Messi đi bộ, gãi mông vẫn đưa Argentina vào chung kết World Cup 2022

PV Thứ năm, ngày 15/12/2022 20:40 PM (GMT+7)
Lionel Messi nhận đặc quyền ở Argentina khi không phải chạy quá nhiều, cũng chẳng nhất thiết phải tham gia vào các tình huống tranh chấp.
Bình luận 0

Thực tế thói quen đi bộ, gãi mông của Lionel Messi không phải đến World Cup 2022 mới xuất hiện. Đặc biệt ở đầu các trận đấu, người ta hầu không thấy Leo xuất hiện ở các điểm nóng trên sân. Thay vào đó anh thường có xu hướng lởn vởn và tập trung quan sát đối thủ.

Theo giải thích của các huấn luyện viên từng dẫn dắt Messi, đây là khoảng thời gian mà El Pulga dùng để phân tích để sự hiểu trận đấu. Thay vì tích cực tham gia cùng các đồng đội ở giai đoạn mở màn, anh lại phớt lờ trái bóng để tập trung quan sát và nghiên cứu lối chơi của đối phương, mọi điểm mạnh yếu của các hậu vệ bằng cách đi bộ xung quanh họ.

Messi đi bộ, gãi mông vẫn đưa Argentina vào chung kết World Cup 2022 - Ảnh 1.

Messi như "bóng ma" ở đầu mỗi trận đấu.

Sau khi nắm mọi thứ trong lòng bàn tay Messi mới thực sự tham gia vào trận đấu. Anh biết mình cần phải di chuyển đến vị trí nào để có thêm không gian tổ chức tấn công. Anh cũng không ngại đột phá và kiến tạo những đường chuyền xé toang phòng ngự cho các đồng đội và ghi những bàn thắng quan trọng.

Hình ảnh Messi đi bộ, gãi mông càng xuất hiện nhiều ở World Cup 2022. Siêu sao người Argentina hoàn toàn đặc biệt khác xa phần còn lại trong giới cầu thủ làng bóng đá. Đó chính là đặc quyền mà HLV Lionel Scaloni dành cho Messi, dành cho cầu thủ đã 35 tuổi nhưng vẫn đứng ở đỉnh cao trong thế giới bóng đá. Thậm chí anh vẫn miệt mài... đi bộ, trong lúc cả đội Argentina chạy không ngừng.

Messi luôn là vậy, luôn biết cách tận dụng tối đa điểm mạnh của bản thân và khắc phục những điểm yếu. Người ta chê anh không có thể hình tốt, anh dùng chiều cao và sự nhanh nhẹn của mình để đánh bại các cầu thủ cao to của đối phương chỉ bằng cái nhún vai, vặn sườn. Người khác thì nói Messi không bền bỉ, sức mạnh ở tuổi 35, thay vào tham gia vào các pha tranh chấp, anh dành thời gian cho việc phân tích đối thủ và chỉ thực sự bước vào trận đấu vào thời điểm thích hợp.

Messi đi bộ, gãi mông vẫn đưa Argentina vào chung kết World Cup 2022 - Ảnh 2.

Messi chẳng cần di chuyển nhiều để chiếm lĩnh không gian.

Cầu thủ người Argentina sinh năm 1987 cũng không ham di chuyển nhiều bởi anh rất giỏi trong việc chiếm lĩnh không gian. Lối chơi không cần xông xáo của Messi vừa giúp anh đỡ tốn sức mà lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Trong bóng đá, nếu như di chuyển chủ động đòi hỏi cầu thủ phải nỗ lực chạy tới khu vực trống, thì di chuyển thụ động đơn giản chỉ là cầu thủ phải giữ vững vị trí để giúp đội nhà chiếm lĩnh những khoảng không gian quan trọng. Đâu phải cứ chạy nhiều là hiệu quả, bóng đá là phải sử dụng cái đầu như Messi.

Ở tuổi 35, Messi luôn phải tìm cách làm cách nào để duy trì thể lực suốt 90 phút. Từ vòng bảng World Cup 2022 đến trận chung kết, anh thậm chí còn chưa được nghỉ một phút nào. Thế nhưng khi cần thiết, Messi có thể thực hiện những pha đi bóng tốc độ như pha bóng anh dễ dàng vượt mặt hậu vệ xuất sắc nhất World Cup 2022 là Joško Gvardiol trước khi kiến tạo cho Julián Álvarez ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho Argentina trước Croatia ở trận bán kết.

Theo thống kê, đội trưởng tuyển Argentina là người đi bộ nhiều thứ nhì tại World Cup 2022. Đặc biệt ở trận bán kết với Croatia mới đây, Messi là cầu thủ chạy ít nhất (8,2 km). Tốc độ tối đa của M10 được ghi nhận vào khoảng 28,9 km/h. Trong khi đó, hai cầu thủ chạy nhiều nhất bên phía Argentina là Nicolas Tagliafico (10,3 km) và Enzo Fernandez (11,3 km).

Messi đi bộ, gãi mông vẫn đưa Argentina vào chung kết World Cup 2022 - Ảnh 3.

Sở thích khá kỳ cục của Messi.

Chẳng cần di chuyển nhiều Messi vẫn đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo. Anh cũng tạo ra 2 cơ hội ghi bàn, chuyền chính xác 32 trong tổng số 39 đường chuyền (tỷ lệ 88%). Đó là chưa kể Leo có 4 lần qua người thành công và chạm bóng 62 lần, trong đó có tình huống biến Joško Gvardiol thành trò hề như đã nói ở trên. Siêu sao 35 tuổi này trở nên nguy hiểm khi Argentina thực hiện các tình huống phản công nhanh. Lúc này những pha rê rắt bóng và chọc khe của Messi sẽ tạo ra sự khác biệt.

Ngoài đi bộ, hãy nói về thói quen thích gãi mông của Messi. Rõ ràng đây là chủ đề nhạy cảm nhưng quả thực với một cầu thủ vĩ đại như M10 thì chi tiết này vẫn đáng trở thành một công trình nghiên cứu.

Leo không phải là một cầu thủ quá để ý đến hình ảnh cá nhân cũng chẳng phải là người thích trau chuốt về mặt ngoại hình. Đơn giản anh muốn làm những việc mà mình thấy thoải mái nhất trên sân nhưng đôi khi có phần hơi vô duyên với những người thích lịch sự.

Ngợi ca Messi, cũng đừng bỏ quên một yếu tố then chốt: Messi đi bộ nhiều bởi anh có những người đồng đội di chuyển miệt mài. Tới thời điểm này có thể khẳng định World Cup 2014 (Argentina vào chung kết) là của cá nhân Messi còn World Cup 2022 là của của cả một tập thể. Mọi cầu thủ đến World Cup đều mang theo khát vọng tỏa sáng cá nhân, nhưng hầu hết các cầu thủ Argentina đều khẳng định trước truyền thông họ chơi hết mình ở World Cup 2022 vì đất nước và vì Messi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem