Moscow tuyên bố sẽ không 'làm ăn như bình thường' với EU

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 28/12/2022 09:45 AM (GMT+7)
Quan hệ giữa Moscow và Brussels hiện đang ở "mức thấp nhất", Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov nói với TASS trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 27/12.
Bình luận 0
Moscow tuyên bố sẽ không 'làm ăn như bình thường' với EU - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu một "cuộc chiến hỗn hợp" với Moscow bằng cách ủng hộ Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga.

Ông Lavrov lập luận các chính sách của Brussels chỉ làm tổn hại đến lợi ích và hạnh phúc của chính các công dân EU. Ông cũng cáo buộc Washington ngăn cản các quốc gia EU tiến hành đối thoại về năng lượng với Moscow, mặc dù nguồn cung cấp nhiên liệu của Nga đã mang lại cho châu Âu "sự thịnh vượng chưa từng có" trong nhiều thập kỷ.

Sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, EU bắt đầu giảm dần nhập khẩu năng lượng của Nga thông qua các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm EU nhập khẩu dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, cũng như giới hạn 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga.

Vào cuối tháng 7, các quốc gia thành viên EU đã đồng ý về kế hoạch giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt trong những tháng tới để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Những chính sách này, cùng với các biện pháp trừng phạt và xung đột ở Ukraine, đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng ở EU, khiến giá khí đốt tăng lên mức cao kỷ lục.

Ông Lavrov cảnh báo Nga sẽ "không còn 'làm ăn như bình thường'" với các đối tác như vậy", đồng thời cho biết thêm Moscow có thể tìm các quốc gia để hợp tác bên ngoài châu Âu.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga lưu ý Moscow sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo châu Âu khác trong tương lai. "Chúng tôi có thể hợp tác với những ai hiểu rõ tất cả lợi ích của mối quan hệ đối tác bình đẳng và cùng có lợi với Nga", ông nói.

"Chúng tôi là những người thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những người châu Âu trân trọng tình hữu nghị với Nga. Chúng tôi sẽ không hợp tác với những người theo chủ nghĩa bài trừ Nga", ông Lavrov nói thêm.

Ngày 26/12, RT dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết Moscow sẵn sàng khởi động lại việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho EU thông qua đường ống Yamal-Châu Âu.

"Thị trường châu Âu vẫn thích hợp trong bối cảnh tình trạng thiếu khí đốt kéo dài và chúng tôi vẫn có cơ hội để nối lại các tuyến đường ống cung cấp cho họ. Ví dụ đường ống Yamal - châu Âu, vốn bị dừng do lý do chính trị, vẫn chưa được sử dụng", Phó Thủ tướng Novak tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem