Nối gót Ronaldo, Messi bước vào "ngôi đền tỷ phú USD" làng bóng đá

Thứ ba, ngày 15/09/2020 09:10 AM (GMT+7)
Theo thống kê của Forbes, siêu sao Lionel Messi của Barcelona đã trở thành tỷ phú bóng đá thứ 2 của làng túc cầu sau đại kình địch Cristiano Ronaldo.
Bình luận 0

Ronaldo đã trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên trên thế giới hồi tháng 6/2020. Siêu sao người Bồ Đào Nha được Forbes đưa vào danh sách khi kiếm về 105 triệu USD trong mùa giải 2019/20.

Từ trước tới nay mới chỉ có 4 vận động viên trở thành tỷ phú USD là huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, tay golf Tiger Woods, tay đấm Floyd Mayweather và Ronaldo.

Messi trở thành tỷ phú bóng đá thứ 2 trên thế giới sau Ronaldo - Ảnh 1.

Messi đã trở thành tỷ phú bóng đá

Và chỉ sau 3 tháng, đại kình địch của anh là Messi cũng đã bước vào CLB những tỷ phú bóng đá. Theo báo cáo của Forbes, Messi hiện đã kiếm được 1 tỷ USD thu nhập trước thuế trong sự nghiệp của mình.

Messi chính là cầu thủ có thu nhập cao nhất trong năm 2020 theo Forbes. Tuyển thủ Argentina kiếm được 126 triệu đô la bao gồm 92 triệu đô la tiền lương cộng với 34 triệu đô la từ các thu nhập khác.

Ngoài hợp đồng khởi động với Adidas, Messi còn có các hợp đồng chứng thực với Pepsi, Budweiser và công ty tầm nhìn AI OrCam Technologies.

Ronaldo đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách của Forbes năm 2020. Tiền đạo của Juventus kiếm được 117 triệu đô la. Với 457 triệu người theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Ronaldo là vận động viên nổi tiếng nhất thế giới. Anh có hợp đồng với các công ty như Nike và Herbalife.

Messi trở thành tỷ phú bóng đá thứ 2 trên thế giới sau Ronaldo - Ảnh 2.

 

Trung Nghĩa (Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem