Madam Pang đề ra mục tiêu thắng U23 Việt Nam cho U23 Thái Lan

Minh Chí Thứ năm, ngày 02/06/2022 17:10 PM (GMT+7)
Bà Nualphan Lamsam (người được biết đến với biệt danh Madam Pang) - Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan cho rằng, kết quả màn đọ sức với U23 Việt Nam tối nay ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội vào tứ kết giải U23 châu Á của U23 Thái Lan.
Bình luận 0

Tối nay (2/6), U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở trận mở màn bảng C, vòng chung kết giải U23 châu Á 2022. Ngoài U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, bảng đấu này còn có U23 Hàn Quốc, U23 Malaysia.

Với tư cách là đương kim vô địch và đội hình sở hữu nhiều ngôi sao, U23 Hàn Quốc được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho "ngôi vương". Vì vậy, việc họ giành ngôi nhất bảng C gần như là điều chắc chắn. Trong khi đó, U23 Malaysia khó có cơ hội cạnh tranh cùng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Madam Pang đề ra mục tiêu thắng U23 Việt Nam cho U23 Thái Lan - Ảnh 1.

Madam Pang luôn đồng hành cùng bóng đá Thái Lan trong mấy năm gần đây. Ảnh: Instagram nhân vật.

Trước khi trận đấu diễn ra, Madam Pang cho rằng, kết quả màn đọ sức với U23 Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội vào tứ kết của U23 Thái Lan. Vì vậy, vị doanh nhân 56 tuổi lên tiếng kêu gọi các học trò HLV Worrawoot Srimaka phải đoàn kết và duy trì sự tập trung tối đa trong từng trận đấu.

Madam Pang chia sẻ với tờ SMM Sport: "Tôi nghĩ, các trận đấu giữa Thái Lan với Việt Nam luôn là một điều gì đó đặc biệt. Tuy mới để thua U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 31 nhưng bây giờ U23 Thái Lan đã trở lại.

So với ở SEA Games 31, đội hình U23 Thái Lan hiện nay mạnh hơn. Chúng tôi có sự kết hợp giữa những cầu thủ người Thái và những cầu thủ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài về đầu quân cho đội tuyển. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tới với U23 Việt Nam.

Trận đấu đầu tiên luôn khó khăn. Mỗi khi chạm trán với Việt Nam, tôi có cảm giác đó đều giống như những trận chung kết. Nếu U23 Thái Lan hoặc U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu tới, họ sẽ có cơ hội tiến vào tứ kết.

Vì vậy, U23 Thái Lan cần phải đoàn kết, tập trung trong 90 phút. Điều quan trọng là không được coi thường đối thủ vì U23 Việt Nam từng là á quân năm 2018. Tôi mong rằng, các CĐV sẽ cổ vũ nhiệt tình cho U23 Thái Lan. Sự động viên từ 'cầu thủ thứ 12' là yếu tố không thể thiếu trong bóng đá".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem