Mạnh Trường: "10 ngày quay cuối phim Hương vị tình thân, ngày nào Phương Oanh cũng khóc"

Tùy Linh Thứ năm, ngày 28/10/2021 08:30 AM (GMT+7)
"Suốt gần một năm, chúng tôi cùng làm phim, mọi người coi nhau như một gia đình thật. Chính bởi vậy, khi "Hương vị tình thân" kết thúc, ai cũng bịn rịn" - nam diễn viên Mạnh Trường chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Tập cuối của bộ phim truyền hình Hương vị tình thân đã lên sóng vào tối qua (27/10) sau hơn nửa năm bộ phim này phát sóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ lớn như: NSND Như Quỳnh (vai bà Dần), NSƯT Hoài Nam (vai ông Sinh), NSƯT Trịnh Mai Nguyên (vai ông Khang), NSƯT Quách Thu Phương (vai bà Xuân), NSƯT Tú Oanh (vai bà Bích)… cùng dàn diễn viên trẻ đình đám: Mạnh Trường (vai Long), Phương Oanh (vai Nam), Thu Quỳnh (vai Thy), Hương vị tình thân đã trở thành phim "bom tấn" trong năm 2021 trên màn ảnh nhỏ.

Mạnh Trường: "10 ngày quay cuối của "Hương vị tình thân", ngày nào Phương Oanh cũng khóc" - Ảnh 1.

Mạnh Trường - Phương Oanh trong buổi giao lưu trực tuyến với Dân Việt vào chiều qua (27/10). (Ảnh: Viết Niệm)

Chiều qua (27/10), hai diễn viên chính của Hương vị tình thân là Mạnh Trường và Phương Oanh đã giao lưu trực tuyến với độc giả của báo Dân Việt. Tại đây, hai diễn viên cho biết bản thân đang trải qua giai đoạn đầy cảm xúc khi bộ phim đóng máy.

Nữ diễn viên Phương Oanh chia sẻ: "Trong vài ngày qua, tôi luôn cố tỏ ra mình ổn, nhưng thực sự là tôi rất buồn. Tôi phải cố để kiểm soát cảm xúc của mình để không bộc lộ quá nhiều. Từ khi tiếp nhận kịch bản tới hôm nay là một năm tôi đảm nhận vai Phương Nam. Đó là một quá trình gian nan tôi trải qua để thuyết phục và chinh phục khán giả hoàn toàn. Nhìn lại hành trình, tôi nghẹn ngào, xúc động nhưng hạnh phúc. Có lẽ đến thời điểm này, mọi thứ đều trọn vẹn và tôi đã hoàn thành tốt".

Tiếp lời bạn diễn, Mạnh Trường cho biết, trong 10 ngày quay cuối của Hương vị tình thân, hôm nào Phương Oanh cũng khóc. "Cô ấy không chỉ dễ rơi nước mắt ở cảnh của mình mà cảnh người khác đóng Phương Oanh cũng khóc. Phương Oanh khóc vì hạnh phúc, vì xúc động. Không chỉ riêng Oanh mà cả ê-kíp cũng vậy, ngày quay cuối tôi nhìn xung quanh thấy ai cũng khóc, chỉ có tôi và Vũ là xúc động nhưng kìm không rơi nước mắt.

Cảm xúc này cũng dễ hiểu thôi. Suốt gần một năm, chúng tôi làm phim với nhau, đây lại là phim về đề tài gia đình, mọi người coi nhau như một gia đình thật. Đây có lẽ là phim đầu tiên tôi sống trong cảm xúc như vậy, nó như "Hương vị tình thân" thật sự".

Mạnh Trường: "10 ngày quay cuối của "Hương vị tình thân", ngày nào Phương Oanh cũng khóc" - Ảnh 2.

Mạnh Trường và Phương Oanh diễn ăn ý trong một cảnh phim. (Ảnh: VTV)

Đóng cặp với nhau sau 4 năm từ lần gặp gỡ trong Ngược chiều nước mắt, Mạnh Trường khẳng định, Phương Oanh đã có tiến bộ nhiều về chuyên môn trong Hương vị tình thân. "Vai Phương Nam là một vai diễn khó, như tôi đã trao đổi từ trước đó. Thật sự khi quay phim, tôi rất bất ngờ với diễn xuất của Oanh. Cô ấy là một diễn viên tay ngang nhưng luôn nghiêm túc, hết mình trong nghề. Đôi khi, tôi thấy cô ấy còn khỏe hơn cả một diễn viên nam, sẵn sàng xả thân vì nhân vật.

Phương Oanh nghiên cứu kịch bản rất kỹ, mọi người trong đoàn hay trêu là "phó đạo diễn". Nhiều góp ý của cô ấy trong quá trình làm phim đem lại kết quả tốt cho các bạn diễn khác. Còn về ngoại hình, Phương Oanh vẫn trẻ như 4 năm trước tôi đã gặp".

"Khi Hương vị tình thân mới lên sóng, Phương Oanh chịu nhiều sức ép, chỉ trích từ dư luận, không những tôi không lên tiếng bênh vực mà ngoài đời tôi cũng khuyên Oanh không cần lên tiếng. Bởi đoàn làm phim, trong đó có tôi và đạo diễn Danh Dũng đều biết Oanh đang làm tốt, chúng tôi rất thích cách định hình nhân vật của Oanh.

Tôi có bảo Oanh: "Khán giả chỉ chưa quen với một hình ảnh mới, cách làm mới. Nếu em làm đúng, chắc chắn theo thời gian khán giả sẽ hiểu". Trong những buổi cả đoàn phim liên hoan, anh Dũng khen Oanh rất nhiều. Anh ấy bảo: "Oanh đã vứt được kịch bản đi, vì kịch bản của Hương vị tình thân đã ngấm hết vào người", Mạnh Trường chia sẻ thêm.

Hương vị tình thân do NSƯT Nguyễn Danh Dũng làm đạo diễn, Khánh Hà làm biên kịch. Ngay từ khi mới phát sóng, phim đã tạo ra cơn sốt, thu hút sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Tối qua, phim đã kết thúc viên mãn, khi mọi điều ước của nhân vật chính Phương Nam do Phương Oanh thủ vai đều thành hiện thực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem