"Maroc sẽ không còn là chính mình khi đá tấn công"

Lê Minh Thứ bảy, ngày 17/12/2022 17:40 PM (GMT+7)
Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng, khi triển khai lối chơi tấn công trong trận tranh HCĐ World Cup 2022, nhiều khả năng Maroc sẽ không còn là chính mình và phải trả giá trước Croatia.
Bình luận 0

"Croatia đẳng cấp hơn Maroc"

Tại World Cup 2022, Maroc là một hiện tượng thú vị, đưa người hâm mộ từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và cuối cùng họ chỉ chịu dừng bước ở bán kết trước ĐKVĐ Pháp.

Trong trận đấu này, sau khi bị dẫn trước từ sớm, Maroc đã quyết định từ bỏ lối chơi phòng ngự số đông chặt chẽ để đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ nhưng bất thành và nhận thêm bàn thua thứ 2 phút 79 (Kolo Muani ấn định chiến thắng cho Pháp).

"Maroc sẽ không còn là chính mình khi đá tấn công" - Ảnh 1.

Croatia và Maroc đã hòa nhau 0-0 ở vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: Getty

Ở trận tranh HCĐ World Cup 2022 với Croatia đêm nay (17/12), rất có thể HLV Walid Regragui "lấy công bù thủ" khi họ không có sự phục vụ của 2 trụ cột nơi hàng thủ vì chấn thương là trung vệ Romain Saiss và cầu thủ chạy cánh trái Mazraoui.

Trao đổi với Dân Việt tại cuộc giao lưu trực tiếp "Đồng hành cùng World Cup 2022" sáng nay, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng nhìn nhận với những gì đã thể hiện, Maroc đã cho thấy một phong độ cực cao tại ngày hội bóng đá thế giới. Còn về đẳng cấp thì không phải câu chuyện ngày một ngày hai hay một trận đấu, một giải đấu; mà phải tích lũy qua năm tháng với nhiều thử thách:

"Tôi nghĩ tính ổn định vẫn là một vấn đề với Maroc. Không có gì bất ngờ nếu sau World Cup 2022, Maroc lại trở về với hình ảnh của một đội bóng trung bình.

Ngay tại World Cup 2022, Maroc đã qua "điểm rơi" phong độ chưa? Điều đó sẽ cho chúng ta thấy ở trận tranh HCĐ với Croatia".

Trên hành trình xác lập mốc son lịch sử với tư cách đội bóng châu Phi đầu tiên có mặt ở bán kết World Cup 2022, Maroc đã thể hiện lối chơi phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc sảo với phong độ ấn tượng của thủ môn Bono trong khung gỗ cùng các tiền vệ như Amrabat, Ounahi, Amallah chơi rất hiệu quả.

"Maroc sẽ không còn là chính mình khi đá tấn công" - Ảnh 3.

BLV Quang Tùng dự đoán Croatia sẽ thắng Maroc trong trận tranh HCĐ World Cup 2022. Ảnh: Cao Oanh

"Trận tranh HCĐ, tôi nghĩ kinh nghiệm của Croatia sẽ có giá trị hơn so với sự khát khao của Maroc. Khi Maroc không chơi phòng ngự chặt chẽ mà tấn công nhiều hơn, có thể họ sẽ không còn là chính mình và Croatia sẽ có "đất" để khai thác.

Thực tế, Croatia chơi tấn công không phức tạp, họ chỉ đá "một màu" thôi nhưng đó là "một màu" của châu Âu với những cầu thủ có chất lượng cao. Croatia sẽ thắng Maroc để giành HCĐ World Cup", BLV Quang Tùng dự đoán.

Nếu thắng Maroc, Croatia sẽ có tấm HCĐ World Cup thứ 2 sau 24 năm kể từ khi giành HCĐ World Cup 1998. Đến lúc này, thành tích cao nhất tại World Cup mà ĐT Croatia vươn tới chính là tấm HCB World Cup 2018 tại Nga cách đây hơn 4 năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem