Man City thuê 4 chuyên gia thiên văn, đặt mục tiêu "ăn ba"

Thứ hai, ngày 10/05/2021 17:10 PM (GMT+7)
Man City từng bước cho thấy sự chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu khi không tiếc tiền thuê những chuyên gia và nhà khoa học về làm việc cho họ.
Bình luận 0

Daily Mail tiết lộ, hồi đầu năm nay, Man City đã mời cựu chuyên gia về vật lý thiên văn tên Laurie Shaw về làm việc cho mình với chức danh "trưởng bộ phận nghiên cứu khoa học nhân tạo".

Khi được hỏi về vấn đề tuyển dụng vị trí mới, Man City chỉ nói sơ sài rằng họ đang "muốn tìm những con người giỏi làm việc với dữ liệu".

Man City thuê 4 chuyên gia thiên văn, đặt mục tiêu "ăn ba" - Ảnh 1.

Chuyên gia về vật lý thiên văn Laurie Shaw.

Ngoài Laurie Shaw, Man City cũng được cho đã mời thêm 3 chuyên gia khác về đầu quân cho mình. Tất cả sẽ cùng tạo thành một team mới và làm việc cho cả 10 CLB trực thuộc hệ thống của City Football Group (CFG), trong đó bao gồm cả Man City.

Nhiệm vụ của bộ phận này cũng đã được Man City vạch ra sẵn. Đó là "tăng cường sức mạnh bên ngoài sân cỏ", điều đang được các CLB lớn ở châu Âu đem về áp dụng thực tế.

Cách đây không lâu, Man City cũng đã bắt tay với ông lớn Google để áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào bóng đá hiện đại, tạo thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các HLV.

Việc áp dụng các công nghệ tối tân vào bóng đá đang là xu hướng thời điểm này. Công nghệ quang học 3D là một trong số các thử nghiệm của Man City và đang cho thấy được sự hiệu quả.

Man City thuê 4 chuyên gia thiên văn, đặt mục tiêu "ăn ba" - Ảnh 2.

Các cầu thủ Man City đang hướng tới cú "ăn ba" mùa này.

Công nghệ này cho phép ghi lại mọi hành động của cầu thủ và xác định xác suất ghi bàn, hoặc những nhân tố ảnh hưởng đến cơ hội ghi bàn.

Với một HLV đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác đến từng milimet như Pep Guardiola, những công cụ này trở thành trợ thủ vô cùng đắc lực.

Sau sự ra đi của trưởng bộ phận cơ sở dữ liệu Lee Mooney ở mùa 2019/20, Man City đang nỗ lực cơ cấu lại nhân sự và làm mới lại nhóm nghiên cứu này.

Man City cũng là một trong số ít các CLB có liên kết hợp tác với công ty phần mềm có quy mô toàn cầu tên Acronis. Phía Acronis sẽ cũng cấp cho Man xanh những đoạn video lưu trữ các trận đấu của đội và đề xuất những phương án tiếp cận trận đấu thông minh.

Man City thuê 4 chuyên gia thiên văn, đặt mục tiêu "ăn ba" - Ảnh 3.

HLV Pep Guardiola là một người rất tỉ mỉ trong công việc.

Greg Swimer, Giám đốc công nghệ của CFG, cho biết: "Dữ liệu là điều cần thiết cho sự thành công của chúng tôi. Nó có ích ngay cả khi chúng tôi đang phân tích thông số ngay trên sân cỏ, hay làm việc tại bất kì văn phòng nào trên toàn cầu".

Một đối tác khác của Man City là SAP, một công ty phần mềm có tiếng tăm. Tuy nhiên, Man xanh đã từ chối chia sẻ vai trò của SAP đến cách vận hành của đội bóng.

Dù vậy, người đứng đầu tập đoàn này đã giới thiệu ngắn gọn rằng "SAP sẽ giúp các HLV phân tích hệ thống chiến thuật của đội nhà lẫn đối thủ ngay trên máy tính bảng."

Man City từng bước cho thấy sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp trong việc tập luyện và thi đấu. Tham vọng của họ không gì khác ngoài việc thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm nữa.

Hôm 24/4 vừa qua, Man City đã đánh bại Tottenham để lên ngôi tại League Cup 2020/2021. Trước mắt, họ còn 2 danh hiệu nữa để hướng tới nhằm hoàn tất cú "ăn ba" thần thánh, bao gồm Champions League và Premier League. Tại Champions League, đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ đá trận chung kết với Chelsea vào ngày 30/5 tới. Còn tại Premier League, họ đã cầm chắc chức vô địch khi hơn M.U tới 10 điểm (đá nhiều hơn 1 trận), trong khi giải chỉ còn 3 vòng.

Phúc Vũ (Theo OXII)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem