Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Điển hình về chuyển đổi từ trôngg mía chạy đường sang trồng mía chục nghịch vụ như hộ của ông Ngô Hoài Phong, cư ngụ tại ấp Sậy Niếu B, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Với diện tích 10.000m2, ông Ngô Hoài Phong đã chuyển từ mía chạy đường sang trồng mía chục nghịch vụ và cho hiệu quả kinh tế cao.
Ông cho biết, trồng mía chục nghịch vụ cho thu nhập cao hơn nhiều so với trồng mía chạy đường như: rút ngắn được thười gian trồng, không tốn chi phí thu hoạch, giá bán lúc nào cũng cao hơn so với mía chạy đường…
Ông Phong chia sẻ kinh nghiệm trồng mía nghịch vụ, để đạt được năng suất và bán được giá cao, cần phải chọn giống mía cho năng suất cao, thực hiện tốt công tác phòng trị sâu bệnh trên mía.
Hiện tại ruộng mía của ông Phong đang chuẩn bị thu hoạch, ước tính vụ mía nghịch vụ năm nay năng suất đạt từ 150 tấn/10.000m2 trở lên.
Hiện tại đã có thương lái đến ruộng mía của ông bỏ cọc giá 1.500 đồng/kg. Với giá mía này ông ước tính thu về trên 225 triệu đồng, trừ các khoản chi phí khoảng 67 triệu, còn lợi nhuận trên 158 triệu đồng.
Được biếtm trên địa bàn xã Phụng Hiệp (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mô hình trồng mía chục nghịch vụ đã nhân rộng trên 400 ha.