Một bảo vệ ngân hàng ở Hà Nam chết tại trụ sở

Thứ sáu, ngày 23/08/2013 13:20 PM (GMT+7)
Xác một bảo vệ chi nhánh ngân hàng Techcombank ở Hà Nam đã được phát hiện sáng nay 23.8, trong tình trạng lõa thể và bốc mùi hôi thối.
Bình luận 0
Vào hồi 8 giờ 27 phút sáng 23.8, tại trụ sở Ngân hàng Techcombank trên đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Phủ Lý (Hà Nam), khi đến thay ca trực, anh Đặng Văn Khiết (bảo vệ) gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy đồng nghiệp là anh Nguyễn Văn Thư ra mở cửa.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Linh tính chuyện chẳng lành, anh Khiết hô hào cùng một số người dân xung quanh phá cửa thì phát hiện anh Nguyễn Văn Thư (sinh năm 1966, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) nằm chết trên ghế trực trong trạng thái lõa thể, thi thể bốc mùi hôi thối.

Vụ việc lập tức cấp báo cơ quan Công an tỉnh Hà Nam. Qua xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, hai người trên là nhân viên bảo vệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Kỹ An, số 15 Đào Duy Từ, Hà Nội được Techcombank thuê bảo vệ trụ sở giao dịch tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) trong khoảng 2 năm qua.

Trụ sở này tuy đã xây dựng xong nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Trong những ngày qua, hai nhân viên này thay nhau trông coi trụ sở, luân phiên nhau theo thỏa thuận, thường là mỗi người trực vài ngày.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem