co.uk rằng "các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã huấn luyện người Ukraine trong nhiều năm", ông nhấn mạnh phần lớn khóa đào tạo này diễn ra một cách "bí mật". 

Ông Kazianis mô tả mức độ "chiến dịch du kích" do các lực lượng Ukraine tiến hành là rất "hiệu quả", đồng thời cảnh báo rằng nó sẽ "trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian".

Ông Kazianis cảnh báo về chiến dịch của Điện Kremlin: "Nga thực sự chỉ có thời hạn từ một đến hai tháng để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, hoặc cắt đứt phần phía Đông của Ukraine. Tuy nhiên khi thời gian kéo dài, Ukraine sẽ có lợi thế nhờ các lực lượng du kích, đặc biệt là những lực lượng được huấn luyện bí mật bởi quân đội Mỹ".

"Các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã huấn luyện người Ukraine trong nhiều năm", ông nhấn mạnh.

Ông Kazianis lập luận: "Nga đang gặp khó. Điểm mấu chốt là Tổng thống Vladimir Putin sẽ phải chấp nhận tình hình, cố gắng biến giao tranh thành một cuộc xung đột đóng băng giống như những gì ông ấy đã làm ở Moldova và nhiều nơi khác trên thế giới. Nếu không, ông ấy sẽ buộc phải tiếp tục chiến đấu trong trận chiến này mãi mãi bởi vì không bên nào thực sự có thể giành chiến thắng".

Ông Kazianis lưu ý rằng Ukraine có khả năng nhận được nhiều vũ khí hơn từ các đồng minh phương Tây, gây áp lực ngày càng tăng lên Putin để kết thúc chiến sự nhanh chóng.

Chỉ trong tháng này, các đồng minh phương Tây đã đánh dấu cột mốc 6 tháng của cuộc chiến bằng cách tuyên bố hỗ trợ quân sự hơn nữa cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết mua 2,98 tỷ USD "các hệ thống phòng không, hệ thống pháo binh và đạn dược, hệ thống máy bay không người lái đối kháng và radar". Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson hứa cung cấp thêm 54 triệu bảng Anh trong chuyến thăm Kiev.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem