Mỗi năm Việt Nam có hơn 200.000 người tử vong vì các bệnh lý tim mạch

Diệu Linh Thứ năm, ngày 02/11/2023 18:57 PM (GMT+7)
Theo các chuyên gia tim mạch, lối sống hiện đại có nhiều nguy cơ mới ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của người dân.
Bình luận 0

Ngày 2/11, trong buổi họp báo trước Đại hội khoa học tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (từ ngày 2-5/11 tại Hà Nội), GS.TS Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết, lối sống hiện đại khiến ngày càng nhiều người mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch. 

GS Minh cho rằng, bên cạnh yếu tố truyền thống gây gia tăng bệnh lý tim mạch (bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, rượu bia…) thì vấn đề đô thị hóa, các yếu tố môi trường như khói bụi, tiếng ồn, stress hay hậu Covid-19 cũng là những nguy cơ mới xuất hiện đang ảnh hưởng sức khỏe tim mạch của người dân. 

Mỗi năm Việt Nam có hơn 200.000 người tử vong vì các bệnh lý tim mạch - Ảnh 1.

Theo báo cáo gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2022, bệnh tim mạch trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. (Các đại biểu trong nước và thế giới tại buổi họp báo trước Đại hội khoa học tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27. Ảnh CTV)

Tuy nhiên, người dân hiện nay vẫn thiếu những kiến thức chung để chủ động phòng chống bệnh tim mạch, chưa chú ý khám sức khỏe định kỳ và chủ động điều chỉnh lối sống nguy cơ.

Theo báo cáo gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2022, bệnh tim mạch trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Mỗi năm, bệnh lý này cướp đi 19,5 triệu sinh mạng, chiếm khoảng 1/3 tử vong do mọi nguyên nhân.

Việt Nam không nằm ngoài tình trạng này. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người Việt tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong, cao hơn cả số ca tử vong vì ung thư hằng năm (khoảng 115.000 người).  

Cũng tại buổi họp báo, GS.TS Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch thường trực của Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết, các bác sĩ Việt Nam đã làm chủ được hầu hết các kỹ thuật tiên tiến về bệnh lý tim mạch tương đương các nước trong khu vực và thế giới. 

Thậm chí trong can thiệp tim bẩm sinh, thầy thuốc Việt Nam được mời đi nhiều quốc gia để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật.

Mới đây, Viện Tim mạch Việt Nam trở thành cơ sở đầu tiên ở nước ta điều trị thành công ca bệnh rung nhĩ phức tạp bằng công nghệ rất mới là bóng áp lạnh. 

Kỹ thuật này nhằm ngăn ngừa cơn rối loạn nhịp tái phát và vãn hồi chức năng tim bị suy giảm, giúp bệnh nhân có cuộc sống và sinh hoạt bình thường trở lại.

Đây là kỹ thuật khó mà trước đây những bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim đều phải ra nước ngoài điều trị với chi phí cao. 

Đại hội khoa học Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 diễn ra từ ngày 2 - 5/11 với chủ đề Giao thoa tim mạch: Thách thức và Cơ hội. Hơn 2.000 đại biểu trong, ngoài nước, trong đó có 300 chuyên gia tim mạch hàng đầu ASEAN và thế giới, tham dự và báo cáo.

Hội nghị khoa học với hơn 80 phiên khoa học bao gồm 750 bài báo cáo, diễn ra liên tục cùng lúc ở 10 hội trường trong 3 ngày.

Ngoài những chủ đề khoa học thường quy như: Can thiệp tim mạch, siêu âm tim, điều trị rối loạn nhịp tim… năm nay sẽ có thêm những phiên khoa học, đào tạo đặc biệt của các chuyên gia nước ngoài đến từ Hội tim mạch can thiệp Mỹ, các phiên cập nhật khuyến cáo từ Hội tim mạch châu Âu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem