Mậu Thân 1968 - Khát vọng hòa bình hòa quyện ý chí quyết thắng

Hồ Văn Thứ tư, ngày 31/01/2018 13:00 PM (GMT+7)
Cùng dự lễ kỷ niệm trọng thể này, có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng… và hàng ngàn chiến sĩ, đồng bào.
Bình luận 0

Sáng 31.1, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018) đã được tổ chức long trọng tại Hội trường Thống Nhất,TP.HCM. Lúc đó nơi này gọi là Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não cấp cao nhất của ngụy quyền Sài Gòn, cũng là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy cách đây tròn nửa thế kỷ.

img

TBT Nguyễn Phú Trọng tại buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân 1968. ảnh: Hồ Văn

Mậu Thân 1968 là đỉnh cao chói lọi

Khẳng định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là đỉnh cao chói lọi, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, trong Diễn văn tại buổi lễ, nói: “Cách đây 50 năm, lời chúc tết của Bác Hồ như là hiệu triệu kêu gọi mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Toàn dân, toàn quân đã đồng loạt tiến công vào các tỉnh, thành phố quan trọng của địch, tấn công vào tận sào huyệt đầu não Sài Gòn của Mỹ ngụy, làm nên thắng lợi vẻ vang, buộc kẻ địch ngồi vào bàn đàm phán, tạo đà thắng lợi cho Đại thắng mùa xuân năm 1975”. 

img

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu tham dự  lễ kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân 1968. ảnh: Hồ Văn

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Lễ kỷ niệm 50 năm Mậu Thân diễn ra trong niềm xúc động và tự hào thành kính tưởng nhớ Bác Hồ, trong niềm tri ân nhân dân yêu nước, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng nhiều lực lượng khác đã hy sinh oanh liệt cho thắng lợi chói lọi Xuân Mậu Thân 1968. 

"Cách đây đúng nửa thế kỷ, với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, quân và dân ta sau thời gian chuẩn bị đã tiến hành tổng tiến công vào tận sào huyệt của địch. Những mục tiêu mà địch coi là bất khả xâm phạm đã bị ta tấn công quyết liệt, chiến dịch Xuân Mậu Thân đã giáng một đòn chiến lược sấm sét làm tan rã chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ ngụy, hoàn thành mục tiêu “đánh cho Mỹ cút” và bước vào giai đoạn “đánh cho ngụy nhào”, lời đồng chí Nguyễn Thiện Nhân.

img

Những hình ảnh tái hiện về một Xuân Mậu Thân đầy hào hùng. ảnh: Hồ Văn

"Biết đánh và đánh thắng kẻ thù mạnh hơn ta nhiều lần đã khẳng định đường lối chiến lược đúng đắn của Đảng ta. Khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích kết hợp với chính quy hiện đại, sức mạnh đoàn kết của các lực lượng vũ trang, lực lượng dân sự… giành thắng lợi trên bình diện chiến lược cũng như rên mặt trận ngoại giao… một lần nữa khẳng định tầm vóc và đỉnh cao chói lọi của Xuân Mậu Thân

Chiến thắng Mậu Thân mãi mãi là biểu tượng yêu nước sáng ngời, được sự dẫn dắt tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân mãi mãi là Bản thiên anh hùng ca bất diệt, hòa quyện khát vọng hòa bình với ý chí quyết thắng", lời đồng chí Bí thư Thành ủy TP.HCM tại Lễ kỷ niệm. 

Xa dân thì mất dân

“Có được thắng lợi chói lọi đó, chúng ta không thể quên và tỏ lòng biết ơn biết bao chiến sĩ, đồng bào đã dũng cảm hy sinh cho chiến thắng Mậu Thân, chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho chiến thắng Mậu Thân, đặc biệt là lực lượng Biệt động Sài Gòn”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân xúc động nói. 

img

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: "Xa dân thì mất dân, gần dân thì có dân". ảnh: Hồ Văn.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, từ Điện Biên Phủ đến Mậu Thân và Đại thắng mùa xuân 1975 đã khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại. Khẳng định những giá trị bất diệt ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn. 

img

Nhiều đại biểu, lão thành cách mạng về dự lễ kỷ niệm. ảnh: Hồ Văn

Bài học về những giá trị bất diệt ấy đã theo vào công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước, đạt được nhiều kết quả nổi bật, với nhiều quyết sách, chủ trương mạnh mẽ, phù hợp lòng dân. Tất cả đã tạo không khí đổi mới trong toàn xã hội, tạo niềm tin trong dân ngày một lớn, tạo uy tín cho Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, cũng cần nhìn thấy khó khăn để còn tiếp tục cố gắng, còn những thành phần suy thoái đạo đức, tham nhũng làm xói mòn lòng tin trong nhân dân… thực tế đó đòi hỏi Đảng luôn đổi mới để đủ sức lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiến về phía trước…

“Bài học cách mạng vẫn còn nguyên giá trị cho vấn đề này, xa rời dân thì mất dân, gần dân cùng dân thì còn dân…”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem