Moscow chấm dứt lệnh ngừng bắn, Ukraine tấn công 26 khu tập trung quân Nga

Lê Phương (Kyiv Independent; Reuters) Chủ nhật, ngày 08/01/2023 19:20 PM (GMT+7)
Hôm 8/1, Nga cho biết đã chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 36 giờ nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo.
Bình luận 0
Moscow chấm dứt lệnh ngừng bắn, Ukraine tấn công 26 khu tập trung quân Nga - Ảnh 1.

Xung đột vẫn đang diễn biến rất căng thẳng. Ảnh: Getty

Hôm 6/1, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn trong 36 giờ để cử hành Lễ Giáng sinh Chính thống giáo của Nga và Ukraine, rơi vào ngày 7/1. Ukraine từ chối thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tiến hành pháo kích dọc theo chiến tuyến.

Hầu hết các Cơ đốc nhân Chính thống Ukraine có truyền thống tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7/1, cũng tương tự như các Cơ đốc nhân Chính thống ở Nga. Nhưng năm nay, Nhà thờ Chính thống Ukraine, nhà thờ lớn nhất nước, đã tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 25/12. Mặc dù vậy, nhiều người dân Ukraine vẫn đến các nhà thờ và thánh đường hôm 7/1.

Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ thúc đẩy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Các nhiệm vụ do Tổng thống Putin đặt ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ vẫn được hoàn thành", hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời phó chánh văn phòng thứ nhất của ông Putin, ông Sergei Kiriyenko nhấn mạnh. "Và chắc chắn sẽ có một chiến thắng".

Cũng trong cuộc họp giao ban sáng 8/1, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tiết lộ rằng Lực lượng bộ binh và không quân Ukraine đã tấn công 26 khu vực tập trung quân Nga.

Bộ Tổng tham mưu không nói rõ các khu tập trung nằm ở đâu. Khu vực tập trung thường là nơi quân đội được tập hợp trước khi tiến hành các hoạt động tấn công.

Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng Nga đang chịu tổn thất nặng nề tại các khu vực gần Bakhmut, Avdiivka và Lyman ở vùng Donetsk và đang cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật gần Kupiansk, cách Kharkiv khoảng 100km về phía đông.

Bộ Tổng tham mưu cũng cáo buộc rằng bất chấp tuyên bố "ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh" của ông Putin, Nga đã tiến hành 9 cuộc tấn công bằng tên lửa và 3 cuộc không kích, đồng thời thực hiện 40 cuộc tấn công từ nhiều bệ phóng tên lửa trong ngày 7/1, gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng dân sự.

Lực lượng Ukraine cũng tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần 16 khu định cư. Trong số đó có Stelmakhivka, Makiivka và Bilohorivka ở Luhansk, và Rozdolivka, Soledar, Bakhmut, Zalizne, Pervomaiske, Vodyane và Pobyeda ở Donetsk.

Trước đó vào ngày 7/1, Nga tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát Soledar, nằm ngay phía bắc Bakhmut. Tuy nhiên, sau đó quân đội Ukraine cho biết họ vẫn đang kiểm soát thị trấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem