Lý do Anh không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công Nga

V.N (Theo Times, RN) Thứ bảy, ngày 17/08/2024 08:45 AM (GMT+7)
Tờ Times dẫn một nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ không đồng ý để Anh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận.
Bình luận 0
img

Tên lửa Storm Shadow. Ảnh: Getty Images.

 

Trước đó, tờ báo đưa tin người Anh đang cố gắng thuyết phục Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa này tấn công Nga. Sau vụ tấn công vùng Kursk, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi cho phép Kiev tấn công các mục tiêu ở Nga bằng vũ khí phương Tây để "hoàn thành công việc".


Nhưng một nguồn tin trong chính phủ Anh nói với tờ báo, chính quyền Anh đang chờ sự chấp thuận từ Hoa Kỳ để Kiev có thể được bật đèn xanh cho việc sử dụng tên lửa. Tuy nhiên, London vẫn chưa nhận được sự chấp thuận.


"Washington đang ngăn chặn một cách hiệu quả việc Anh cho phép Kiev phóng tên lửa Storm Shadow vào Nga trong bối cảnh chính quyền Biden lo ngại về sự leo thang của cuộc chiến ở Ukraine" - bài báo lưu ý.


Theo nguồn tin của Times ở London, chủ đề về việc Kiev sử dụng Storm Shadow thực chất đã "bị mắc kẹt trong hệ thống" của Hoa Kỳ. Nguồn tin thứ hai của chính phủ Anh xác nhận rằng các cuộc thảo luận về việc sử dụng Storm Shadow với các đồng minh "vẫn đang diễn ra". 


"Khi áp lực ngày càng tăng đối với phương Tây nhằm nới lỏng các quy định sử dụng vũ khí tầm xa, Vương quốc Anh đang chờ sự chấp thuận của Mỹ trước khi bật đèn xanh cho Ukraine. Tuy nhiên, yêu cầu đã được nhận trong hệ thống (US - Ed.) hơn một tháng trước, và các quan chức vẫn đang chờ câu trả lời", một nguồn tin trong chính phủ Anh nói với ấn phẩm.


Trong khi đó, Phó Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho biết trong một cuộc họp báo hôm 16/8 rằng Mỹ sẽ không cho phép quân đội Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả khu vực Kursk.


Bà Singh cho biết Washington đã "làm việc với người Ukraine để xác định các thông số đó" và chúng "không thay đổi".


Theo bà, Bộ Quốc phòng tin rằng cách tốt nhất để Ukraine có hiệu quả là cố gắng "đẩy lùi  lực lượng Nga để lấy lại lãnh thổ chủ quyền của mình"- có lẽ ám chỉ đến bốn khu vực trước đây của Ukraine đã gia nhập Nga qua cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022 nhưng vẫn được Kiev coi là một phần của Ukraine.


Việc "thực hiện các cuộc tấn công sâu tầm xa vào trong lãnh thổ Nga" không "nhất thiết" phục vụ những mục tiêu đó, Singh tiếp tục, và thêm rằng "tất nhiên, chúng tôi lo ngại về việc leo thang".


Bà cũng cho biết, chỉ vì Nga "không phản ứng với một số việc không có nghĩa là họ không thể hoặc sẽ không phản ứng trong tương lai".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem