Man City duy trì tham vọng “ăn 4”, HLV Guardiola thừa nhận điều bất ngờ

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 17/03/2019 08:10 AM (GMT+7)
Sau cuộc ngược dòng ngoạn mục và đầy kịch tính của Man City trước chủ nhà Swansea tại vòng tứ kết FA Cup, HLV Pep Guardiola đã tiếp tục có những phát biểu nhấn mạnh vào công nghệ VAR.
Bình luận 0

Tại vòng tứ kết FA Cup, dù làm khách trên sân Liberty của Swansea, nhưng HLV Guardiola vẫn có những xáo trộn về đội ngũ. Đây là điều khó tránh khỏi bởi Man “xanh” vừa trải qua trận đấu tại Champions League cách đây vài ngày nên một số trụ cột không đủ thể lực đá chính.

Sự thay đổi này ngay lập tức khiến Man City gặp khó khăn. Dù bị đánh giá kém hơn hẳn, nhưng quyết tâm cao và ưu thế sân nhà đã giúp Swansea chơi hứng khởi trong hiệp một. 2 bàn thắng mà Grimes và Celina ghi được giúp Swansea mơ mộng vào một cuộc lật đổ ngoạn mục.

img

Phong độ cao của Aguero đã giúp Man City ngược dòng thành công

Mặc dù vậy, gió đã đảo chiều trong hiệp hai. HLV Guardiola tung Sterling, Aguero vào sân và mọi chuyện đi theo hướng mà Man City mong đợi. Phút 69, Aguero kiến tạo để Bernardo Silva rút ngắn tỷ số.

Phút 78, hậu vệ Swansea phạm lỗi với Sterling. Trên chấm phạt đền, Aguero sút đập cột nhưng bóng sau đó lại vô tình đập người thủ môn Nordfeldt bay vào lưới, giúp Man City gỡ hoà.

Đến phút 88, Man City có bàn thắng ấn định tỷ số 3-2. Người chuyên bóng là Bernardo Silva và Aguero đã dứt điểm chính xác.

Thắng trận này, Man City tiếp tục duy trì tham vọng đoạt “cú ăn 4” kỳ vĩ. HLV Guardiola cho biết: “Chúng tôi khởi đầu tốt nhưng những sai lầm đã bị trừng phạt bằng hai bàn thua. Dẫu vậy thì các cầu thủ vẫn giữ vững tinh thần và trở lại mạnh mẽ hơn trong hiệp hai, tất cả để rồi dẫn về thành quả xứng đáng này”.

Mặc dù vậy, HLV người Tây Ban Nha cũng thừa nhận, Man City thắng may khi Aguero có bàn quyết định bởi nhận định chưa chính xác của trọng tài. “Chúng tôi cũng đã rất may mắn với bàn thắng thứ ba quyết định trận đấu (Aguero việt vị nhưng không bị phát hiện). VAR đã hiện diện trên toàn châu Âu nhưng thật khó hiểu khi chưa phải ở Anh. Có lẽ tôi cũng không muốn thắng như thế này, rất lấy làm tiếc cho Swansea”, Guardiola nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Guardiola đã mắc sai lầm về điều này. Thực tế, VAR đã được áp dụng ở FA Cup, nhưng mới chỉ trên sân các đội bóng chơi tại Premier League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem