Một Chủ tịch huyện bị "khủng bố" vì... cán bộ xã vay tiền qua app

Kỳ Phú Chủ nhật, ngày 16/01/2022 19:04 PM (GMT+7)
Ngày 16/1, trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, ông vừa bị một số đối tượng "khủng bố", bôi nhọ sau khi một cán bộ xã vay tiền qua app (ứng dụng).
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 1/2021, ông H.V.N - cán bộ xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) có vay qua app với số tiền khoảng 3 triệu đồng. Thời gian gần đây, ông N nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn đe dọa yêu cầu ông phải trả tiền.

Không những vậy, vào sáng 16/1, các đối tượng đã cắt ghép ảnh của ông Võ Trung Mạnh đăng lên mạng xã hội Facebook nhằm "khủng bố", bôi nhọ và gây sức ép yêu cầu ông N phải trả lại khoản tiền đã vay.

"Tôi không bà con, anh em, họ hàng gì với anh H.V.N cả, nhưng vẫn bị các đối tượng đe dọa, "khủng bố". Bọn chúng tạo áp lực để ép người vay trả tiền. Mọi người hãy nên cẩn trọng khi vay tiền qua app, vay nặng lãi qua điện thoại", ông Mạnh chia sẻ.

Kon Tum: Một chủ tịch huyện bị khủng bố, bôi nhọ vì cán bộ xã vay tiền qua app - Ảnh 2.

Kon Tum: Một chủ tịch huyện bị khủng bố, bôi nhọ vì cán bộ xã vay tiền qua app - Ảnh 3.

Các đối tượng đòi nợ nhắn tin "khủng bố" ông Võ Trung Mạnh. Ảnh: NVCC

Cũng theo ông Mạnh, sau khi sự việc xảy ra, ông đã cung cấp thông tin cho Công an huyện để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân Việt, ông H.V.N cho biết, trước đó ông đã thanh toán một đợt với bên cho vay nhưng chưa hết nợ. Sáng nay (16/1) ông trả  tiếp một đợt nữa là hết. Tổng số tiền cả gốc lẫn lãi đã trả là 3,4 triệu đồng.

"Những người cho vay tiền sau đó cũng đã đăng thông tin công khai xin lỗi trên mạng xã hội Facebook vì đã "khủng bố" người thân, lãnh đạo của tôi", ông N nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem