Mang thân phận bị can oan 18 năm: Gia đình đòi bồi thường bao nhiêu?

Công Tâm Thứ hai, ngày 23/12/2019 09:23 AM (GMT+7)
Mới đây, gia đình ông Thái Xuân Đàn (trú tổ 2, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa) đã gửi văn bản cho Viện Kiểm sát nhân dân TP.Nha Trang yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Bình luận 0

Theo đó, ông Thái Xuân Đàn đề nghị xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại cho gia đình theo đúng luật bồi thường thiệt hại của Nhà nước. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại đối với ông được tính từ ngày phát sinh thiệt hại thực tế cho đến khi chấm dứt thiệt hại đó. Cụ thể, tính từ ngày 14/9/2001 cho đến ngày nhận được quyết định đình chỉ tại biên bản bàn giao ngày 7/3/2019, tổng cộng là 6.375 ngày (căn cứ khoản 3 điều 22 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

img

Ông Thái Xuân Đàn chụp ảnh cùng con gái.

Ông Đàn cho biết, sau khi bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên xử phạt ông 3 năm tù giam vào năm 2004, mọi hoạt động của Công ty TNHH Mai Hoàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tổn thất nặng nề, bởi ông là một cổ đông chiếm tỷ lệ vốn lớn của công ty (chiếm 85%). Việc tòa tuyên án phạt tù đã khiến cho uy tín của công ty bị ảnh hưởng, các nhà đầu tư rút vốn khỏi dự án, khiến công ty lâm vào khủng hoảng, không thể thực hiện được dự án đề ra. Vì vậy, ông đề nghị cần phải bồi thường thiệt hại vấn đề trên 4 tỷ đồng.

Ông Đàn còn yêu cầu bồi thường trên 863 triệu đồng về thiệt hại tinh thần. Bên cạnh đó, ông đề nghị bồi thường trên 186 triệu đồng về chi phí đi lại, in ấn tài liệu, chi phí gửi đơn... Như vậy, ông Đàn yêu cầu cơ quan chức năng phải bồi thường cho gia đình với số tiền tổng cộng trên 5 tỷ đồng.

Mặt khác, việc các cơ quan tố tụng ra các quyết định khởi tố, truy tố và ra văn bản trái luật làm ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và gia đình. Chính vì đó, ông đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP.Nha Trang trực tiếp xin lỗi công khai tại nơi ông đang sinh sống, đồng thời, đăng thông tin cải chính, xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Như Dân Việt đã thông tin, tháng 10/2002, ông Đàn bị triệu tập để nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội Cố ý gây thương tích. Ông Đàn cho rằng, trong bản cáo trạng, nội dung của sự việc chưa được điều tra làm rõ, hoàn toàn không đúng sự thật, đặc biệt, có chi tiết 2 lần gọi điện thoại và đánh Thiện, Hồng. Chính vấn đề này, ông cảm thấy oan ức có sự mâu thuẫn. Từ đó, ông liên tục kêu oan.

img

Văn bản của ông Thái Xuân Đàn gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân TP.Nha Trang yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Đến năm 2005, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên hủy toàn bộ hồ sơ vụ án để điều tra theo thủ tục. Ngay sau đó, trả hồ sơ lại cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và vụ việc được chuyển đến cho Tòa án nhân dân TP.Nha Trang thụ lý. Trong suốt quá trình, Viện Kiểm sát nhân dân Nha Trang ra cáo trạng truy tố, rồi rút truy tố. 

Đầu năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Nha Trang đã mời ông đến làm việc và thông báo đình chỉ vụ án, do không đủ cơ sở kết luận phạm tội như đã truy tố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem