Mãnh tướng Đại Việt nào được tôn là "thánh" ngay khi còn sống?

Nguyễn Thanh Thứ bảy, ngày 11/09/2021 19:32 PM (GMT+7)
Người này vừa là hoàng tử, vừa là mãnh tướng nổi tiếng đương thời, được nhân dân Đại Việt tôn làm "thánh" từ khi còn sống.
Bình luận 0
Mãnh tướng Đại Việt nào được tôn là "thánh" ngay khi còn sống? - Ảnh 1.

Lý Nhật Quang (?-1057) có tên huý là Lý Hoảng. Ông là hoàng tử triều Lý, đồng thời cũng là danh tướng nổi tiếng trong lịch sử. Sinh thời ông được nhân dân vùng Nghệ Tĩnh tôn làm "thánh" ngay khi còn sống.

Mãnh tướng Đại Việt nào được tôn là "thánh" ngay khi còn sống? - Ảnh 2.

Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, Lý Nhật Quang là hoàng tử thứ 8 của vua Lý Thái Tổ, thân mẫu là hoàng hậu Trinh Minh. Theo các nhà nghiên cứu, ông cũng chính là cháu ngoại của vua Lê Đại Hành.

Mãnh tướng Đại Việt nào được tôn là "thánh" ngay khi còn sống? - Ảnh 3.

Năm 1044, thái tử Lý Nhật Quang được anh trai - vua Lý Thái Tông - phong làm Uy Minh Vương, giao trấn giữ vùng đất Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại đây, nhờ những chính sách chăm lo cho đời sống nhân dân, giữ yên lãnh thổ, ông được nhân dân rất tôn kính.

Mãnh tướng Đại Việt nào được tôn là "thánh" ngay khi còn sống? - Ảnh 4.

Trong thời gian trấn giữ vùng đất Nghệ An, Hà Tĩnh, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã có công đánh bại quân Chiêm Thành, giữ yên cương giới cho Đại Việt.

Mãnh tướng Đại Việt nào được tôn là "thánh" ngay khi còn sống? - Ảnh 5.

Trong thời gian làm tri châu ở Nghệ An, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã có công tổ chức cho nhân dân khai hoang nhiều vùng để mở rộng diện tích trồng trọt, đắp đê sông Lam để phát triển nông nghiệp, mở 2 con đường thượng đạo từ Đô Lương ra Thanh Hoá rồi Thăng Long và từ Đô Lương lên Kỳ Sơn.

Mãnh tướng Đại Việt nào được tôn là "thánh" ngay khi còn sống? - Ảnh 6.

Lý Nhật Quang coi trọng việc phát triển kinh tế, khuyến khích, hướng dẫn nhân dân mở mang nghề nghiệp. Cùng việc chiêu dân, khai hoang, lập ấp, ông còn dạy cho dân chúng trồng trọt, dệt lụa, dệt vải... trở thành tổ sư của nhiều ngành nghề thủ công nghiệp ở Nghệ Tĩnh.

Mãnh tướng Đại Việt nào được tôn là "thánh" ngay khi còn sống? - Ảnh 7.

Theo Thần phả ở đền Quả Sơn (Đô Lương), trong trận cuối cùng tử chiến với giặc Lão Qua bảo vệ biên cương phía Nam Đại Việt, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã hy sinh trên chiến trường năm 1057 (sách Việt điện u linh ghi ông chết khi về già, không bệnh tật).

Mãnh tướng Đại Việt nào được tôn là "thánh" ngay khi còn sống? - Ảnh 8.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có 36 ngôi đền được nhân dân xây dựng để tôn thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Trong đó, các ngôi đền tại huyện Nghi Lộc và huyện Quỳnh Lưu đã được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem